Công an Thái Bình ứng trực 24/24 giờ để kiểm soát dịch

VOV.VN - Hàng nghìn lượt cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trong toàn tỉnh đã tham gia công tác phòng chống dịch thông qua hoạt động của các tổ chốt kiểm soát dịch, tổ kiểm tra,  phản ứng nhanh, tổ tự quản…

Là một trong những lực lượng nòng cốt, đi đầu, lực lượng công an tỉnh Thái Bình đã tích cực phối hợp với các cấp, các ngành triển khai hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19, góp phần quan trọng khống chế dịch bệnh trên địa bàn tỉnh.

Giữa tháng 11, ngay sau khi xuất hiện các trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 trên địa bàn xã, Công an xã Đông Mỹ (thành phố Thái Bình) đã khẩn trương vào cuộc, phối hợp với các lực lượng chức năng thần tốc truy vết và áp dụng các biện pháp cấp bách nhằm hạn chế tối đa sự lây lan của dịch bệnh trong cộng đồng. 

Tại thôn An Lễ, Công an xã đã tham mưu Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 xã thành lập 5 chốt kiểm soát dịch, tổ chức 4 điểm cách ly y tế trên địa bàn, duy trì hoạt động hiệu quả 5 tổ Covid-19 cộng đồng; tham gia truy vết các trường hợp liên quan đến các ca F0 trên địa bàn, từ đó đề xuất cấp ủy, chính quyền địa phương các phương án ứng phó kịp thời, không để dịch bùng phát mạnh. 

Đại úy Hoàng Minh Hải, Trưởng Công an xã Đông Mỹ cho biết, cán bộ, chiến sĩ đã “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng người”, bám nắm địa bàn, quản lý các cơ sở lưu trú, kinh doanh, kịp thời phát hiện các trường hợp lưu trú trên địa bàn cũng như công dân địa phương trở về từ vùng dịch để sàng lọc, áp dụng biện pháp cách ly phù hợp. Những địa bàn có dịch diễn biến phức tạp, cán bộ chiến sĩ thường trực 24/24 giờ để kiểm soát người và phương tiện ra, vào vùng có dịch; đồng thời, chủ động phối hợp với chính quyền cử cán bộ tham gia các tổ tuyên truyền, nhắc nhở, vận động, giám sát từng gia đình, từng người dân về việc chấp hành các biện pháp cách ly y tế, nhất là đối với các trường hợp cách ly tại nhà. Nhờ những biện pháp thường xuyên, kịp thời nên đến nay tình hình dịch trên địa bàn thôn cơ bản được kiểm soát, không phát sinh ổ dịch mới, an ninh trật tự tại địa phương được bảo đảm.

Tại Vũ Thư, khi dịch Covid-19 bùng phát ở một số địa phương, Công an huyện đã tham mưu UBND huyện thành lập hơn 50 chốt tại các cửa ngõ, địa bàn giáp ranh giữa các xã, kiểm soát chặt chẽ người và phương tiện ra, vào địa bàn nhằm “giữ vững vùng xanh - hóa xanh vùng đỏ”. Đơn vị đã huy động hàng trăm lượt cán bộ, chiến sĩ tăng cường xuống địa bàn, trong đó thường xuyên có mặt trên mọi tuyến đường, từng thôn, ngõ xóm để tuyên truyền, nhắc nhở người dân thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch; đồng thời, nhanh chóng rà soát, truy vết những người có tiếp xúc gần với người bị nhiễm, nghi nhiễm Covid-19, đề xuất phương án cách ly, giãn cách phù hợp.

Đại tá Nguyễn Quốc Vương, Phó Giám đốc Công an tỉnh cho biết, căn cứ tình hình, diễn biến của dịch, Công an tỉnh đã tham mưu Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh điều chỉnh hoạt động của các chốt kiểm soát dịch cho phù hợp, hạn chế ảnh hưởng đến hoạt động đi lại, sản xuất, kinh doanh của nhân dân trong và ngoài tỉnh theo đúng chỉ đạo của Chính phủ đó là thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19. Cán bộ, chiến sĩ công an phối hợp với các lực lượng khác tiên phong trên tuyến đầu chống dịch.

Toàn tỉnh duy trì hoạt động của 9 tổ công tác liên ngành, 74 chốt kiểm soát dịch, 159 tổ kiểm tra, tuyên truyền lưu động, phản ứng nhanh, hơn 3.000 tổ tự quản với sự tham gia của hàng nghìn lượt cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trong công tác phòng, chống dịch. Cùng với đó, lực lượng công an còn làm tốt công tác phối hợp tuần tra, kiểm soát, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh; triển khai nhiều biện pháp đấu tranh với các loại tội phạm, giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, phục vụ tích cực nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bắt Phó Công an và Viện phó Viện kiểm sát huyện Vũ Thư, Thái Bình
Bắt Phó Công an và Viện phó Viện kiểm sát huyện Vũ Thư, Thái Bình

VOV.VN - Ngày 2/12, Cơ quan điều tra Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao thi hành lệnh bắt tạm giam Phó trưởng Công an huyện và Phó Viện trưởng Viện KSND huyện Vũ Thư (Thái Bình).

Bắt Phó Công an và Viện phó Viện kiểm sát huyện Vũ Thư, Thái Bình

Bắt Phó Công an và Viện phó Viện kiểm sát huyện Vũ Thư, Thái Bình

VOV.VN - Ngày 2/12, Cơ quan điều tra Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao thi hành lệnh bắt tạm giam Phó trưởng Công an huyện và Phó Viện trưởng Viện KSND huyện Vũ Thư (Thái Bình).

Khởi tố hai kẻ côn đồ tra tấn thiếu nữ như thời trung cổ ở Thái Bình
Khởi tố hai kẻ côn đồ tra tấn thiếu nữ như thời trung cổ ở Thái Bình

VOV.VN - Cơ quan CSĐT Công an huyện Hưng Hà (Thái Bình) khởi tố, bắt tạm giam hai kẻ côn đồ tra tấn V.T.H.T (SN 2006) như thời trung cổ.

Khởi tố hai kẻ côn đồ tra tấn thiếu nữ như thời trung cổ ở Thái Bình

Khởi tố hai kẻ côn đồ tra tấn thiếu nữ như thời trung cổ ở Thái Bình

VOV.VN - Cơ quan CSĐT Công an huyện Hưng Hà (Thái Bình) khởi tố, bắt tạm giam hai kẻ côn đồ tra tấn V.T.H.T (SN 2006) như thời trung cổ.

Nóng 24h: Thông tin mới nhất vụ đánh hội đồng, lột đồ thiếu nữ ở Thái Bình
Nóng 24h: Thông tin mới nhất vụ đánh hội đồng, lột đồ thiếu nữ ở Thái Bình

VOV.VN - Thiếu nữ 15 tuổi bị 3 cô gái đánh đập, cởi quần áo và nhốt trong phòng trọ. Nạn nhân phải trèo qua ô cửa thông gió để trốn ra ngoài.

Nóng 24h: Thông tin mới nhất vụ đánh hội đồng, lột đồ thiếu nữ ở Thái Bình

Nóng 24h: Thông tin mới nhất vụ đánh hội đồng, lột đồ thiếu nữ ở Thái Bình

VOV.VN - Thiếu nữ 15 tuổi bị 3 cô gái đánh đập, cởi quần áo và nhốt trong phòng trọ. Nạn nhân phải trèo qua ô cửa thông gió để trốn ra ngoài.