Festival Mỹ thuật trẻ 2017:Khuyến khích sáng tác về đời sống đương đại

VOV.VN - Sáng nay (28/4) tại Hà Nội, Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm, Bộ Văn hóa- Thể thao và Du lịch tổ chức phát động Festival Mỹ thuật trẻ 2017.

Đối tượng tham gia Festival Mỹ thuật trẻ 2017 là công dân Việt Nam từ 18 đến 35 tuổi, với đề tài sáng tác tự do, nội dung mang tính phát hiện, tiếp cận cái mới của thế hệ trẻ.

Tác phẩm tham dự Festival Mỹ thuật trẻ 2017 được sáng tác trong thời gian từ năm 2014 đến tháng 6/2017, chưa công bố ở các triển lãm toàn quốc do Bộ Văn hóa- Thể thao và Du lịch tổ chức.

Họp báo Festival Mỹ thuật trẻ 2017.

Thời gian nhận tác phẩm từ ngày 19 đến 23/6 theo địa chỉ: Phòng Mỹ thuật, Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm (38 Cao Bá Quát, Ba Đình, Hà Nội). Những tác phẩm xuất sắc sẽ được Ban tổ chức trao giải và triển lãm vào tháng 10 tới.

Ông Vi Kiến Thành, Cục trưởng Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm, Bộ Văn hóa- Thể thao và Du lịch cho biết: Nối liền dòng mạch của các kỳ Festival trẻ được tổ chức trước đây, Festival Mỹ thuật trẻ năm nay tiếp tục khuyến khích các nghệ sĩ trẻ sáng tác theo đề tài về đời sống đương đại; các hình thức, khuynh hướng, ý tưởng, phong cách, bút pháp sáng tạo độc đáo; kỹ thuật thể hiện, chất liệu có những tìm tòi mới; có tính thẩm mỹ cao, tinh thần nhân văn và phản ánh tích cực đời sống, xã hội.

Tác phẩm sơn mài "Chuếnh choáng" của  Nguyễn Thuý Nguyệt.

Ông Thành nói thêm: "Sự kiện này chúng tôi sẽ tổ chức làm sao cho có nhiều đổi mới như về trưng bày, tuyên truyền, quảng cáo và chọn ra hội đồng chấm giải cũng phải trẻ trung, mới mẻ có sự chia sẻ, gần gũi với thế hệ sáng tác trẻ hiện nay để tuyển chọn và chấm giải có tính thuyết phục cao. Festival đã được tổ chức lần thứ 4 và giải thưởng nó sẽ gần như là một sự đánh giá, định hướng của nghề nghiệp cho thế hệ trẻ bây giờ"./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mỹ thuật 30 năm đổi mới: Cửa đã thật sự mở?
Mỹ thuật 30 năm đổi mới: Cửa đã thật sự mở?

VOV.VN -Từ ngày 21-28/9 tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam (66 Nguyễn Thái Học, Hà Nội) sẽ diễn ra triển lãm “Mở cửa”- Mỹ thuật 30 năm thời kỳ Đổi mới (1986-2016)

Mỹ thuật 30 năm đổi mới: Cửa đã thật sự mở?

Mỹ thuật 30 năm đổi mới: Cửa đã thật sự mở?

VOV.VN -Từ ngày 21-28/9 tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam (66 Nguyễn Thái Học, Hà Nội) sẽ diễn ra triển lãm “Mở cửa”- Mỹ thuật 30 năm thời kỳ Đổi mới (1986-2016)

Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam - 50 năm đồng hành cùng đất nước
Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam - 50 năm đồng hành cùng đất nước

VOV.VN -Trên chặng đường 50 năm xây dựng và phát triển, Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam đnỗ lực làm tròn sứ mệnh bảo tồn và phát huy di sản mỹ thuật của nước nhà.

Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam - 50 năm đồng hành cùng đất nước

Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam - 50 năm đồng hành cùng đất nước

VOV.VN -Trên chặng đường 50 năm xây dựng và phát triển, Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam đnỗ lực làm tròn sứ mệnh bảo tồn và phát huy di sản mỹ thuật của nước nhà.

Chiêm ngưỡng những tác phẩm Mỹ thuật Việt Nam tiêu biểu thời “Mở cửa“
Chiêm ngưỡng những tác phẩm Mỹ thuật Việt Nam tiêu biểu thời “Mở cửa“

VOV.VN -49/50 tác phẩm tại triển lãm được sáng tác trong 16 năm trở lại đây (từ 2000 đến 2016), trong đó có 25/50 tác phẩm được sáng tác trong năm 2016.

Chiêm ngưỡng những tác phẩm Mỹ thuật Việt Nam tiêu biểu thời “Mở cửa“

Chiêm ngưỡng những tác phẩm Mỹ thuật Việt Nam tiêu biểu thời “Mở cửa“

VOV.VN -49/50 tác phẩm tại triển lãm được sáng tác trong 16 năm trở lại đây (từ 2000 đến 2016), trong đó có 25/50 tác phẩm được sáng tác trong năm 2016.

Triển lãm “Mở cửa” - Mỹ thuật 30 năm thời kỳ Đổi mới
Triển lãm “Mở cửa” - Mỹ thuật 30 năm thời kỳ Đổi mới

VOV.VN -Triển lãm giúp công chúng có một cái nhìn khái quát về đời sống mỹ thuật Việt Nam trong 30 năm đổi mới của đất nước (1986 - 2016).

Triển lãm “Mở cửa” - Mỹ thuật 30 năm thời kỳ Đổi mới

Triển lãm “Mở cửa” - Mỹ thuật 30 năm thời kỳ Đổi mới

VOV.VN -Triển lãm giúp công chúng có một cái nhìn khái quát về đời sống mỹ thuật Việt Nam trong 30 năm đổi mới của đất nước (1986 - 2016).