Miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam với ông Lê Trí Thanh

VOV.VN - 100% đại biểu có mặt đã biểu quyết thống nhất miễn nhiệm chức danh Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Nam nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Phan Việt Cường, nguyên Bí thư Tỉnh uỷ Quảng Nam; miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh đối với ông Lê Trí Thanh.

Sáng nay 8/4, HĐND tỉnh Quảng Nam khoá X, nhiệm kỳ 2021-2026, tổ chức kỳ họp bất thường thực hiện quy trình về công tác nhân sự theo thẩm quyền, tiến hành miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Nam nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Phan Việt Cường, nguyên Bí thư Tỉnh uỷ Quảng Nam; miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh đối với ông Lê Trí Thanh; miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh đối với ông Nguyễn Hồng Quang.

Tại kỳ họp này, 50/50 đại biểu có mặt đã biểu quyết thống nhất miễn nhiệm chức danh Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Nam nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Phan Việt Cường, nguyên Bí thư Tỉnh uỷ Quảng Nam; miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh đối với ông Lê Trí Thanh; miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh đối với ông Nguyễn Hồng Quang. Các đại biểu cũng biểu quyết thông nhất cho thôi làm đại biểu HĐND tỉnh Quảng Nam khoá X, nhiệm kỳ 2021 – 2026, đối với ông Phan Việt Cường, nguyên Bí thư Tỉnh uỷ, nguyên Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Nam Nam khoá X, nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Trước đó, ngày 29/12/2023, ông Hoàng Đăng Quang, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương thừa ủy quyền của Thường trực Ban Bí thư công bố quyết định của Bộ Chính trị cho nghỉ chờ hưu đối với ông Phan Việt Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Nam. Ông Cường được cho nghỉ từ ngày 1/1/2024, thời gian nghỉ hưu chính thức từ ngày 1/7/2024. Trước đó, ông Phan Việt Cường có đơn xin nghỉ hưu vì lý do sức khỏe.

Đối với trường hợp ông Lê Trí Thanh, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam, sau khi ông Trần Văn Tân, cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam bị kết án tù vì liên quan đến vụ án “chuyến bay giải cứu”, ông Lê Trí Thanh đã thấy trách nhiệm người đứng đầu trong công tác quản lý cán bộ cấp dưới. Khi đoàn kiểm tra của Uỷ ban Kiểm tra Trung ương hoàn thành nội dung kiểm tra, trong đó có sai phạm của ông Nguyễn Hồng Quang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam và một số cán bộ khác, với trách nhiệm của người đứng đầu, ông Lê Trí Thanh đã chủ động làm Đơn xin từ chức từ tháng 11/2023. Đến nay, Ban Bí thư đã thống nhất cho ông Lê Trí Thanh thôi chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam và HĐND tỉnh Quảng Nam làm thủ tục theo quy định, sau đó Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Quảng Nam sẽ phân công công tác phù hợp đối với trường hợp ông Lê Trí Thanh.

Ông Lê Trí Thanh sinh ngày 5/8/1970; Quê quán: xã Điện Hồng, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam; Vào Đảng chính thức ngày 19/10/2000; Trình độ chuyên môn: Đại học ngành ngân hàng, Đại học ngành Luật Kinh tế, Thạc sĩ Chính sách công; Trình độ lý luận chính trị: Cử nhân. Cuối tháng 11/2019, ông Lê Trí Thanh được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam nhiệm kỳ 2016- 2021.

Đối với trường hợp ông Nguyễn Hồng Quang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam, ngày 18/1/2024, Thủ tướng Chính phủ có Quyết định số 77 về  thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Nguyễn Hồng Quang, do đã có những vi phạm, khuyết điểm trong công tác và Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã thi hành kỷ luật Đảng. Nhận thức trách nhiệm cá nhân, ông Nguyễn Hồng Quang đã chủ động làm Đơn xin xin thôi chức vụ Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam nhiệm kỳ 2021 – 2026. Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Quảng Nam đã thống nhất cho thôi chức vụ Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam nhiệm kỳ 2021 – 2026 đối với ông Nguyễn Hồng Quang và HĐND tỉnh Quảng Nam làm thủ tục theo quy định, sau đó Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Quảng Nam sẽ phân công công tác phù hợp đối với trường hợp ông Nguyễn Hồng Quang.

Tại kỳ họp, các đại biểu biểu quyết thống nhất miễn nhiệm chức danh Uỷ viên UBND tỉnh Quảng Nam, nhiệm kỳ 2021 – 2026, đối với ông Trần Thanh Hà, nguyên Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Nam và ông Nguyễn Phú, nguyên Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Quảng Nam. Trước đó, ông Trần Thanh Hà và ông Nguyễn Phú đã được cho nghỉ hưu trước tuổi kể từ ngày 1/3/2024.

Kỳ họp cũng thực hiện quy trình bầu bổ sung chức danh Uỷ viên UBND tỉnh Quảng Nam, nhiệm kỳ 2021 – 2026, đối với ông Bùi Ngọc Ảnh, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Nam. Trước đó, ngày 2/4 vừa qua, ông Bùi Ngọc Ảnh được điều động giữ chức vụ Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Nam thay ông Trần Thanh Hà, nguyên Giám đốc sở.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Quốc hội miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch nước đối với ông Võ Văn Thưởng
Quốc hội miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch nước đối với ông Võ Văn Thưởng

VOV.VN - Quốc hội khóa XV đã thực hiện quy trình miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Võ Văn Thưởng.

Quốc hội miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch nước đối với ông Võ Văn Thưởng

Quốc hội miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch nước đối với ông Võ Văn Thưởng

VOV.VN - Quốc hội khóa XV đã thực hiện quy trình miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Võ Văn Thưởng.

Miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng đối với ông Lương Nguyễn Minh Triết
Miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng đối với ông Lương Nguyễn Minh Triết

VOV.VN - Sáng nay (5/2), Hội đồng Nhân dân thành phố Đà Nẵng tổ chức kỳ họp bất thường tiến hành công tác nhân sự theo thẩm quyền, tiến hành miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐND thành phố Đà Nẵng nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Lương Nguyễn Minh Triết.

Miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng đối với ông Lương Nguyễn Minh Triết

Miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng đối với ông Lương Nguyễn Minh Triết

VOV.VN - Sáng nay (5/2), Hội đồng Nhân dân thành phố Đà Nẵng tổ chức kỳ họp bất thường tiến hành công tác nhân sự theo thẩm quyền, tiến hành miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐND thành phố Đà Nẵng nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Lương Nguyễn Minh Triết.

Phê chuẩn kết quả bầu, miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng
Phê chuẩn kết quả bầu, miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng

VOV.VN - Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang vừa ký các Quyết định phê chuẩn, miễn nhiệm Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng, nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Phê chuẩn kết quả bầu, miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng

Phê chuẩn kết quả bầu, miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng

VOV.VN - Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang vừa ký các Quyết định phê chuẩn, miễn nhiệm Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng, nhiệm kỳ 2021 – 2026.