Sơn La bắt 2 đối tượng tàng trữ 6.000 viên ma túy tổng hợp

VOV.VN - Tang vật thu giữ gồm 6.000 viên ma túy tổng hợp, 1 gói heroin, 1 khẩu súng kíp, 82 triệu đồng tiền mặt...

Vào hồi 8 giờ 15 phút, ngày 21/4, tại khu vực xã Phiêng Cằm, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La, Công an huyện Mai Sơn (Sơn La) đã phát hiện và bắt quả tang hai đối tượng về hành vi sử dụng, tàng trữ trái phép chất ma túy.

(Ảnh minh họa)

Các đối tượng bị bắt là Bùi Mạnh Hùng, sinh năm 1983 và Mùa A Nùng, sinh năm 1964; cả hai cùng trú tại huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La. Tang vật thu giữ gồm 6.000 viên ma túy tổng hợp, 1 gói heroin, 1 khẩu súng kíp, 82 triệu đồng tiền mặt, cùng một số vật chứng liên quan khác.

Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận đã mua số ma túy trên về để sử dụng và bán kiếm lời.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên