Diễn biến chính tình hình chiến sự Nga - Ukraine ngày 5/2

VOV.VN - Dưới đây là một số diễn biến quan trọng liên quan đến tình hình chiến sự ở Ukraine ngày 5/2.

Nghị sỹ Ukraine tuyên bố Moscow có thể là mục tiêu tấn công. Ông Fyodor Venislavsky, thành viên của Ủy ban An ninh, Quốc phòng và Tình báo Quốc gia Ukraine nói rằng, các lực lượng nước này sẽ không nương tay khi tấn công các địa điểm bên trong lãnh thổ Nga. Phát biểu với báo Bild của Đức ngày 4/2, ông Venislavsky cũng mô tả Moscow là “mục tiêu quân sự hợp pháp”.

Ông Venislavsky, đại diện của Tổng thống Ukraine Vladimir Zelensky tại Tòa án Hiến pháp, tuyên bố bất kỳ ai tin rằng Kiev nên cam kết không sử dụng vũ khí do phương Tây cung cấp trong các cuộc tấn công vào lãnh thổ Nga đang sống trong một “thế giới song song”. Ông nhấn mạnh bất kỳ kho vũ khí hay cơ sở quân sự nào trên lãnh thổ Nga đều là “mục tiêu quân sự hợp pháp” và Moscow cũng vậy.

Mỹ cho phép chuyển tài sản bị tịch thu của Nga cho Ukraine, Moscow nói gì? Đại sứ quán Nga tại Mỹ cho rằng việc chuyển tài sản của nhà tài phiệt Nga Konstantin Malofeyev cho Ukraine cho thấy tiền của các doanh nhân nước ngoài tại Mỹ có thể bị tịch thu bất cứ lúc nào.

“Chúng tôi đã nhận được thông tin về tuyên bố của Bộ trưởng Tư Pháp Merrick Garland về việc chuyển giao tài sản bị tịch thu của doanh nhân Nga Konstantin Malofeyev cho chính quyền Kiev. Đây là một tiền lệ nghiêm trọng. Với nhiều thủ đoạn và biện pháp thao túng pháp lý khác nhau, chính quyền địa phương đã dùng đến hành vi trộm cắp trắng trợn tài sản tư nhân vì lợi ích cơ hội”, Đại sứ quán Nga tại Mỹ nhấn mạnh.

Nga đang tiến vào Ugledar từ 3 mũi. Ông Denis Pushilin, quyền lãnh đạo Cộng hòa Nhân dân Donetsk (DPR) cho biết các lực lượng Nga đang tiến vào Ugledar từ phía Nam, Tây Nam và Tây, nhưng quá trình này đã bị chậm lại do Ukraine triển khai quân tiếp viện tới thành phố.

“Các khu định cư ở phía Nam, Tây Nam và thậm chí phía Tây Ugledar nằm dưới sự kiểm soát của chúng tôi. Các đơn vị của chúng tôi tiếp tục đẩy nhanh việc giải phóng thành phố Ugledar nhưng gặp một số khó khăn do đối phương đã triển khai lại một lữ đoàn thủy quân lục chiến, củng cố các đơn vị còn lại ở đó. Chúng tôi chắc chắn sẽ xử lý được vấn đề này, nhưng có thể mất nhiều thời gian hơn một chút”, ông Pushilin cho biết trong một phát biểu qua video đăng tải trên kênh Telegram.

Phòng không Nga tuyên bố bắn hạ UAV và tên lửa của Ukraine. Phòng không Nga đã phá hủy 13 UAV Ukraine, 4 tên lửa Olkha và HIMARS cũng như tên lửa Tochka-U trong chiến dịch quân sự đặc biệt ngày qua, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov cho biết ngày 4/2.

"Trong 24 giờ qua, các vũ khí phòng không đã phá hủy 13 UAV ở Raigorodka, Belogorovka, Kremennaya, Golikovo và Krasnorechenskoye thuộc nước Cộng hòa Nhân dân Lugansk tự xưng (LPR); Aleksandrovka, Novosyolovka, Staromayorskoye thuộc nước Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng (DPR), Malaya Tokmachka và Stepanovka ở khu vực Zaporozhye cũng như Tyaginka ở khu vực Kherson", ông cho hay.

Theo ông Konashenkov, 4 tên lửa sử dụng cho hệ thống pháo phản lực HIMARS và hệ thống tên lửa phóng loạt Olkha, cũng như một tên lửa chiến thuật Tochka-U đã bị bắn hạ gần Oborotnovka và Goncharovka ở LPR cũng như Terny ở DPR.

Thủ tướng Scholz nói Tổng thống Putin không đe dọa Đức trong các cuộc điện đàm. Tổng thống Putin không đe dọa "tôi cũng như nước Đức" trong các cuộc điện đàm, Thủ tướng Đức Olaf Scholz cho hay trong một cuộc trả lời phỏng vấn với tờ Bild am Sonntag.

"Không, Tổng thống Putin không đe dọa tôi hay nước Đức", ông Scholz cho hay, đồng thời nhận định "những quan điểm hoàn toàn khác biệt" trong tình hình hiện nay ở Ukraine được vạch ra rõ ràng trong các cuộc điện đàm với nhà lãnh đạo Nga.

Pháp lên tiếng về khả năng Ukraine gia nhập NATO. Trong cuộc trao đổi với kênh RTVI của Nga hôm 4/2, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Pháp Anne-Claire Legendre đã được hỏi về nỗ lực của Ukraine để gia nhập Liên minh châu Âu (EU) và liên minh quân sự do Mỹ lãnh đạo NATO.

Bà Legendre mô tả quyết định của EU về việc trao tư cách ứng cử viên cho Ukraine vào tháng 6/2022 là "rất quan trọng", gửi tín hiệu về "sự ủng hộ chính trị nghiêm túc" đối với đường lối của Kiev và phản ánh mong muốn của người dân Ukraine trong việc tiếp nhận các giá trị châu Âu. Tuy nhiên, bà Legendre không nêu chính xác thời điểm để Kiev trở thành một phần của EU, nói rằng EU đang xây dựng một lộ trình có thể mất "ít nhiều thời gian". Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Pháp cho biết, các thành viên EU đang tìm cách "hướng tới sự hợp tác rất cụ thể với những người bạn Ukraine của chúng tôi".

Tổng thống Ukraine Zelensky thừa nhận tiền tuyến phía Đông hiện "rất khó khăn". Điện Kremlin đang thúc đẩy một chiến thắng đáng kể và Nga cố gắng khép chặt vòng vây ở thị trấn Bakhmut cũng như chiến đấu giành quyền kiểm soát tuyến cung cấp hậu cần gần đó của quân đội Ukraine. Nga cũng đang cố gắng giành quyền kiểm soát Vuhledar, nằm cách Bakhmut 120km về phía Tây Nam ở khu vực Donetsk thuộc phía Đông Ukraine.

"Tình hình ở Bakhmut, Vuhledar, Lyman và một số nơi khác hiện vô cùng khó khăn", Tổng thống Ukraine nhận định. Tổng thống Zelensky khẳng định quân đội nước này sẽ chiến đấu ở Bakhmut "lâu nhất có thể" nhưng tình thế đang ngày càng ngặt nghèo.

Thủ tướng Israel nói gì về khả năng cung cấp hệ thống Vòm Sắt cho Ukraine? Israel sẽ nghiên cứu cẩn thận khả năng cung cấp vũ khí phòng không cho Ukraine, trong đó có hệ thống Vòm Sắt, Thủ tướng Benjamin Netanyahu cho hay. Ông cũng nói rằng Israel không muốn một cuộc đối đầu quân sự với Nga ở Syria.

Thủ tướng Israel giải thích, các máy bay chiến đấu của nước này và Nga đang bay ở khoảng cách rất gần nhau trên bầu trời Syria. “Chúng tôi không muốn có một cuộc đối đầu quân sự giữa Israel và Nga. Tôi cho rằng điều đó sẽ không phục vụ cho mục tiêu của bất kỳ ai. Cho đến nay, chúng tôi vẫn tránh để điều đó xảy ra”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thủ tướng Israel nói gì về khả năng cung cấp hệ thống Vòm Sắt cho Ukraine?
Thủ tướng Israel nói gì về khả năng cung cấp hệ thống Vòm Sắt cho Ukraine?

VOV.VN - Israel sẽ nghiên cứu cẩn thận khả năng cung cấp vũ khí phòng không cho Ukraine, trong đó có hệ thống Vòm Sắt, Thủ tướng Benjamin Netanyahu cho hay. Ông cũng nói rằng Israel không muốn một cuộc đối đầu quân sự với Nga ở Syria.

Thủ tướng Israel nói gì về khả năng cung cấp hệ thống Vòm Sắt cho Ukraine?

Thủ tướng Israel nói gì về khả năng cung cấp hệ thống Vòm Sắt cho Ukraine?

VOV.VN - Israel sẽ nghiên cứu cẩn thận khả năng cung cấp vũ khí phòng không cho Ukraine, trong đó có hệ thống Vòm Sắt, Thủ tướng Benjamin Netanyahu cho hay. Ông cũng nói rằng Israel không muốn một cuộc đối đầu quân sự với Nga ở Syria.

Tổng thống Ukraine thừa nhận tiền tuyến phía Đông hiện "rất khó khăn"
Tổng thống Ukraine thừa nhận tiền tuyến phía Đông hiện "rất khó khăn"

VOV.VN - Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 4/2 cho biết, tình hình các tiền tuyến ở phía Đông nước này ngày càng khó khăn và Nga đang đưa nhiều binh lính hơn tới chiến trường.

Tổng thống Ukraine thừa nhận tiền tuyến phía Đông hiện "rất khó khăn"

Tổng thống Ukraine thừa nhận tiền tuyến phía Đông hiện "rất khó khăn"

VOV.VN - Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 4/2 cho biết, tình hình các tiền tuyến ở phía Đông nước này ngày càng khó khăn và Nga đang đưa nhiều binh lính hơn tới chiến trường.

Lo ngại về việc Ukraine có thể dùng vũ khí phương Tây tấn công lãnh thổ Nga
Lo ngại về việc Ukraine có thể dùng vũ khí phương Tây tấn công lãnh thổ Nga

VOV.VN - Phương Tây đang gấp rút cung cấp khí tài quân sự tân tiến cho Ukraine và huấn luyện cho binh sĩ nước này sử dụng để chống lại Nga. Dư luận dấy lên nhiều lo ngại cho rằng, Ukraine sẽ sử dụng các loại vũ khí này để tấn công lãnh thổ Nga. Moscow lập tức đưa ra cảnh báo.

Lo ngại về việc Ukraine có thể dùng vũ khí phương Tây tấn công lãnh thổ Nga

Lo ngại về việc Ukraine có thể dùng vũ khí phương Tây tấn công lãnh thổ Nga

VOV.VN - Phương Tây đang gấp rút cung cấp khí tài quân sự tân tiến cho Ukraine và huấn luyện cho binh sĩ nước này sử dụng để chống lại Nga. Dư luận dấy lên nhiều lo ngại cho rằng, Ukraine sẽ sử dụng các loại vũ khí này để tấn công lãnh thổ Nga. Moscow lập tức đưa ra cảnh báo.