Số lượng bệnh nhân đến các phòng khám sốt ở Bắc Kinh (Trung Quốc) tăng vọt

VOV.VN - Số bệnh nhân đến các phòng khám sốt và số ca bệnh có triệu chứng giống cúm tăng mạnh những ngày qua, đang khiến thủ đô Bắc Kinh của Trung Quốc phải đối mặt với áp lực lớn về nguồn cung cấp thuốc.

Phát biểu tại một cuộc họp báo tổ chức chiều 12/12, ông Lý Ngang, người phát ngôn Ủy ban Y tế Bắc Kinh, cho biết sau khi công bố 10 biện pháp mới ứng phó với Covid-19, một lượng lớn bệnh nhân mắc căn bệnh này của thành phố đã chọn cách ly điều trị tại nhà, tuy nhiên số người bệnh đến khám tại các phòng khám sốt và các bệnh nhân giống cúm vẫn tăng vọt.

Theo ông, xét về tốc độ và phạm vi lan truyền của virus, Bắc Kinh hiện đang đối mặt với xu hướng lây lan nhanh chóng của Covid-19.

“Ngày 11/12, các phòng khám sốt đã tiếp nhận 22.000 lượt người, tăng 16 lần so với một tuần trước đó. Số liệu giám sát các ca bệnh giống cúm từ ngày 5-11/12 cho thấy, các bệnh viện từ cấp 2 trở lên của thành phố có 19.000 ca có các triệu chứng giống như cúm, tăng 6,2 lần so với tuần trước. Số cuộc gọi đến số điện thoại cấp cứu 120 tăng mạnh, đạt đỉnh vào ngày 9/12, với 31.000 cuộc trong 24 giờ, gấp 6 lần lúc bình thường”, ông Lý Ngang nói.

Để đối phó với số lượng bệnh nhân tăng đột biến, ông cho biết, Bắc Kinh chuẩn bị nâng số phòng khám sốt từ 94 lên 303 và gia tăng nhân lực túc trực tại tổng đài điện thoại cấp cứu.

Những ngày gần đây, sau khi Trung Quốc và Bắc Kinh nới lỏng các biện pháp phòng chống dịch, nhiều loại thuốc cảm, sốt, ho và bộ dụng cụ xét nghiệm kháng nguyên đã hết sạch trên kệ của nhiều nhà thuốc tại đây, cũng như các nền tảng thương mại trực tuyến.

Ông Từ Hòa Kiến, người phát ngôn chính quyền thành phố Bắc Kinh, thừa nhận thành phố đang phải đối mặt với áp lực lớn về nguồn cung thuốc men trong ngắn hạn. Ông yêu cầu công chúng chỉ mua thuốc khi cần thiết và không chạy theo số đông tranh giành mua và tích trữ thuốc.

Trong khi đó, Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc (NHC) vừa ra một thông báo vào ngày 12/12, cho biết các cơ sở y tế có thể kê đơn trực tuyến cho bệnh nhân Covid-19 để tránh lây nhiễm chéo và thuốc có thể được chuyển đến người bệnh thông qua bên thứ ba đủ điều kiện.

Trước đó, ủy ban này cũng cho biết, 106.000 bác sĩ và 177.700 y tá đã sẵn sàng được điều động đến các đơn vị chăm sóc tích cực (ICU) trên toàn quốc, đồng thời kêu gọi các bệnh viện tỉnh hỗ trợ những cơ sở y tế ở nông thôn ứng phó Covid-19. Theo bà Tiêu Nhã Huy, quan chức NHC, các bệnh viện ở Trung Quốc đang tăng số lượng giường ICU lên khoảng 10 giường/100.000 dân. Tỷ lệ này một tháng trước đó là chưa đến 4 giường/100.000 dân.

Hiện nay, điều khiến Trung Quốc lo lắng là khả năng ứng phó với các đợt bùng phát ở khu vực nông thôn, bởi sau khi mã hành trình truy vết quốc gia bị xóa bỏ từ 13/12, di chuyển và du lịch xuyên vùng của người dân sẽ tăng mạnh từ nay đến Tết Nguyên đán. Động thái này có thể khiến khu vực nông thôn, nơi hầu hết cư dân là người già và trang thiết bị y tế yếu kém, sẽ phải hứng chịu sự tấn công mạnh mẽ hơn của Covid-19./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bùng nổ làn sóng mua, tích trữ thuốc chữa Covid-19 ở Trung Quốc
Bùng nổ làn sóng mua, tích trữ thuốc chữa Covid-19 ở Trung Quốc

VOV.VN - Cùng với việc nới lỏng các biện pháp chống dịch của chính phủ Trung Quốc và sự lo lắng của người dân khi các chuyên gia nước này dự đoán sẽ có đến 80 – 90% dân số mắc Covid-19, một làn sóng mua, tích trữ các loại thuốc và trang thiết bị y tế đã bùng nổ ở Trung Quốc.

Bùng nổ làn sóng mua, tích trữ thuốc chữa Covid-19 ở Trung Quốc

Bùng nổ làn sóng mua, tích trữ thuốc chữa Covid-19 ở Trung Quốc

VOV.VN - Cùng với việc nới lỏng các biện pháp chống dịch của chính phủ Trung Quốc và sự lo lắng của người dân khi các chuyên gia nước này dự đoán sẽ có đến 80 – 90% dân số mắc Covid-19, một làn sóng mua, tích trữ các loại thuốc và trang thiết bị y tế đã bùng nổ ở Trung Quốc.

Trung Quốc bỏ ứng dụng truy vết Covid-19, khôi phục chuỗi cung ứng
Trung Quốc bỏ ứng dụng truy vết Covid-19, khôi phục chuỗi cung ứng

VOV.VN - Trung Quốc hôm nay (12/12) thông báo sẽ dỡ bỏ mã hành trình truy vết Covid-19. Đây là thay đổi mang tính cột mốc trong chính sách chống dịch không khoan nhượng của nước này.

Trung Quốc bỏ ứng dụng truy vết Covid-19, khôi phục chuỗi cung ứng

Trung Quốc bỏ ứng dụng truy vết Covid-19, khôi phục chuỗi cung ứng

VOV.VN - Trung Quốc hôm nay (12/12) thông báo sẽ dỡ bỏ mã hành trình truy vết Covid-19. Đây là thay đổi mang tính cột mốc trong chính sách chống dịch không khoan nhượng của nước này.

Chuyên gia: Trung Quốc mất 3-6 tháng để vượt qua đợt dịch Covid-19 sau khi nới lỏng
Chuyên gia: Trung Quốc mất 3-6 tháng để vượt qua đợt dịch Covid-19 sau khi nới lỏng

VOV.VN - Dự báo về đợt dịch có thể bùng phát mạnh trên cả nước sau khi Trung Quốc mạnh tay nới lỏng các biện pháp kiểm soát Covid-19, nhiều chuyên gia nước này cho rằng, trong khoảng 1-2 tháng tới sẽ là thời kỳ đỉnh dịch, trong khi để vượt qua đợt dịch này Trung Quốc sẽ cần từ 3-6 tháng.

Chuyên gia: Trung Quốc mất 3-6 tháng để vượt qua đợt dịch Covid-19 sau khi nới lỏng

Chuyên gia: Trung Quốc mất 3-6 tháng để vượt qua đợt dịch Covid-19 sau khi nới lỏng

VOV.VN - Dự báo về đợt dịch có thể bùng phát mạnh trên cả nước sau khi Trung Quốc mạnh tay nới lỏng các biện pháp kiểm soát Covid-19, nhiều chuyên gia nước này cho rằng, trong khoảng 1-2 tháng tới sẽ là thời kỳ đỉnh dịch, trong khi để vượt qua đợt dịch này Trung Quốc sẽ cần từ 3-6 tháng.