Tàu ngầm Mỹ đi vào Địa Trung Hải để bảo vệ lợi ích ở châu Âu

VOV.VN - Tàu ngầm tấn công nhanh Springfield của Mỹ đã đi vào Địa Trung Hải để hỗ trợ các lợi ích của nước này ở châu Âu.

Hải quân Mỹ vừa ra thông cáo cho biết đã điều tàu ngầm tấn công nhanh lớp Los Angeles, Springfield, sang Địa Trung Hải để củng cố các lợi ích của nước này ở châu Âu.

Một tàu ngầm Mỹ xuất hiện ở Philippines. Ảnh: AP.

Hôm 3/6 một tàu sân bay của Hạm đội 6 ở Đông Địa Trung Hải đã thực hiện các nhiệm vụ đầu tiên của mình để hỗ trợ cho cuộc chiến chống nhóm khủng bố IS.

IS là một nhóm khủng bố bị Mỹ, Nga và nhiều nước khác đặt ra ngoài vòng pháp luật

Đội hình tấn công nói trên bao gồm tàu sân bay lớp Nimitz – Harry S. Truman, tuần dương hạm tên lửa dẫn đường Anzio và khu trục hạm Gonzalez.

Thông cáo của hải quân Mỹ hôm 9/6 có đoạn: “USS Springfield (SSN 761) hiện được triển khai để thực hiện các chiến dịch hải quân trong đội hình Hạm đội 6 của Mỹ để ủng hộ cho các lợi ích quốc gia của Mỹ ở châu Âu”.

Tàu ngầm nói trên đã thực hiện một số chuyến ghé thăm hải cảng và giao lưu với các đồng minh của Mỹ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mỹ phát triển tàu ngầm tự hành để răn đe Trung Quốc tại Biển Đông
Mỹ phát triển tàu ngầm tự hành để răn đe Trung Quốc tại Biển Đông

Trước việc Trung Quốc tăng cường hiện diện quân sự tại Biển Đông, quân đội Mỹ đang đặt cược vào công nghệ mới, trong đó có các tàu ngầm tự hành. 

Mỹ phát triển tàu ngầm tự hành để răn đe Trung Quốc tại Biển Đông

Mỹ phát triển tàu ngầm tự hành để răn đe Trung Quốc tại Biển Đông

Trước việc Trung Quốc tăng cường hiện diện quân sự tại Biển Đông, quân đội Mỹ đang đặt cược vào công nghệ mới, trong đó có các tàu ngầm tự hành. 

Triều Tiên sắp đóng tàu ngầm hạt nhân có thể phóng tên lửa đạn đạo
Triều Tiên sắp đóng tàu ngầm hạt nhân có thể phóng tên lửa đạn đạo

VOV.VN - Triều Tiên đang tiến gần đến việc phát triển một loại tàu ngầm hạt nhân đặc biệt có thể phóng tên lửa đạn đạo để tấn công Hàn Quốc và Mỹ.

Triều Tiên sắp đóng tàu ngầm hạt nhân có thể phóng tên lửa đạn đạo

Triều Tiên sắp đóng tàu ngầm hạt nhân có thể phóng tên lửa đạn đạo

VOV.VN - Triều Tiên đang tiến gần đến việc phát triển một loại tàu ngầm hạt nhân đặc biệt có thể phóng tên lửa đạn đạo để tấn công Hàn Quốc và Mỹ.

Philippines sẽ mua tàu ngầm để bảo vệ bãi cạn Scarborough ở Biển Đông
Philippines sẽ mua tàu ngầm để bảo vệ bãi cạn Scarborough ở Biển Đông

VOV.VN - Philippines đang cân nhắc mua tàu ngầm để bảo vệ bãi cạn Scarborough trước những diễn biến căng thẳng gần đây ở Biển Đông.

Philippines sẽ mua tàu ngầm để bảo vệ bãi cạn Scarborough ở Biển Đông

Philippines sẽ mua tàu ngầm để bảo vệ bãi cạn Scarborough ở Biển Đông

VOV.VN - Philippines đang cân nhắc mua tàu ngầm để bảo vệ bãi cạn Scarborough trước những diễn biến căng thẳng gần đây ở Biển Đông.

Pháp thắng thầu đóng 12 tàu ngầm trị giá 40 tỉ USD cho Australia
Pháp thắng thầu đóng 12 tàu ngầm trị giá 40 tỉ USD cho Australia

VOV.VN - Pháp đã vượt qua Nhật Bản và Đức, giành được hợp đồng đóng 12 tàu ngầm mới cho Australia trị giá 40 tỉ USD.

Pháp thắng thầu đóng 12 tàu ngầm trị giá 40 tỉ USD cho Australia

Pháp thắng thầu đóng 12 tàu ngầm trị giá 40 tỉ USD cho Australia

VOV.VN - Pháp đã vượt qua Nhật Bản và Đức, giành được hợp đồng đóng 12 tàu ngầm mới cho Australia trị giá 40 tỉ USD.

Tàu ngầm không người lái: “Vũ khí tối thượng” của Mỹ ở Thái Bình Dương
Tàu ngầm không người lái: “Vũ khí tối thượng” của Mỹ ở Thái Bình Dương

VOV.VN - Các tàu ngầm không người lái (UUV) dù sắp được Mỹ điều động đến Thái Bình Dương nhưng sẽ sớm trở thành vũ khí tối thượng của Hải quân nước này.

Tàu ngầm không người lái: “Vũ khí tối thượng” của Mỹ ở Thái Bình Dương

Tàu ngầm không người lái: “Vũ khí tối thượng” của Mỹ ở Thái Bình Dương

VOV.VN - Các tàu ngầm không người lái (UUV) dù sắp được Mỹ điều động đến Thái Bình Dương nhưng sẽ sớm trở thành vũ khí tối thượng của Hải quân nước này.