Hai kỷ lục Việt Nam được công nhận tại hội hoa xuân Sa Đéc

VOV.VN -   Tối nay (24/1), lễ hội hoa xuân Sa Đéc 2014 mang chủ đề “Sa Đéc phố và hoa” đã khai mạc.

Thành phố Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp hiện có diện tích trồng hoa kiểng lớn nhất ĐBSCL với khoảng 400 ha. Hiện Sa Đéc đang hướng đến mục tiêu trở thành thành phố hoa, trong đó xác định việc nâng cao giá trị sản xuất hoa kiểng kết hợp phát triển dịch vụ du lịch là mũi đột phá trong phát triển hoa kiểng tại những địa bàn phù hợp theo 4 công năng: phố hoa, đường hoa, vườn hoa và chợ hoa.

Trong đêm khai mạc lễ hội hoa xuân Sa Đéc tối nay, du khách được thưởng ngoạn Hội thi chế biến thức ăn ngon từ sen và trái cây; trưng bày hàng trăm tiểu cảnh cây kiểng do nghệ nhân sáng tác; Hội thi tiếng hát sơn ca; liên hoan xe cổ động; hội chợ nhịp cầu Xúc tiến thương mại với trên 250 gian hàng…

Dịp này, Sa Đéc tái xác lập giỏ hoa lớn nhất Việt Nam, vượt kỷ lục giỏ hoa đã được công nhận kỷ lục Việt Nam vào năm 2013; đồng thời, Ban tổ chức Lễ hội hoa cũng trao chứng nhận cho hai kỷ lục khác là “Hội thi ẩm thực có nhiều món sen và trái cây nhất Việt Nam”  “cặp me kiểng cổ lớn nhất Việt Nam”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên