Nhà chung cư nguy hiểm cấp độ D ở Hà Nội sắp được ưu tiên cải tạo

VOV.VN - Hà Nội có khoảng 1.579 nhà chung cư cũ, bao gồm 1.273 nhà thuộc 76 khu chung cư và 306 chung cư cũ độc lập, được xây dựng từ năm 1960-1994 và trước năm 1954, trong đó có nhiều chung cư xác định mức độ nguy hiểm cấp độ D không đáp ứng được nhu cầu sử dụng bình thường.

ngoc_khanh_9.jpg

thanh_cong_3.jpg

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đề án cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ tại Hà Nội được 100% đại biểu biểu quyết thông qua
Đề án cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ tại Hà Nội được 100% đại biểu biểu quyết thông qua

VOV.VN - Theo báo cáo thẩm tra của Ban của Ban Đô thị việc cải tạo xây dựng lại chung cư cũ là nhiệm vụ cấp bách vừa là nhiệm vụ lâu dài, do vậy, UBND TP Hà Nội cần xác định rõ lộ trình cụ thể cho từng giai đoạn.

Đề án cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ tại Hà Nội được 100% đại biểu biểu quyết thông qua

Đề án cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ tại Hà Nội được 100% đại biểu biểu quyết thông qua

VOV.VN - Theo báo cáo thẩm tra của Ban của Ban Đô thị việc cải tạo xây dựng lại chung cư cũ là nhiệm vụ cấp bách vừa là nhiệm vụ lâu dài, do vậy, UBND TP Hà Nội cần xác định rõ lộ trình cụ thể cho từng giai đoạn.

Hà Nội đồng ý chủ trương cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ
Hà Nội đồng ý chủ trương cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ

VOV.VN - Hiện nay, trên Thành phố Hà Nội có khoảng 1.579 nhà chung cư cũ xây dựng từ năm 1960-1994 và trước năm 1954, hết niên hạn sử dụng, trong đó có nhiều nhà chung cư cũ xuống cấp, có nguy cơ sụp đổ, nguy hiểm đến tính mạng và tài sản của người dân

Hà Nội đồng ý chủ trương cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ

Hà Nội đồng ý chủ trương cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ

VOV.VN - Hiện nay, trên Thành phố Hà Nội có khoảng 1.579 nhà chung cư cũ xây dựng từ năm 1960-1994 và trước năm 1954, hết niên hạn sử dụng, trong đó có nhiều nhà chung cư cũ xuống cấp, có nguy cơ sụp đổ, nguy hiểm đến tính mạng và tài sản của người dân

Cải tạo chung cư cũ: Đỏ mắt chờ cơ chế
Cải tạo chung cư cũ: Đỏ mắt chờ cơ chế

Bộ Xây dựng có văn bản trả lời kiến nghị của UBND TP Hà Nội về việc tháo gỡ các khó khăn trong xây dựng và thực hiện thí điểm xây dựng khu nhà ở xã hội tập trung và Đề án cải tạo, xây dựng nhà chung cư cũ, nguy hiểm trên địa bàn.

Cải tạo chung cư cũ: Đỏ mắt chờ cơ chế

Cải tạo chung cư cũ: Đỏ mắt chờ cơ chế

Bộ Xây dựng có văn bản trả lời kiến nghị của UBND TP Hà Nội về việc tháo gỡ các khó khăn trong xây dựng và thực hiện thí điểm xây dựng khu nhà ở xã hội tập trung và Đề án cải tạo, xây dựng nhà chung cư cũ, nguy hiểm trên địa bàn.