Gắn biển kỷ niệm Khu tưởng niệm Vua Quang Trung - Nguyễn Huệ tại Huế

Địa điểm gắn biển Công trình kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội và trồng cây lưu niệm là Khu tưởng niệm anh hùng dân tộc Quang Trung-Nguyễn Huệ (Thừa Thiên - Huế).

Khu tưởng niệm được xây dựng tại núi Bân (tức Bân sơn), cách thành phố Huế 3km về hướng Tây Nam, là nơi Nguyễn Huệ làm lễ lên ngôi hoàng đế vào năm 1788 và phát lệnh xuất quân ra Bắc đánh tan 20.000 quân Thanh, thu giang sơn về một mối.

Khu tưởng niệm bao gồm tượng đài Quang Trung - Nguyễn Huệ được xây dựng trên diện tích rộng hơn 9,5 ha, đặt ở vị trí trang trọng, cao 2,1 m do nhà điêu khắc Lê Đình Quỳ sáng tác và Công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng mỹ thuật Hà Nội thực hiện với tổng kinh phí đầu tư là 19,8 tỷ đồng.

Ngoài tượng đài, ở đây còn có sân hành lễ, nhà thờ Hoàng đế Quang Trung và Hoàng hậu Lê Ngọc Hân cùng các quan văn võ; nhà trưng bày tư liệu hiện vật của phong trào khởi nghĩa Tây Sơn; cùng hệ thống cây xanh và các công trình phụ trợ khác./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên