“Gió làng Kình”- Mặt trái của làng quê thời kinh tế thị trường

Bộ phim nói về những vấn đề thời sự nổi cộm của nông thôn Việt Nam hiện nay, sẽ ra mắt khán giả truyền hình từ ngày 17/11/2008 trên VTV1

Bộ phim do êkip gồm đạo diễn Nguyễn Hữu Phần, biên kịch Phạm Ngọc Tiến, diễn viên Bùi Bài Bình, Hồng Sơn...(từng thành công với “Ma làng”) thực hiện.

Khác với “Đất và người” và “Ma làng“ phản ánh những câu chuyện về nông thôn thời bao cấp, “Gió làng Kình” đi trực diện vào nông thôn thời đổi mới. Đó là một nông thôn với sự xáo động về quyền lợi kinh tế, về đất đai, ảnh hưởng tệ nạn xã hội…

Làng Kình trong phim có cả những quán bia, karaoke, cà phê, xưởng gỗ, có lưu manh và cả cave nữa... Trong ngôi làng ấy có tay trưởng thôn Khuếnh lộng quyền, hách dịch, dùng mọi thủ đoạn để vơ vét, phá hoại cuộc sống của người dân làm điên đảo cả làng quê vốn bình yên, thanh tĩnh…

Gió làng Kình phản ánh mặt trái của các vùng quê trong thời kinh tế thị trường. Từ hiện tượng người dân đang sôi sục vì đất cát, nóng lòng trong cơn sốt làm giàu, đến chuyện sử dụng quyền dân chủ cơ sở qua tấm phiếu bầu không đúng đắn (vì những lời hứa hẹn, phỉnh nịnh mà bầu ra người trưởng thôn gian ác, hiểm độc, phá hoại cuộc sống bình yên của làng xóm).

Phim mang đến người xem thông điệp: Người dân, nhất là người nông dân, cần có sự tỉnh táo khi sống trong thời điểm có quá nhiều thay đổi đến với cuộc sống, làng quê của họ. Những quyết định sai lầm vì quyền lợi trước mắt sẽ mang tới những hậu quả vô cùng tai hại cho bản thân, gia đình và làng xóm.

Trong phim “Gió làng Kình”, khán giả sẽ có dịp gặp lại những nghệ sỹ đã từng tạo được dấu ấn sâu sắc trong bộ phim “Ma làng” năm trước. Vẫn là Dỏ, Ló, Tòng giờ đây được thay bằng Khuếnh, Bát, Khoái, Quých… Vẫn là hình ảnh cường hào, gia trưởng, vẫn kiểu nhân vật Chí Phèo, Thị Nở mà làng quê nào cũng có, nhưng trong «Gió làng Kình» trưởng thôn Khuếnh còn đểu giả, độc ác hơn, thâm hiểm hơn nhiều so với Tòng trong «Ma làng».

Diễn viên Bùi Bài Bình nhập vai Khuếnh nhuần nhuyễn, hoàn toàn thoát khỏi hình ảnh trước đây về một anh trí thức hiền lành, ngơ ngác và cũng không lặp lại vẻ hiểm ác của Tòng.

Nghệ sỹ Hồng Sơn không thể hiện vai diễn kiểu «Chí Phèo» như ở «Ma làng » mà là một cựu cán bộ thoái hóa, bất mãn với nhiều mưu mô thâm hiểm.

Bộ phim còn có sự tham gia của đông đảo các diễn viên gạo cội khác trong làng điện ảnh – truyền hình Việt Nam như: Đỗ Kỷ, Lan Hương, Hoàng Hải, Công Lý, Thu Hà…

Êkip sáng tác, sản xuất phim là những cái tên đã rất quen thuộc với các bộ phim về đề tài nông thôn: nhà văn Phạm Ngọc Tiến (tác giả kịch bản), nhà văn Thùy Linh (biên tập), quay phim Phạm Quang Minh và nhạc sỹ Quang Hưng trong ban nhạc «Hồn tre» đã từng tham gia sáng tác nhạc và ca khúc cho phim « Ma làng ». Với « Gió làng Kình », đạo diễn NSƯT Nguyễn Hữu Phần thêm một lần nữa khẳng định sở trường của mình về đề tài nông thôn mà ông từng thành công qua nhiều bộ phim, nhiều dạng nhân vật được khán giả yêu thích. Đặc biệt đạo diễn trẻ Bùi Thọ Thịnh, bằng vốn sống sinh động, chân thực anh có từ một miền quê ở đồng bằng Bắc bộ, cũng đã góp phần đưa nhiều chất liệu tinh tế, sâu sắc cho bộ phim làm về đề tài nông thôn đầu tiên của mình.

«Gió làng Kình » được xây dựng vững chắc về tuyến truyện, nhân vật, cách xử lý vấn đề. Nhân vật trong phim được xây dựng công phu, có cá tính sắc nét và được thể hiện bởi các diễn viên chuyên nghiệp. Bộ phim dài 25 tập, kịch bản ban đầu mang tên "Những trận gió người" khi làm phim đổi thành "Gió làng Kình", được thực hiện ở nhiều địa phương đồng bằng Bắc Bộ như Hải Dương, Hưng Yên, Hà Nội (Hà Tây cũ) với các xã Tây Mỗ, Yên Sở…

Phim phát sóng trên VTV1 vào lúc 20h10 từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần, bắt đầu từ ngày 17/11/2008./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên