Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2020 không hạn chế người dân đến dâng hương

VOV.VN - Về tổ chức thực hiện, Bộ Văn hóa-Thể thao và Du lịch sẽ chỉ đạo trực tiếp Lễ dâng hương Giỗ Tổ Hùng Vương vào ngày 10/3 âm lịch.

UBND tỉnh Phú Thọ vừa ra quyết định về việc thay đổi kế hoạch tổ chức Giỗ Tổ Hùng Vương-Lễ hội Đền Hùng 2020 do diễn biến phức tạp của dịch bệnh covid-19.

Theo đó, Giỗ Tổ Hùng Vương-Lễ hội Đền Hùng năm nay chỉ tổ chức phần lễ, không tổ chức phần hội.

Lễ hội Đền Hùng hàng năm thu hút hàng vạn du khách thập phương về dâng lễ Vua Hùng.

Phần lễ trong Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng năm 2020 bao gồm các hoạt động như Lễ dâng hương Giỗ Tổ Hùng Vương ngày 10/3 âm lịch; lễ giỗ Đức Quốc tổ Lạc Long Quân và Lễ dâng hương tưởng niệm Tổ Mẫu Âu Cơ ngày 6/3 âm lịch; lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng của các huyện, thành, thị tại Đền Hùng; Lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng của các tỉnh, thành phố tham gia tổ chức Giỗ Tổ Hùng Vương 2020.

Lễ rước kiệu về Đền Hùng do các xã, phường, thị trấn vùng ven di tích tổ chức; Lễ dâng hương tại các di tích thờ Hùng Vương, các danh nhân, danh tướng thời Hùng Vương và tại các gia đình người dân trên địa bàn tỉnh ngày 10/3 âm lịch.

Ông Lê Trường Giang, giám đốc khu di tích đền Hùng cho biết thêm, phần hội tập trung đông người trong các hoạt động hội trại, hội thi, các hoạt động thể thao… dừng theo chỉ đạo của Chính phủ. Phần dâng hương, dự kiến khách mời theo đề xuất của tỉnh là chỉ 200 người. 

Giám đốc khu di tích Đền Hùng cũng cho biết, ban tổ chức lễ hội không hạn chế người dân đến dâng hương ngày giỗ Tổ. Nhưng nhà chức trách khuyến cáo người dân khi tham dự lễ hội cần đeo khẩu trang để phòng dịch bệnh. Người dân sẽ được phát khẩu trang, cung cấp nước rửa tay và được thông tin tuyên truyền về phòng chống dịch covid-19 qua hệ thống loa truyền thông của Đền Hùng.

Năm 2020, Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng được tổ chức quy mô cấp Quốc gia do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với UBND tỉnh Phú Thọ; trong đó mời 3 tỉnh Vĩnh Phúc, Ninh Bình, Thừa Thiên-Huế tham gia.

Về tổ chức thực hiện, Bộ Văn hóa-Thể thao và Du lịch sẽ chỉ đạo trực tiếp Lễ dâng hương Giỗ Tổ Hùng Vương vào ngày 10/3 âm lịch; UBND tỉnh Phú Thọ chỉ đạo trực tiếp công tác phối hợp tổ chức lễ Giỗ Tổ Hùng Vương ngày 10/3 âm lịch, Lễ giỗ Quốc Tổ Lạc Long Quân và Lễ dâng hương tưởng niệm tổ Mẫu Âu Cơ ngày 6/3 âm lịch, Chương trình nghệ thuật Khai mạc Lễ hội Đền Hùng năm 2020./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hàng vạn người đội nắng đổ về Đền Hùng trước ngày Giỗ Tổ
Hàng vạn người đội nắng đổ về Đền Hùng trước ngày Giỗ Tổ

VOV.VN - Bất chấp thời tiết nắng nóng, oi bức, hàng vạn du khách vẫn nối đuôi nhau chật kín các ngả đường vào sân đền Hùng.

Hàng vạn người đội nắng đổ về Đền Hùng trước ngày Giỗ Tổ

Hàng vạn người đội nắng đổ về Đền Hùng trước ngày Giỗ Tổ

VOV.VN - Bất chấp thời tiết nắng nóng, oi bức, hàng vạn du khách vẫn nối đuôi nhau chật kín các ngả đường vào sân đền Hùng.

Hơn 1.000 chiến sĩ tham gia bảo vệ an ninh lễ hội Đền Hùng 2019
Hơn 1.000 chiến sĩ tham gia bảo vệ an ninh lễ hội Đền Hùng 2019

VOV.VN - Để tránh xảy ra tình trạng ”vỡ trận” vì quá đông du khách, BTC lễ hội Đền Hùng đã huy động hơn 1.000 chiến sĩ công an, bộ đội làm công tác an ninh.

Hơn 1.000 chiến sĩ tham gia bảo vệ an ninh lễ hội Đền Hùng 2019

Hơn 1.000 chiến sĩ tham gia bảo vệ an ninh lễ hội Đền Hùng 2019

VOV.VN - Để tránh xảy ra tình trạng ”vỡ trận” vì quá đông du khách, BTC lễ hội Đền Hùng đã huy động hơn 1.000 chiến sĩ công an, bộ đội làm công tác an ninh.

Hàng vạn người chen chúc trong ngày chính hội Đền Hùng
Hàng vạn người chen chúc trong ngày chính hội Đền Hùng

VOV.VN - Hàng rào an ninh được dựng thành nhiều lớp để tránh người dân chen lấn, xô đẩy khi di chuyển lên các đền dâng hương tưởng nhớ các Vua Hùng.

Hàng vạn người chen chúc trong ngày chính hội Đền Hùng

Hàng vạn người chen chúc trong ngày chính hội Đền Hùng

VOV.VN - Hàng rào an ninh được dựng thành nhiều lớp để tránh người dân chen lấn, xô đẩy khi di chuyển lên các đền dâng hương tưởng nhớ các Vua Hùng.