Tổng kết công tác xây dựng Đảng trong Đảng bộ Công an Trung ương

VOV.VN - Chiều 14/3, tại Hà Nội, Đảng ủy Công an Trung ương tổ chức Hội nghị tổng kết 5 năm công tác xây dựng Đảng (2021-2025) trong Đảng bộ Công an Trung ương và trong Công an nhân dân. Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an chủ trì Hội nghị. 

Thời gian qua, Đảng ủy Công an Trung ương đã gương mẫu, đi đầu trong công cuộc xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; tích cực bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch, chống phá Đảng, Nhà nước. Lực lượng công ăn đã điều tra, khám phá nhiều vụ án tham nhũng, tiêu cực nghiêm trọng, phức tạp, theo đúng tinh thần “không có vùng cấm, không có ngoại lệ, bất kể đó là ai”, “xử lý một vụ cảnh tỉnh cả vùng, cả lĩnh vực”, góp phần đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với Đảng và chế độ xã hội chủ nghĩa.

Các tổ chức Đảng trong Công an nhân dân tiếp tục có bước trưởng thành, lớn mạnh về mọi mặt, là tổ chức đảng mẫu mực, tiêu biểu về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ; chất lượng đội ngũ đảng viên ngày càng được nâng lên. Công tác tổ chức, cán bộ có nhiều đổi mới mang tính “đột phá”, trong đó tổ chức bộ máy được kiện toàn, sắp xếp một cách triệt để nhất theo phương châm “Bộ tinh, tỉnh mạnh, huyện toàn diện, xã bám cơ sở”, “tinh, gọn, mạnh”; chủ trương đưa Công an chính quy về công tác tại Công an xã, thị trấn đang phát huy hiệu quả rất tích cực.

Phát biểu kết luận hội nghị, Bộ trưởng Tô Lâm đề nghị các cấp ủy đảng trong Công an nhân dân tiếp tục quán triệt tới từng đảng viên nhận thức sâu sắc hơn, đầy đủ hơn vị trí, tầm quan trọng và mục tiêu, yêu cầu của việc thực hiện Điều lệ Đảng, công tác tổ chức xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng Công an nhân dân; coi đây là nhiệm vụ then chốt, có ý nghĩa quyết định đến việc thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, bảo vệ Đảng, bảo vệ Nhân dân.

Đồng thời, tiếp tục phát huy cao độ tinh thần “gương mẫu, đi đầu” trong quán triệt, thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương về xây dựng Đảng, nhất là Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII và Kết luận số 21 của Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị gắn với đẩy mạnh và thực hiện tốt việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; siết chặt kỷ luật, kỷ cương, đặc biệt chú trọng nắm, quản lý, dự báo, định hướng và giải quyết tư tưởng đảng viên, cán bộ, chiến sĩ ngay từ lúc mới phát sinh; không để những sai phạm nhỏ tích tụ thành sai phạm lớn.

Bộ trưởng Tô Lâm cũng yêu cầu Công an các đơn vị, địa phương triển khai đồng bộ các giải pháp phòng, chống tham nhũng, tiêu cực theo chức năng của lực lượng Công an nhân dân, coi trọng phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong Công an nhân dân. Làm tốt hơn nữa công tác dân vận của Đảng, công tác vận động quần chúng, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, củng cố nền an ninh nhân dân, thế trận an ninh nhân dân vững chắc.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Không để lọt vào Trung ương người giàu bất thường, nói nhiều làm ít
Không để lọt vào Trung ương người giàu bất thường, nói nhiều làm ít

VOV.VN - Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng lưu ý, không để lọt vào Ban Chấp hành Trung ương khoá XIV những người kê khai tài sản không trung thực, có biểu hiện giàu nhanh, nhiều nhà, nhiều đất, nhiều tài sản khác mà không giải trình rõ được nguồn gốc; bản thân hoặc vợ, chồng, con có lối sống thiếu gương mẫu, lợi dụng chức quyền để thu lợi bất chính.

Không để lọt vào Trung ương người giàu bất thường, nói nhiều làm ít

Không để lọt vào Trung ương người giàu bất thường, nói nhiều làm ít

VOV.VN - Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng lưu ý, không để lọt vào Ban Chấp hành Trung ương khoá XIV những người kê khai tài sản không trung thực, có biểu hiện giàu nhanh, nhiều nhà, nhiều đất, nhiều tài sản khác mà không giải trình rõ được nguồn gốc; bản thân hoặc vợ, chồng, con có lối sống thiếu gương mẫu, lợi dụng chức quyền để thu lợi bất chính.

Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tổng kết công tác xây dựng Đảng
Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tổng kết công tác xây dựng Đảng

VOV.VN - Sáng 13/3, tại Hà Nội, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng nhiệm kỳ 2020 – 2025 và 15 năm thi hành Điều lệ Đảng 2011 – 2025.

Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tổng kết công tác xây dựng Đảng

Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tổng kết công tác xây dựng Đảng

VOV.VN - Sáng 13/3, tại Hà Nội, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng nhiệm kỳ 2020 – 2025 và 15 năm thi hành Điều lệ Đảng 2011 – 2025.

Tổng Bí thư: Ủy viên Trung ương khóa XIV phải thật sự là những cán bộ tiêu biểu
Tổng Bí thư: Ủy viên Trung ương khóa XIV phải thật sự là những cán bộ tiêu biểu

VOV.VN - Tổng Bí thư khẳng định, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương khoá XIV phải thật sự là những đồng chí tiêu biểu của Đảng về bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức và năng lực công tác; bảo đảm tiêu chuẩn chung của cán bộ.

Tổng Bí thư: Ủy viên Trung ương khóa XIV phải thật sự là những cán bộ tiêu biểu

Tổng Bí thư: Ủy viên Trung ương khóa XIV phải thật sự là những cán bộ tiêu biểu

VOV.VN - Tổng Bí thư khẳng định, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương khoá XIV phải thật sự là những đồng chí tiêu biểu của Đảng về bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức và năng lực công tác; bảo đảm tiêu chuẩn chung của cán bộ.