Tổ chức khủng bố IS tấn công lớn vào tỉnh Kirkuk, Iraq

VOV.VN - Tổ chức khủng bố IS đã tiến hành một cuộc tấn công lớn vào lực lượng cảnh sát Iraq ở tỉnh Kirkuk, miền bắc nước này, gây thương vong cho khoảng 20 cảnh sát địa phương.

Nguồn tin an ninh Iraq cho biết, tổ chức khủng bố cực đoan IS đã tiến hành một cuộc tấn công vào một trạm kiểm soát của cảnh sát ở phía nam thành phố Kirkuk, khiến 14 người thiệt mạng và 6 người bị thương.

Đây được coi là một trong những cuộc tấn công đẫm máu nhất nhằm vào lực lượng an ninh kể từ đầu năm nay tại các khu vực phía nam tỉnh Kirkuk.

Cùng ngày, Lực lượng cảnh sát liên bang đã đụng độ với các nhóm khủng bố IS tại quận Al-Rashad thuộc tỉnh Kirkuk, khiến một số cảnh sát thương vong.

Trong những ngày qua, Iraq đã chứng kiến ​​các cuộc tấn công của IS khiến 19 người thiệt mạng và 23 người bị thương tại các khu vực Baquba, Anbar và Salah al-Din. Các hành động này làm dấy lên lo ngại về khả năng tổ chức khủng bố quay trở lại Iraq./.

 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Liên tiếp các vụ tấn công nhằm vào lực lượng an ninh Iraq và liên quân quốc tế
Liên tiếp các vụ tấn công nhằm vào lực lượng an ninh Iraq và liên quân quốc tế

VOV.VN - Hôm 4/9, Iraq chứng kiến một loạt vụ tấn công liên tiếp nhằm vào lực lượng an ninh liên bang và liên quân quốc tế. Báo chí Iraq dẫn theo nguồn tin an ninh cho biết 5 thành viên của cảnh sát liên bang đã thiệt mạng do một cuộc tấn công vũ trang ở quận al-Rashad, tỉnh Kirkuk vào tối 4/9.

Liên tiếp các vụ tấn công nhằm vào lực lượng an ninh Iraq và liên quân quốc tế

Liên tiếp các vụ tấn công nhằm vào lực lượng an ninh Iraq và liên quân quốc tế

VOV.VN - Hôm 4/9, Iraq chứng kiến một loạt vụ tấn công liên tiếp nhằm vào lực lượng an ninh liên bang và liên quân quốc tế. Báo chí Iraq dẫn theo nguồn tin an ninh cho biết 5 thành viên của cảnh sát liên bang đã thiệt mạng do một cuộc tấn công vũ trang ở quận al-Rashad, tỉnh Kirkuk vào tối 4/9.

Iraq không muốn bị sử dụng như một “đấu trường” giải quyết xung đột
Iraq không muốn bị sử dụng như một “đấu trường” giải quyết xung đột

VOV.VN - Thủ tướng Iraq - Mustafa Al-Kazemi tuyên bố không muốn đất nước Iraq bị sử dụng như một “đấu trường” để giải quyết xung đột.

Iraq không muốn bị sử dụng như một “đấu trường” giải quyết xung đột

Iraq không muốn bị sử dụng như một “đấu trường” giải quyết xung đột

VOV.VN - Thủ tướng Iraq - Mustafa Al-Kazemi tuyên bố không muốn đất nước Iraq bị sử dụng như một “đấu trường” để giải quyết xung đột.

Taliban yêu cầu dân nộp vũ khí, Iraq bác bỏ lặp lại kịch bản Afghanistan, IS tái xuất
Taliban yêu cầu dân nộp vũ khí, Iraq bác bỏ lặp lại kịch bản Afghanistan, IS tái xuất

VOV.VN - Lực lượng Taliban ngày 28/8 yêu cầu người dân Afghanistan giao nộp vũ khí, đạn dược, xe cơ giới và các tài sản khác của chính phủ cho giới chức có trách nhiệm. Nếu chống đối, họ sẽ bị xử lý theo pháp luật. Trong khi đó, quân đội Iraq bác bỏ khả năng lặp lại kịch bản ở Afghanistan...

Taliban yêu cầu dân nộp vũ khí, Iraq bác bỏ lặp lại kịch bản Afghanistan, IS tái xuất

Taliban yêu cầu dân nộp vũ khí, Iraq bác bỏ lặp lại kịch bản Afghanistan, IS tái xuất

VOV.VN - Lực lượng Taliban ngày 28/8 yêu cầu người dân Afghanistan giao nộp vũ khí, đạn dược, xe cơ giới và các tài sản khác của chính phủ cho giới chức có trách nhiệm. Nếu chống đối, họ sẽ bị xử lý theo pháp luật. Trong khi đó, quân đội Iraq bác bỏ khả năng lặp lại kịch bản ở Afghanistan...