Bình Phước ghi nhận 38 ca mắc COVID-19 trong tuần là tài xế và người về từ vùng dịch

VOV.VN - Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Bình Phước thông tin, trong tuần qua, Bình Phước ghi nhận 50 ca mắc COVID-19, trong đó 38 ca F0 là tài xế và người trở về từ vùng dịch.

Từ ngày 11/10 đến ngày 17/10, lực lượng chức năng ở Bình Phước đã tăng cường kiểm tra, phát hiện 4 vụ với 15 trường hợp chuẩn bị xuất cảnh trái phép; 1 vụ với 2 trường hợp nhập cảnh trái phép. Các chốt kiểm soát dịch bệnh ở Bình Phước kiểm tra trên 49.300 phương tiện, test nhanh tại chốt trên 13.400 trường hợp, phát hiện 4 trường hợp F0. Các chốt nội tỉnh đã triển khai test nhanh cho trên 36.600 tài xế và người đi cùng xe, phát hiện 16 trường hợp F0.

Trong tuần qua, đã có 8.200 người từ các tỉnh trở về Bình Phước và qua test nhanh có nhiều trường hợp dương tính với SARS-CoV-2.

Đối với công tác tiêm phòng vaccine, tính đến nay, toàn tỉnh Bình Phước có hơn 392.000 người được tiêm mũi 1 (chiếm 51,6% dân số từ 18 tuổi trở lên), trong đó 67.300 người được tiêm mũi 2.

Theo đánh giá cấp độ dịch, Bình Phước đang có nguy cơ dịch ở cấp độ 2, trong đó, 7 huyện, thị xã có nguy cơ dịch ở cấp độ 1; 4 huyện, thành phố có nguy cơ dịch ở cấp độ 2. Đối với cấp xã, 105 xã có nguy cơ dịch cấp độ 1; 5 xã có nguy cơ dịch cấp độ 2; 1 xã có nguy cơ dịch cấp độ 3.

Thực hiện Nghị quyết số 128 của Chính phủ và Quyết định 4800 của Bộ Y tế về “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19”, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Bình Phước đã chỉ đạo Công an tỉnh dừng việc tổ chức dẫn đoàn người qua địa phương và tạo điều kiện cho người dân các tỉnh qua lại.

Nếu người dân tiêm đủ 2 mũi vaccine phòng COVID-19, hoặc F0 khỏi bệnh trong vòng 6 tháng khi qua địa bàn Bình Phước thì không cần giấy test COVID-19 âm tính. Trường hợp tiêm 1 mũi vaccine thì phải kèm thêm giấy test âm tính trong vòng 72 giờ. Người không có giấy test COVID-19 được công an hướng dẫn xét nghiệm, nếu dương tính sẽ được giữ lại báo ngành y tế xử lý theo quy định để phòng, chống lây lan dịch bệnh./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bình Phước chấn chỉnh, không để xảy ra việc dán niêm phong ở cửa xe ô tô
Bình Phước chấn chỉnh, không để xảy ra việc dán niêm phong ở cửa xe ô tô

VOV.VN - Sáng 17/10, ông Nguyễn Văn Lưu, Phó Chủ tịch UBND huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước cho biết, huyện đã chấn chỉnh, nhắc nhở không để xảy ra việc lực lượng chức năng dán niêm phong cửa ô tô không cho người dân xuống xe khi đi qua Bình Phước.

Bình Phước chấn chỉnh, không để xảy ra việc dán niêm phong ở cửa xe ô tô

Bình Phước chấn chỉnh, không để xảy ra việc dán niêm phong ở cửa xe ô tô

VOV.VN - Sáng 17/10, ông Nguyễn Văn Lưu, Phó Chủ tịch UBND huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước cho biết, huyện đã chấn chỉnh, nhắc nhở không để xảy ra việc lực lượng chức năng dán niêm phong cửa ô tô không cho người dân xuống xe khi đi qua Bình Phước.

Test nhanh, nhiều tài xế dương tính với SARS-CoV-2 khi vào địa bàn Bình Phước
Test nhanh, nhiều tài xế dương tính với SARS-CoV-2 khi vào địa bàn Bình Phước

VOV.VN - Tính từ ngày 25/8 đến 14/10, lực lượng y tế tại các chốt kiểm soát dịch ở Bình Phước test nhanh phát hiện gần 100 tài xế, phụ xe tải, xe chở hàng vào địa bàn tỉnh dương tính với SARS-CoV-2.

Test nhanh, nhiều tài xế dương tính với SARS-CoV-2 khi vào địa bàn Bình Phước

Test nhanh, nhiều tài xế dương tính với SARS-CoV-2 khi vào địa bàn Bình Phước

VOV.VN - Tính từ ngày 25/8 đến 14/10, lực lượng y tế tại các chốt kiểm soát dịch ở Bình Phước test nhanh phát hiện gần 100 tài xế, phụ xe tải, xe chở hàng vào địa bàn tỉnh dương tính với SARS-CoV-2.

Hơn 2.300 công dân Bình Phước “mắc kẹt” do dịch COVID-19 trở về nhà
Hơn 2.300 công dân Bình Phước “mắc kẹt” do dịch COVID-19 trở về nhà

VOV.VN - Tính đến ngày 9/10, có gần 66.000 người về quê qua địa bàn tỉnh Bình Phước và hơn 2.300 công dân Bình Phước “mắc kẹt” ở các tỉnh, thành đã trở về địa phương.

Hơn 2.300 công dân Bình Phước “mắc kẹt” do dịch COVID-19 trở về nhà

Hơn 2.300 công dân Bình Phước “mắc kẹt” do dịch COVID-19 trở về nhà

VOV.VN - Tính đến ngày 9/10, có gần 66.000 người về quê qua địa bàn tỉnh Bình Phước và hơn 2.300 công dân Bình Phước “mắc kẹt” ở các tỉnh, thành đã trở về địa phương.