Tổng thống Myanmar Thein Sein cam kết chuyển giao quyền lực

VOV.VN - Tổng thống Myanmar U Thein Sein hôm nay (15/11) cam kết sẽ chuyển giao suôn sẻ quyền lực cho chính phủ mới sau cuộc tổng tuyển cử vừa diễn ra.

Tổng thống U Thein Sein đưa ra tuyên bố này trong cuộc gặp lần đầu tiên giữa ông với lãnh đạo các đảng phái chính trị tại Văn phòng chính phủ khu vực Yangon, khoảng 1 tuần sau khi diễn ra cuộc tổng tuyển cử, với kết quả là Đảng Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ (NLD) của bà Aung San Suu Kyi chiếm tuyệt đại đa số ghế trong Quốc hội.

Tổng thống Thein Sein. Ảnh: RF.

Theo Tổng thống Thein Sein, Chính phủ đương nhiệm sẽ thực hiện các công việc cần thiết trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ, để đảm bảo quá trình chuyển giao diễn ra suôn sẻ, hòa bình, phù hợp với luật pháp hiện hành, đúng quy trình, quy định và thực tiễn.

Đề cập thỏa thuận ngừng bắn toàn quốc của Myanmar, Tổng thống U Thein Sein bày tỏ hy vọng chính phủ mới sẽ thực hiện thỏa thuận này một cách tốt nhất trong khả năng của mình, dựa trên những nền tảng đã đạt được nhằm đảm bảo hòa bình tại Myanmar.

Trong cuộc gặp lần này, Người phát ngôn của Đảng Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ (NLD) U Nyan Win cam kết sẽ thực hiện các nhiệm vụ sắp tới một cách hòa bình, phát huy nguyên tắc hòa giải dân tộc mà Đảng này luôn theo đuổi kể từ khi thành lập.

Theo dự kiến, Quốc hội mới của Myanmar sẽ nhóm họp vào tháng 1 năm sau, tiếp đến, việc bầu chọn tổng thống sẽ diễn ra vào tháng 2 và chính phủ mới sẽ được thành lập vào cuối tháng 3./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Myanmar công bố đảng của bà San Suu Kyi giành chiến thắng vang dội
Myanmar công bố đảng của bà San Suu Kyi giành chiến thắng vang dội

VOV.VN - Ủy ban Bầu cử Liên bang (UEC) của Myanmar ngày 11/11 đã công bố: ứng cử viên đảng đối lập, bà San Suu Kyi tái đắc cử nghị sĩ tại Hạ viện nước này.

Myanmar công bố đảng của bà San Suu Kyi giành chiến thắng vang dội

Myanmar công bố đảng của bà San Suu Kyi giành chiến thắng vang dội

VOV.VN - Ủy ban Bầu cử Liên bang (UEC) của Myanmar ngày 11/11 đã công bố: ứng cử viên đảng đối lập, bà San Suu Kyi tái đắc cử nghị sĩ tại Hạ viện nước này.

Tổng thống Myanmar cam kết chuyển giao quyền lực một cách hòa bình
Tổng thống Myanmar cam kết chuyển giao quyền lực một cách hòa bình

VOV.VN- Tổng thống Myanmar Thein Sein khẳng định, sẽ tôn trọng và chấp hành kết quả bầu cử và chuyển giao quyền lực một cách hòa bình.

Tổng thống Myanmar cam kết chuyển giao quyền lực một cách hòa bình

Tổng thống Myanmar cam kết chuyển giao quyền lực một cách hòa bình

VOV.VN- Tổng thống Myanmar Thein Sein khẳng định, sẽ tôn trọng và chấp hành kết quả bầu cử và chuyển giao quyền lực một cách hòa bình.

EU kêu gọi tất cả các bên Myanmar chấp nhận kết quả bầu cử
EU kêu gọi tất cả các bên Myanmar chấp nhận kết quả bầu cử

VOV.VN - Liên minh châu Âu ngày 10/11 đã kêu gọi tất cả các bên tham gia bầu cử ở Myanmar chấp nhận kết quả trên tinh thần đoàn kết dân tộc và hòa giải. 

EU kêu gọi tất cả các bên Myanmar chấp nhận kết quả bầu cử

EU kêu gọi tất cả các bên Myanmar chấp nhận kết quả bầu cử

VOV.VN - Liên minh châu Âu ngày 10/11 đã kêu gọi tất cả các bên tham gia bầu cử ở Myanmar chấp nhận kết quả trên tinh thần đoàn kết dân tộc và hòa giải. 

Bầu cử ở Myanmar: Đảng đối lập tìm cách để bà Suu Kyi làm Tổng thống
Bầu cử ở Myanmar: Đảng đối lập tìm cách để bà Suu Kyi làm Tổng thống

VOV.VN - Đồng sáng lập Đảng đối lập Tin Oo bày tỏ tin tưởng, bà Suu Kyi sẽ làm Tổng thống bất chấp các quy định trong Hiến pháp hiện nay của Myanmar.

Bầu cử ở Myanmar: Đảng đối lập tìm cách để bà Suu Kyi làm Tổng thống

Bầu cử ở Myanmar: Đảng đối lập tìm cách để bà Suu Kyi làm Tổng thống

VOV.VN - Đồng sáng lập Đảng đối lập Tin Oo bày tỏ tin tưởng, bà Suu Kyi sẽ làm Tổng thống bất chấp các quy định trong Hiến pháp hiện nay của Myanmar.