Hồ Hoàn Kiếm được xếp hạng di tích Quốc gia đặc biệt

VOV.VN - Vậy là tổng số di tích quốc gia đặc biệt của thành phố Hà Nội đã được nâng lên 9.

Tối 22/2, Lễ đón nhận bằng xếp hạng 5 di tích của Hà Nội là di tích quốc gia đặc biệt đã diễn ra trọng thể tại Vườn hoa Lý Thái Tổ, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Đến dự có đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội; đồng chí Phạm Quang Nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội, đồng chí Vũ Đức Đam, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ.

Với giá trị văn hóa và lịch sử đặc biệt, ngày 9/12/2013, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định về việc xếp hạng di tích Quốc gia đặc biệt đối với 5 di tích của Hà Nội đó là: Di tích lịch sử Đền Hai Bà Trưng ở huyện Mê Linh, di tích lịch sử Đền Hát Môn huyện Phúc Thọ, di tích lịch sử và kiến trúc nghệ thuật Đền Phù Đổng ở huyện Gia Lâm, di tích lịch sử và danh thắng Hồ Hoàn Kiếm và Đền Ngọc Sơn ở quận Hoàn Kiếm, di tích kiến trúc nghệ thuật Đình Tây Đằng ở huyện Ba Vì.

Tại lễ đón nhận bằng xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt, các đại biểu được nghe báo cáo về giá trị của 05 di tích và quá trình lập hồ sơ công nhận. Đồng chí Vũ Đức Đam, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ đã trao bằng công nhận di tích quốc gia đặc biệt cho lãnh đạo Ủy ban nhân dân Thành phố, lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện Ba Vì, Mê Linh, Phúc Thọ, Gia Lâm, quận Hoàn Kiếm.

Việc 5 di tích được Thủ tướng Chính phủ công nhận di tích quốc gia đặc biệt lần này đã nâng tổng số di tích quốc gia đặc biệt của thành phố Hà Nội lên 9 di tích trên tổng số 2.311 di tích được xếp hạng trên địa bàn thành phố, trong đó di tích cấp quốc gia là 1.193 di tích, di tích cấp thành phố là 1.118 di tích, chiếm tổng số 1/3 di tích đã xếp hạng của cả nước.

Phát biểu tại buổi lễ, bà Nguyễn Thị Bích Ngọc, Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội nói: “Thành phố Hà Nội cam kết tiếp tục chỉ đạo và thực hiện tốt hơn nữa nhiệm vụ bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị của các di tích – di sản trên địa bàn thành phố Hà Nội, trong đó có 5 di tích quốc gia đặc biệt được Chính phủ quyết định công nhận hôm nay. Đồng thời, để di tích, di sản của thành phố Hà Nội trường tồn với thời gian, thành phố Hà Nội rất mong nhận được sự cộng tác, giúp đỡ tích cực hơn nữa của các ngành, các cấp, của đồng bào Thủ đô và cả nước cùng kiều bào và bè bạn quốc tế hãy quan tâm, gìn giữ và ủng hộ”.

Ngay sau phần trao nhận bằng công nhận là chương trình nghệ thuật đặc sắc “Thăng Long ngàn năm văn hiến” do các nghệ sĩ Nhà hát Chèo Hà Nội biểu diễn./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đón nhận bằng di tích quốc gia đặc biệt và khai hội Yên Tử
Đón nhận bằng di tích quốc gia đặc biệt và khai hội Yên Tử

(VOV) - Tối 18/2, Lễ đón nhận bằng di tích quốc gia đặc biệt và khai mạc hội xuân Yên Tử đã diễn ra tại sân chùa Trình (Yên Tử). 

Đón nhận bằng di tích quốc gia đặc biệt và khai hội Yên Tử

Đón nhận bằng di tích quốc gia đặc biệt và khai hội Yên Tử

(VOV) - Tối 18/2, Lễ đón nhận bằng di tích quốc gia đặc biệt và khai mạc hội xuân Yên Tử đã diễn ra tại sân chùa Trình (Yên Tử). 

Trao bằng công nhận di tích Quốc gia Đình làng An Vĩnh
Trao bằng công nhận di tích Quốc gia Đình làng An Vĩnh

(VOV) -Đây là di tích có giá trị lịch sử to lớn, chứng minh chủ quyền của Việt Nam đối với  2 quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.

Trao bằng công nhận di tích Quốc gia Đình làng An Vĩnh

Trao bằng công nhận di tích Quốc gia Đình làng An Vĩnh

(VOV) -Đây là di tích có giá trị lịch sử to lớn, chứng minh chủ quyền của Việt Nam đối với  2 quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.

Lam Kinh đón Bằng công nhận Di tích quốc gia đặc biệt
Lam Kinh đón Bằng công nhận Di tích quốc gia đặc biệt

VOV.VN -Từ ngày 24 – 26/9 (tức ngày 20 – 22/8 Âm lịch), tỉnh Thanh Hóa sẽ long trọng tổ chức Lễ hội Lam Kinh năm 2013.

Lam Kinh đón Bằng công nhận Di tích quốc gia đặc biệt

Lam Kinh đón Bằng công nhận Di tích quốc gia đặc biệt

VOV.VN -Từ ngày 24 – 26/9 (tức ngày 20 – 22/8 Âm lịch), tỉnh Thanh Hóa sẽ long trọng tổ chức Lễ hội Lam Kinh năm 2013.

Xin trả Nhà nước di tích quốc gia
Xin trả Nhà nước di tích quốc gia

78 người của gần 60 hộ dân ở làng cổ Đường Lâm vừa gửi đơn xin trả lại danh hiệu (di tích quốc gia) làng cổ Đường Lâm cho Nhà nước.

Xin trả Nhà nước di tích quốc gia

Xin trả Nhà nước di tích quốc gia

78 người của gần 60 hộ dân ở làng cổ Đường Lâm vừa gửi đơn xin trả lại danh hiệu (di tích quốc gia) làng cổ Đường Lâm cho Nhà nước.

Lam Kinh chính thức nhận bằng Di tích quốc gia đặc biệt
Lam Kinh chính thức nhận bằng Di tích quốc gia đặc biệt

VOV.VN -Khu di tích lịch sử Lam Kinh gồm những lăng phần, đền miếu và một hành cung của các vua nhà Hậu Lê mỗi lần về bái yết tổ tiên.

Lam Kinh chính thức nhận bằng Di tích quốc gia đặc biệt

Lam Kinh chính thức nhận bằng Di tích quốc gia đặc biệt

VOV.VN -Khu di tích lịch sử Lam Kinh gồm những lăng phần, đền miếu và một hành cung của các vua nhà Hậu Lê mỗi lần về bái yết tổ tiên.

Mùng 5 Tết, Cổ Loa đón Bằng Di tích quốc gia đặc biệt
Mùng 5 Tết, Cổ Loa đón Bằng Di tích quốc gia đặc biệt

(VOV) -Lễ đón Bằng di tích nhằm khẳng định và tôn vinh giá trị lịch sử, văn hóa vùng đất kinh đô cổ

Mùng 5 Tết, Cổ Loa đón Bằng Di tích quốc gia đặc biệt

Mùng 5 Tết, Cổ Loa đón Bằng Di tích quốc gia đặc biệt

(VOV) -Lễ đón Bằng di tích nhằm khẳng định và tôn vinh giá trị lịch sử, văn hóa vùng đất kinh đô cổ

Di tích Cổ Loa đón nhận Bằng di tích quốc gia đặc biệt
Di tích Cổ Loa đón nhận Bằng di tích quốc gia đặc biệt

(VOV) -Đây là sự tôn vinh, đánh giá giá trị lịch sử, văn hoá, kiến trúc nghệ thuật độc đáo, có một không hai của Khu di tích Cổ Loa.

Di tích Cổ Loa đón nhận Bằng di tích quốc gia đặc biệt

Di tích Cổ Loa đón nhận Bằng di tích quốc gia đặc biệt

(VOV) -Đây là sự tôn vinh, đánh giá giá trị lịch sử, văn hoá, kiến trúc nghệ thuật độc đáo, có một không hai của Khu di tích Cổ Loa.

Nhà tù Côn Đảo nhận bằng di tích quốc gia đặc biệt
Nhà tù Côn Đảo nhận bằng di tích quốc gia đặc biệt

Lễ công bố và đón nhận Bằng di tích này được Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tổ chức tại huyện Côn Đảo, tối 23/3 . 

Nhà tù Côn Đảo nhận bằng di tích quốc gia đặc biệt

Nhà tù Côn Đảo nhận bằng di tích quốc gia đặc biệt

Lễ công bố và đón nhận Bằng di tích này được Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tổ chức tại huyện Côn Đảo, tối 23/3 .