Hà Nội sẽ trưng bày bức tranh dài 300m tại tượng đài Lý Thái Tổ

VOV.VN -Đây là bức tranh vẽ hình trẻ em nắm tay nhau mang thông điệp vì hòa bình lớn nhất đã được xác nhận kỷ lục Việt Nam vào ngày 30/6/2013.

Chào mừng kỷ niệm 60 năm ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 – 10/10/2014), 15 năm Thủ đô Hà Nội được UNESCO vinh danh là “Thành phố vì hòa bình”, ngày 12/10, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Hà Nội phối hợp với Hội Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TP Hà Nội tổ chức “ Ngày hội văn hóa hòa bình” với các hoạt động có nội dung và ý nghĩa cùng hướng đến 5 tiêu chí của Thành phố vì Hòa Bình: Bình đẳng trong cộng đồng, xây dựng đô thị, giữ gìn môi trường sống, thúc đẩy phát triển văn hóa giáo dục, chăm lo giáo dục công dân và thế hệ trẻ. 

Chương trình được tổ chức với mong muốn giới thiệu tới bạn bè quốc tế cùng mọi người hình ảnh Thủ đô với những  mục  tiêu đã đạt được  trong 15 năm được vinh dự đón nhận danh hiệu “ Thành phố vì Hòa bình”. 

Bức tranh dài nhất sẽ được trưng bày tại khu vực cuối vườn hoa phía sau tượng đài Lý Thái Tổ.
Trong “Ngày hội văn hóa hòa bình” nhiều hoạt động đặc sắc sẽ diễn ra như: biểu diễn nghệ thuật đường phố (xiếc đường phố, hiphop đường phố, ảo thuật chính quy, xe đạp một bánh, xiếc tạp kỹ), biểu diễn võ thuật truyền thống, hội thi vẽ tranh với chủ đề "Em yêu Hà Nội - Thành phố vì hòa bình", chương trình “Vũ điệu tuổi trẻ - Tôi yêu Hà Nội”, chương trình đêm nhạc “Hòa bình và khát vọng”, thả chim bồ câu mang thông điệp hòa bình... 

Đặc biệt, khu vực nhà bát giác, phía sau tượng đài Lý Thái Tổ sẽ có không gian trưng bày và các hoạt động văn hóa: “Hà Nội – thành phố vì hòa bình” từ 8h - 22h với những hình ảnh và ấn phẩm, vật phẩm, những thước phim tư liệu về cảnh vật và con người Thủ đô cũng như những hoạt động giao lưu  văn hóa giữa nhân dân thủ đô và bạn bè quốc tế. 

Đồng thời, tại khu vực cuối vườn hoa phía sau tượng đài Lý Thái Tổ sẽ trưng bày bức tranh vẽ hình trẻ em nắm tay nhau kết nối gửi thông điệp vì hòa bình lớn nhất đã được xác nhận kỷ lục Việt Nam vào ngày 30/6/2013 với kích thước bức tranh: cao 1,5m, dài 300m. 

Đại diện Ban tổ chức cho biết, dự kiến, chương trình sẽ có sự tham gia của 2.000 người, trong đó có khoảng 1.000 đại biểu đại diện các tổ chức quốc tế, các Đại sứ quán và các tổ chức thành viên tại Hà Nội…/.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

10 công trình kiến trúc lưu giữ lịch sử Hà Nội
10 công trình kiến trúc lưu giữ lịch sử Hà Nội

VOV.VN -Dù Hà Nội ngày một phát triển nhưng những công trình kiến trúc lịch sử mang nhiều dấu ấn vẫn được thành phố bảo tồn và duy trì...

10 công trình kiến trúc lưu giữ lịch sử Hà Nội

10 công trình kiến trúc lưu giữ lịch sử Hà Nội

VOV.VN -Dù Hà Nội ngày một phát triển nhưng những công trình kiến trúc lịch sử mang nhiều dấu ấn vẫn được thành phố bảo tồn và duy trì...

Gắn biển công trình 60 năm giải phóng Thủ đô cho Thăng Long Number One
Gắn biển công trình 60 năm giải phóng Thủ đô cho Thăng Long Number One

VOV.VN -Dự án gồm 2 tháp nhà ở 40 tầng, 3 tầng hầm. Công trình có tổng diện tích sàn xây dựng 280.000m2, với hơn 1000 căn hộ chung cư cao cấp

Gắn biển công trình 60 năm giải phóng Thủ đô cho Thăng Long Number One

Gắn biển công trình 60 năm giải phóng Thủ đô cho Thăng Long Number One

VOV.VN -Dự án gồm 2 tháp nhà ở 40 tầng, 3 tầng hầm. Công trình có tổng diện tích sàn xây dựng 280.000m2, với hơn 1000 căn hộ chung cư cao cấp

Vóc dáng Hà Nội nhìn từ trên cao sau 60 năm xây dựng, phát triển
Vóc dáng Hà Nội nhìn từ trên cao sau 60 năm xây dựng, phát triển

VOV.VN - 60 năm sau ngày hoàn toàn giải phóng, Hà Nội đã và đang vươn mình phát triển nhưng vẫn giữ được những nét truyền thống của thành phố ngàn năm tuổi.

Vóc dáng Hà Nội nhìn từ trên cao sau 60 năm xây dựng, phát triển

Vóc dáng Hà Nội nhìn từ trên cao sau 60 năm xây dựng, phát triển

VOV.VN - 60 năm sau ngày hoàn toàn giải phóng, Hà Nội đã và đang vươn mình phát triển nhưng vẫn giữ được những nét truyền thống của thành phố ngàn năm tuổi.

Nhiều hoạt động trong dịp kỷ niệm 60 năm Giải phóng Thủ đô
Nhiều hoạt động trong dịp kỷ niệm 60 năm Giải phóng Thủ đô

VOV.VN - Vào lúc 20h, ngày 10/10: Cầu truyền hình trực tiếp chương trình nghệ thuật với chủ đề “Hà Nội- Niềm tin và hy vọng tại 4 điểm cầu

Nhiều hoạt động trong dịp kỷ niệm 60 năm Giải phóng Thủ đô

Nhiều hoạt động trong dịp kỷ niệm 60 năm Giải phóng Thủ đô

VOV.VN - Vào lúc 20h, ngày 10/10: Cầu truyền hình trực tiếp chương trình nghệ thuật với chủ đề “Hà Nội- Niềm tin và hy vọng tại 4 điểm cầu

Hà Nội kỷ niệm 60 năm giải phóng Thủ đô
Hà Nội kỷ niệm 60 năm giải phóng Thủ đô

VOV.VN -Trải qua bao biến thiên của lịch sử, Hà Nội vẫn luôn là trung tâm chính trị - kinh tế và văn hóa lớn của cả nước, là nơi hội tụ nhân tài của đất nước

Hà Nội kỷ niệm 60 năm giải phóng Thủ đô

Hà Nội kỷ niệm 60 năm giải phóng Thủ đô

VOV.VN -Trải qua bao biến thiên của lịch sử, Hà Nội vẫn luôn là trung tâm chính trị - kinh tế và văn hóa lớn của cả nước, là nơi hội tụ nhân tài của đất nước

Ngắm Thủ đô giải phóng qua ống kính NSNA Nguyễn Duy Kiên
Ngắm Thủ đô giải phóng qua ống kính NSNA Nguyễn Duy Kiên

VOV.VN -Cả biển người như sóng dậy đón ngày giải phóng với đầy tràn khí thế và hy vọng với đủ các giới nam phụ lão ấu.

Ngắm Thủ đô giải phóng qua ống kính NSNA Nguyễn Duy Kiên

Ngắm Thủ đô giải phóng qua ống kính NSNA Nguyễn Duy Kiên

VOV.VN -Cả biển người như sóng dậy đón ngày giải phóng với đầy tràn khí thế và hy vọng với đủ các giới nam phụ lão ấu.