Đâm chết người vì bạn gái bị tát trên chiếu bạc

VOV.VN - Bị tát vào mặt trong lúc đánh bạc, Thảo về nhà nhờ bạn trai kéo cả nhóm đi trả thù và đâm chết một người.

Ngày 14/4, Phòng Cảnh sát hình sự - Công an tỉnh Tiền Giang cho biết, đã bắt giữ 5 nghi phạm liên quan đến vụ giết người xảy ra trên địa bàn phường 5, TP. Mỹ Tho, gồm: Nguyễn Phúc Thảo (35 tuổi, ngụ xã Tân Mỹ Chánh, TP. Mỹ Tho); Võ Anh Tú (38 tuổi, ngụ xã Mỹ Tịnh An, huyện Chợ Gạo); Nguyễn Minh Trí (38 tuổi), Trần Tiến Thiện (35 tuổi) cùng ngụ xã Yên Luông, huyện Gò Công Tây và Nguyễn Thanh Liêm (32 tuổi, ngụ xã Mỹ Phong, TP. Mỹ Tho).

Hiện trường nơi xảy ra án mạng.

Trước đó, tối ngày 10/4, chị Võ Thị Bảo Trân (34 tuổi, ngụ phường 6, TP. Mỹ Tho) cùng anh Nguyễn Kim Vinh (40 tuổi, ngụ phường 6, TP. Mỹ Tho) và một số thanh niên khác chơi đánh bài ăn tiền tại một khu nhà trọ trên địa bàn phường 5, TP. Mỹ Tho.

Trong lúc đánh bài, Trân và Vinh xảy ra mâu thuẫn, Vinh đã đánh vào mặt Trân. Được can ngăn, Trân bỏ về và tìm bạn trai là Nguyễn Phúc Thảo nhờ tìm Vinh để đánh dằn mặt.

Khoảng gần 16h ngày 11/4, Nguyễn Phúc Thảo cùng 5 đối tượng khác bịt kín mặt, đi trên 3 xe mô tô che kín biển số mang theo hung khí, súng... xông vào đâm, chém loạn xạ. Anh Nguyễn Kim Vinh bị trọng thương bỏ chạy một đoạn thì gục ngã và tử vong sau đó. 

Gây án xong các đối tượng này nhanh chóng lên xe bỏ trốn khỏi hiện trường. Theo kết quả khám nghiệm tử thi, anh Vinh tử vong do bị vết thương làm đứt rời cột sống ngực dẫn đến mất máu cấp.

Qua điều tra bước đầu, cơ quan điều tra xác định Nguyễn Phúc Thảo và Võ Anh Tú là người trực tiếp dùng dao đâm, chém làm anh Vinh tử vong./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên