Hà Lan tặng Hà Nội 30.000 bông hoa tulip

Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Vương quốc Hà Lan Jozep Willem Scheffes khẳng định Chính phủ Hà Lan sẽ tặng thành phố 30.000 bông hoa tulip để  trang trí trong Đại lễ kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long-Hà Nội

Đại sứ đã phát biểu như vậy trong buổi tiếp kiến Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Nguyễn Thế Thảo nhân dịp đại sứ nhận nhiệm vụ mới tại Việt Nam chiều 15/9.

Đại sứ Jozep Willem Scheffes cũng bày tỏ ấn tượng tốt đẹp trước những thành tựu mà đất nước Việt Nam và TP. Hà Nội đã đạt được; mong muốn hai nước mở rộng phát triển quan hệ hợp tác hữu nghị trên các lĩnh vực kinh tế, thương mại, trong đó có thể tập trung khai thác tiềm năng và phát triển công nghiệp chế biến nông sản, thực phẩm sữa thịt… bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm.

Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thế Thảo chúc mừng ngài Đại sứ Jozep Willem Scheffes trên cương vị mới tại Việt Nam, chân thành cảm ơn Chính phủ Hà Lan, đặc biệt là món quà 30.000 bông hoa tulip góp trang trí Đại lễ kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long-Hà Nội.

Thông qua Đại sứ Jozep Willem Scheffes, Chủ tịch Nguyễn Thế Thảo đề nghị phía Hà Lan tăng cường hợp tác hơn nữa trong công tác quy hoạch chung của thành phố Hà Nội, quy hoạch trị thủy hệ thống các sông của thành phố như sông Đáy, sông Tích, sông Bùi; đầu tư và chuyển giao công nghệ xử lý môi trường các con sông ô nhiễm trong nội thành Hà Nội, công nghiệp chế biến thực phẩm sạch tại các khu giết mổ gia súc, gia cầm tập trung…

“Hà Nội sẽ tạo điều kiện để các doanh nghiệp Hà Lan đầu tư vào thành phố”, Chủ tịch Nguyễn Thế Thảo khẳng định./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên