Gala HAT 2017: Thế giới kịch “dị thường” của học sinh trường Ams

VOV.VN - Tối 6/8, buổi công diễn mang tên “8:31” của Gala HAT 2017 đã mang đến cho hàng trăm khán giả một đêm nghệ thuật ấn tượng.

Gala HAT là một hoạt động ngoại khóa của học sinh trường THPT Amsterdam đã có truyền thống 6 năm. Năm nay, các em học sinh trong câu lạc bộ Hanoi - Amsterdam Art Team (HAT) trở lại với một vở diễn ấn tượng mang tên “8:31”.

Hình ảnh vở “8:31”.

“8:31” là câu chuyện xoay quanh Edgar Langley, một ông chủ nhà hát giàu có, thành đạt, có tiền có quyền, luôn sống trong sự ca tụng của người đời. Nhưng đâu ai hay biết rằng, đằng sau vẻ ngoài hào nhoáng ấy lại là một tâm hồn xấu xí của một kẻ ích kỉ, thực dụng, chỉ biết coi người khác như những thứ công cụ để thỏa lấp lòng tham và cái tôi của mình.

Những người xung quanh Edgar đều trở thành nạn nhân của sự tham lam và thói ưa xu nịnh của hắn. Đó là anh chàng bồi bàn Marco ôm giấc mộng trở thành một nhà viết kịch lỗi lạc, năm lần bảy lượt đến tìm Edgar để nộp kịch bản nhưng đều bị từ chối và sỉ nhục. Đó là cô đào Barbara, ngôi sao sáng của nhà hát, một cô gái đã phải từ bỏ mối tình đầu của mình để đi theo tiếng gọi của đam mê và danh vọng, nhưng lại bị Edgar bóc lột không thương tiếc, đến nỗi ngất vì kiệt sức trên sân khấu. Đó còn là nữ nhà báo Veronica, người không ngại ngần vạch trần bộ mặt thật của Edgar qua ngòi bút của mình, nhưng lại bị hắn ta dùng tiền và quyền để bịt đi tất cả.

Khi đồng hồ điểm 8:31, Edgar choàng tỉnh dậy sau giấc ngủ để rồi nhận ra mình đã lạc vào một thế giới dị thường. Trong thế giới ấy, Edgar lần lượt trở thành người bị áp bức bởi chính những nạn nhân ở thế giới thực của mình.

“8:31” mở ra những thế giới kịch khác nhau trong suy nghĩ của khán giả. Thông qua vở kịch, các em học sinh muốn gửi thông điệp sâu sắc về cách đối nhân xử thế trong xã hội: “Gieo nhân nào thì gặt quả đấy”; hãy đối xử tốt với những người xung quanh, bởi chúng ta sẽ phải trả giá đắt cho những tổn thương ta gây ra.

Không chỉ hấp dẫn với cốt truyện thu hút, diễn xuất duyên dáng và nhập tâm của dàn diễn viên, GALA HAT 2017 “8:31” còn gây ấn tượng mạnh với những màn biểu diễn nghệ thuật rất chỉn chu, độc đáo. Tất cả đã tạo nên một đêm diễn GALA HAT 2017: “8:31” thành công và đầy ấn tượng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Vở kịch “Đồng chí Việt” lên sân khấu kịch nói Lào
Vở kịch “Đồng chí Việt” lên sân khấu kịch nói Lào

VOV.VN -"Đồng chí Việt" có độ dài 90 phút, tái hiện lại bức tranh các anh bộ đội Việt-Lào sát cánh chiến đấu trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước.

Vở kịch “Đồng chí Việt” lên sân khấu kịch nói Lào

Vở kịch “Đồng chí Việt” lên sân khấu kịch nói Lào

VOV.VN -"Đồng chí Việt" có độ dài 90 phút, tái hiện lại bức tranh các anh bộ đội Việt-Lào sát cánh chiến đấu trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước.

Lào công diễn vở kịch “Chung một chiến hào“
Lào công diễn vở kịch “Chung một chiến hào“

VOV.VN -Xúc động và vô cùng kịch tính, hấp dẫn, là cảm nhận của nhiều khán giả khi đến thưởng thức vở kịch "Chung một chiến hào".

Lào công diễn vở kịch “Chung một chiến hào“

Lào công diễn vở kịch “Chung một chiến hào“

VOV.VN -Xúc động và vô cùng kịch tính, hấp dẫn, là cảm nhận của nhiều khán giả khi đến thưởng thức vở kịch "Chung một chiến hào".

24 ý tưởng xuất sắc nhất vào vòng 2 cuộc thi Nhà biên kịch tài năng
24 ý tưởng xuất sắc nhất vào vòng 2 cuộc thi Nhà biên kịch tài năng

Sau hơn 1 tháng phát động Nhà biên kịch tài năng 2017, đã có hơn 3.800 ý tưởng kịch bản gửi về, trong đó 24 ý tưởng xuất sắc nhất đã được chọn vào vòng 2.

24 ý tưởng xuất sắc nhất vào vòng 2 cuộc thi Nhà biên kịch tài năng

24 ý tưởng xuất sắc nhất vào vòng 2 cuộc thi Nhà biên kịch tài năng

Sau hơn 1 tháng phát động Nhà biên kịch tài năng 2017, đã có hơn 3.800 ý tưởng kịch bản gửi về, trong đó 24 ý tưởng xuất sắc nhất đã được chọn vào vòng 2.

Nhà hát Kịch Việt Nam đưa chuyện tình “Romeo và Juliet” lên sân khấu
Nhà hát Kịch Việt Nam đưa chuyện tình “Romeo và Juliet” lên sân khấu

VOV.VN - Trong lần lên sân khấu nhà hát Kịch Việt Nam, vở diễn mang dấu ấn cách nghĩ, cách nói của người Việt Nam thế kỷ thứ 21.

Nhà hát Kịch Việt Nam đưa chuyện tình “Romeo và Juliet” lên sân khấu

Nhà hát Kịch Việt Nam đưa chuyện tình “Romeo và Juliet” lên sân khấu

VOV.VN - Trong lần lên sân khấu nhà hát Kịch Việt Nam, vở diễn mang dấu ấn cách nghĩ, cách nói của người Việt Nam thế kỷ thứ 21.

Kịch “Xóm trọ 3D” “cháy vé” nhờ thành công của phim điện ảnh
Kịch “Xóm trọ 3D” “cháy vé” nhờ thành công của phim điện ảnh

VOV.VN - Sau sức hút mạnh mẽ của bộ phim “Xóm trọ 3D”, sân khấu kịch Hồng Vân đã phải tăng thêm nhiều suất diễn để đáp ứng nhu cầu của khán giả hâm mộ.

Kịch “Xóm trọ 3D” “cháy vé” nhờ thành công của phim điện ảnh

Kịch “Xóm trọ 3D” “cháy vé” nhờ thành công của phim điện ảnh

VOV.VN - Sau sức hút mạnh mẽ của bộ phim “Xóm trọ 3D”, sân khấu kịch Hồng Vân đã phải tăng thêm nhiều suất diễn để đáp ứng nhu cầu của khán giả hâm mộ.