Giao lưu nghệ thuật từ thiện “Đại lễ Vu Lan với Phật tử và doanh nhân”

VOV.VN - Chương trình mang tính nhân văn sâu sắc, truyền thông điệp giữ gìn và phát huy những giá trị đạo đức cao đẹp của dân tộc, đặc biệt là đạo hiếu...

Tối 4/8, tại Hà Nội, Ban Thông tin Truyền thông, Trung ương Giáo hội Phật Giáo Việt Nam tổ chức chương trình giao lưu nghệ thuật “Đại lễ Vu Lan với Phật tử và doanh nhân”. Bà Hà Thị Khiết, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương đã tới dự.

Chương trình mang tính nhân văn sâu sắc, truyền thông điệp giữ gìn và phát huy những giá trị đạo đức cao đẹp của dân tộc, đặc biệt là đạo hiếu trong xã hội hiện đại. Bên cạnh các tiết mục nghệ thuật đặc sắc ca ngợi công lao cha mẹ như: Bông hồng cài áo (Phạm Thế Mỹ), Huyền thoại mẹ (Trịnh Công Sơn), Mẹ (Phan Long)... qua sự thể hiện của các nghệ sĩ như: Thanh Hoa, Hồng Liên, Thái Bảo... Khán giả tham gia chương trình còn được giao lưu với khách mời là các hòa thượng, nhà báo, những tấm gương hiếu thảo về chữ hiếu của đời sống hôm nay. 

Hòa thượng Thích Gia Quang – Phó Chủ tịch Hội đồng trị sự, Trưởng Ban Thông tin Truyền thông, Trung ương Giáo hội Phật Giáo Việt Nam, Trưởng Ban tổ chức chương trình nói: “Trong truyền thống đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc ta, việc báo hiếu, báo ân tổ tiên, ông bà, cha mẹ là một trong tứ trọng ân quan trọng nhất đã in đậm trong tâm hồn mỗi người dân Việt Nam. Ngày lễ Vu Lan báo hiếu của truyền thống Phật giáo đã trở thành một ngày lễ mang đậm nét nhân văn, ngày càng được tô bồi đẹp đẽ, càng làm sáng hơn đạo lý đền ơn đáp nghĩa của dân tộc Việt Nam. Hàng ngàn năm qua, lễ Vu Lan báo hiếu là một trong những ngày lễ có sức sống văn hóa và tâm linh mãnh liệt nhất trong đời sống tinh thần của người Việt”.

Ban tổ chức chương trình đã tặng sổ tiết kiệm trị giá 10 triệu đồng cho chị Phùng Thị Ngọc, tấm gương hiếu thảo ở TP HCM năm 2013 và trao bằng ghi nhận công đức cho các nhà tài trợ, nhà hảo tâm đã ủng hộ cho Chương trình giao lưu nghệ thuật, chung tay cùng Giáo hội Phật giáo Việt Nam trong các hoạt động từ thiện. Số tiền ủng hộ sẽ được dành để trao tặng một số ngôi chùa đang nuôi dưỡng những người già cô đơn, trẻ em mồ côi không nơi nương tựa và nhiều hoàn cảnh khó khăn trong cả nước./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Lễ Vu lan báo hiếu và cầu siêu Anh hùng liệt sỹ ở Trường Sa
Lễ Vu lan báo hiếu và cầu siêu Anh hùng liệt sỹ ở Trường Sa

VOV.VN -Sau lễ cầu siêu, nhà chùa tổ chức cho cán bộ chiến sỹ đang làm nhiệm vụ trên đảo gọi điện về cho cha mẹ để tỏ lòng biết ơn

Lễ Vu lan báo hiếu và cầu siêu Anh hùng liệt sỹ ở Trường Sa

Lễ Vu lan báo hiếu và cầu siêu Anh hùng liệt sỹ ở Trường Sa

VOV.VN -Sau lễ cầu siêu, nhà chùa tổ chức cho cán bộ chiến sỹ đang làm nhiệm vụ trên đảo gọi điện về cho cha mẹ để tỏ lòng biết ơn

Đại lễ Vu lan tại chùa Trúc Lâm ở Ukraine
Đại lễ Vu lan tại chùa Trúc Lâm ở Ukraine

Đại lễ Vu Lan năm nay tại chùa Trúc Lâm Kharkov, Ukraine diễn ra thật trang trọng và thành kính.

Đại lễ Vu lan tại chùa Trúc Lâm ở Ukraine

Đại lễ Vu lan tại chùa Trúc Lâm ở Ukraine

Đại lễ Vu Lan năm nay tại chùa Trúc Lâm Kharkov, Ukraine diễn ra thật trang trọng và thành kính.

Lễ Vu Lan chùa Phúc Khánh: Vui một, buồn mười
Lễ Vu Lan chùa Phúc Khánh: Vui một, buồn mười

VOV.VN -Những hình ảnh ghi lại từ lễ Vu Lan khiến chúng ta không khỏi chạnh lòng.

Lễ Vu Lan chùa Phúc Khánh: Vui một, buồn mười

Lễ Vu Lan chùa Phúc Khánh: Vui một, buồn mười

VOV.VN -Những hình ảnh ghi lại từ lễ Vu Lan khiến chúng ta không khỏi chạnh lòng.

Mù mịt hóa vàng lễ Vu Lan báo hiếu
Mù mịt hóa vàng lễ Vu Lan báo hiếu

VOV.VN -Không chỉ tốn kém, việc đốt vàng mã với số lượng quá nhiều còn khiến ô nhiễm môi trường và nguy hiểm.

Mù mịt hóa vàng lễ Vu Lan báo hiếu

Mù mịt hóa vàng lễ Vu Lan báo hiếu

VOV.VN -Không chỉ tốn kém, việc đốt vàng mã với số lượng quá nhiều còn khiến ô nhiễm môi trường và nguy hiểm.