Ông Vương Nghị hối thúc Mỹ bảo vệ nền tảng chính trị quan hệ Trung-Mỹ

VOV.VN - Phát biểu trong cuộc gặp Chủ tịch Ủy ban Quốc gia quan hệ Mỹ-Trung Stephen Orlins tại Bắc Kinh ngày 31/3, nhà ngoại giao hàng đầu Trung Quốc Vương Nghị đã hối thúc Washington thực hiện lời hứa và có những hành động cụ thể để bảo vệ nền tảng chính trị của quan hệ song phương.

Theo thông tin trên trang web của Bộ Ngoại giao Trung Quốc, ông Vương Nghị đã tái khẳng định lập trường của Bắc Kinh đối với vấn đề Đài Loan, nhấn mạnh để xử lý ổn thỏa vấn đề này, nguyên tắc quan trọng nhất là “Một Trung Quốc”, tuân thủ cơ bản nhất là ba thông cáo chung Trung-Mỹ và mối đe dọa nghiêm trọng nhất là hoạt động ly khai đòi “Đài Loan độc lập”. Ông yêu cầu Mỹ phải giữ lời hứa và có những hành động thực tế bảo vệ nền tảng chính trị của quan hệ Trung-Mỹ.

Ông nhấn mạnh các chính sách đối nội và đối ngoại của Trung Quốc duy trì tính liên tục và ổn định cao, chính sách với Mỹ cũng luôn nhất quán. Tuy nhiên, Mỹ đã trải qua những thay đổi lớn trong chính sách đối với Trung Quốc, “cố tình biến Trung Quốc thành thách thức địa chính trị nghiêm trọng nhất thậm chí là mối đe dọa”.

Theo ông, để cải thiện quan hệ Trung-Mỹ, Washington cần thực hiện đồng thuận đạt được giữa nguyên thủ hai nước tại Bali, Indonesia, quay trở lại chính sách lý trí và thực tế đối với Trung Quốc, chấm dứt các “hành động sai lầm và hành vi thiển cận” như chèn ép ngăn chặn hay “tách rời đứt chuỗi”.

Các tuyên bố của ông Vương Nghị được đưa ra trong bối cảnh lãnh đạo Đài Loan Thái Anh Văn đang quá cảnh ở Mỹ trong trong chuyến công du châu Mỹ đầu tiên kể từ năm 2019.

Chiều 31/3, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc cũng tuyên bố, bất kể chính quyền Đài Loan nói hay làm gì, đều không thể thay đổi sự thật rằng Đài Loan là một phần của Trung Quốc và “không ai hay bất kỳ thế lực nào có thể ngăn cản Trung Quốc thực hiện thống nhất” Đài Loan, sau khi bà Thái Anh Văn khẳng định “mối quan hệ giữa Đài Loan với Hoa Kỳ gần gũi hơn bao giờ hết”./. 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mỹ-Trung tăng tốc cuộc đua ảnh hưởng ở Trung Đông
Mỹ-Trung tăng tốc cuộc đua ảnh hưởng ở Trung Đông

VOV.VN - Sau thỏa thuận do Trung Quốc làm trung gian nhằm khôi phục quan hệ ngoại giao với Iran, Saudi Arabia mới đây đã công bố hợp đồng mua bán máy bay lớn với Mỹ. Những thông báo này cho thấy cuộc đua ảnh hưởng giữa Mỹ và Trung Quốc đang ngày càng mở rộng và hiện nay là tại Trung Đông.

Mỹ-Trung tăng tốc cuộc đua ảnh hưởng ở Trung Đông

Mỹ-Trung tăng tốc cuộc đua ảnh hưởng ở Trung Đông

VOV.VN - Sau thỏa thuận do Trung Quốc làm trung gian nhằm khôi phục quan hệ ngoại giao với Iran, Saudi Arabia mới đây đã công bố hợp đồng mua bán máy bay lớn với Mỹ. Những thông báo này cho thấy cuộc đua ảnh hưởng giữa Mỹ và Trung Quốc đang ngày càng mở rộng và hiện nay là tại Trung Đông.

Giám đốc tình báo quốc gia Mỹ: Trung Quốc muốn tránh leo thang căng thẳng với Mỹ
Giám đốc tình báo quốc gia Mỹ: Trung Quốc muốn tránh leo thang căng thẳng với Mỹ

VOV.VN - Giám đốc tình báo quốc gia Mỹ Avril Haines ngày 8/3 cho biết: Trung Quốc đang ngày càng thách thức Mỹ về kinh tế, công nghệ và quân sự trên toàn thế giới. Tuy nhiên, nước này vẫn muốn tránh leo thang căng thẳng với Mỹ.

Giám đốc tình báo quốc gia Mỹ: Trung Quốc muốn tránh leo thang căng thẳng với Mỹ

Giám đốc tình báo quốc gia Mỹ: Trung Quốc muốn tránh leo thang căng thẳng với Mỹ

VOV.VN - Giám đốc tình báo quốc gia Mỹ Avril Haines ngày 8/3 cho biết: Trung Quốc đang ngày càng thách thức Mỹ về kinh tế, công nghệ và quân sự trên toàn thế giới. Tuy nhiên, nước này vẫn muốn tránh leo thang căng thẳng với Mỹ.

Trung Quốc cảnh báo đáp trả Mỹ trừng phạt các công ty nước này do liên quan Nga
Trung Quốc cảnh báo đáp trả Mỹ trừng phạt các công ty nước này do liên quan Nga

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Trung Quốc chiều nay (27/2) tuyên bố sẽ “kiên quyết đáp trả” việc Mỹ trừng phạt các công ty nước này vì lý do liên quan đến Nga.

Trung Quốc cảnh báo đáp trả Mỹ trừng phạt các công ty nước này do liên quan Nga

Trung Quốc cảnh báo đáp trả Mỹ trừng phạt các công ty nước này do liên quan Nga

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Trung Quốc chiều nay (27/2) tuyên bố sẽ “kiên quyết đáp trả” việc Mỹ trừng phạt các công ty nước này vì lý do liên quan đến Nga.