Quan chức Trung Quốc không chấp nhận WHO điều tra giai đoạn 2 nguồn gốc Covid-19

VOV.VN - Quan chức Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc hôm nay (22/7) vừa tuyên bố sẽ không chấp nhận việc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) điều tra nguồn gốc Covid-19 giai đoạn 2 ở nước này và cho rằng kế hoạch này chứa đựng ngôn từ không tôn trọng khoa học.

Phát biểu tại cuộc họp báo tổ chức tại Bắc Kinh, ông Tăng Ích Tân,  Phó Chủ nhiệm Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc cho biết, ông cảm thấy “sửng sốt” trước đề xuất điều tra giai đoạn 2 về nguồn gốc Covid-19 của WHO và cho biết Bắc Kinh sẽ không chấp nhận cuộc điều tra này.

Ông nói: “Thực lòng mà nói, khi lần đầu tiên xem kế hoạch truy xuất nguồn gốc giai đoạn 2 của WHO, tôi rất sửng sốt. Bởi trong kế hoạch này, giả thuyết “Trung Quốc vi phạm quy trình phòng thí nghiệm gây rò rỉ virus” là một trong những trọng tâm nghiên cứu. Từ điểm này, tôi có thể cảm nhận được sự không tôn trọng lẽ thường và thái độ ngạo mạn đối với khoa học bộc lộ trong bản kế hoạch... Chúng tôi không thể chấp nhận kế hoạch truy xuất nguồn gốc như vậy.”

Ông Tăng cũng phản đối chính trị hóa cuộc điều tra, cho rằng công việc của giai đoạn 2 nên được mở rộng trên cơ sở của giai đoạn 1, “đặc biệt là phần đã có kết luận rõ ràng, không nên triển khai lại.” Theo ông, “nên thúc đẩy việc tìm kiếm ca bệnh sớm, dịch tễ học phân tử và truy xuất nguồn gốc vật chủ (trung gian) động vật ở nhiều quốc gia và khu vực trên thế giới”.

Quan chức này cho rằng giả thuyết SARS-CoV-2 rò rỉ từ phòng thí nghiệm của Viện Virus học Vũ Hán là tin đồn phi lý, bởi viện này không có cái gọi là “virus nhân tạo”.

Trong khi đó, ông Viên Chí Minh, Giám đốc Phòng thí nghiệm An toàn Sinh học Quốc gia Vũ Hán thuộc Viện Khoa học Trung Quốc, nghiên cứu viên của Viện Virus học Vũ Hán khẳng định, từ khi chính thức đi vào hoạt động năm 2018 đến nay, phòng thí nghiệm P4 Vũ Hán chưa từng xảy ra sự cố rò rỉ mầm bệnh hoặc lây nhiễm cá nhân nào.

Ông nhấn mạnh: “Tôi có thể khẳng định rằng, cơ sở vật chất phần cứng, trình độ quản lý, đội ngũ nhân viên và phương thức làm việc của phòng thí nghiệm P4 Vũ Hán cũng giống như các phòng thí nghiệm P4 khác hiện đang hoạt động trên thế giới.”

Ông Viên cũng cho rằng, thông tin về việc ba nhà nghiên cứu của Viện Virus học Vũ Hán đã đi khám tại bệnh viện vào tháng 11/2019 với các triệu chứng giống Covid-19 là “hoàn toàn bịa đặt”.

Phản ứng của phía Trung Quốc được đưa ra sau khi WHO công bố đề xuất nghiên cứu giai đoạn 2 về nguồn gốc virus, trong đó có việc điều tra phòng thí nghiệm và chợ ở Vũ Hán hôm 15/7./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Indonesia: Hệ thống y tế quá tải, bệnh nhân Covid-19 vật vã tự điều trị tại nhà
Indonesia: Hệ thống y tế quá tải, bệnh nhân Covid-19 vật vã tự điều trị tại nhà

VOV.VN - Sự tăng đột biến số ca mắc Covid-19 khiến hệ thống y tế ở Indonesia trở nên quá tải, các bệnh viện chật kín chỗ và nhiều người không còn lựa chọn nào khác ngoài tự cách ly và điều trị tại nhà.

Indonesia: Hệ thống y tế quá tải, bệnh nhân Covid-19 vật vã tự điều trị tại nhà

Indonesia: Hệ thống y tế quá tải, bệnh nhân Covid-19 vật vã tự điều trị tại nhà

VOV.VN - Sự tăng đột biến số ca mắc Covid-19 khiến hệ thống y tế ở Indonesia trở nên quá tải, các bệnh viện chật kín chỗ và nhiều người không còn lựa chọn nào khác ngoài tự cách ly và điều trị tại nhà.

Số ca Covid-19 Đông Nam Á tử vong cao nhất trong tuần, Indonesia cấm lao động nước ngoài
Số ca Covid-19 Đông Nam Á tử vong cao nhất trong tuần, Indonesia cấm lao động nước ngoài

VOV.VN - Số ca tử vong mới do Covid-19 tăng so với tuần trước ở Đông Nam Á, Tây Thái Bình Dương và Đông Địa Trung Hải, trong đó Đông Nam Á có mức tăng lớn nhất là 12%.

Số ca Covid-19 Đông Nam Á tử vong cao nhất trong tuần, Indonesia cấm lao động nước ngoài

Số ca Covid-19 Đông Nam Á tử vong cao nhất trong tuần, Indonesia cấm lao động nước ngoài

VOV.VN - Số ca tử vong mới do Covid-19 tăng so với tuần trước ở Đông Nam Á, Tây Thái Bình Dương và Đông Địa Trung Hải, trong đó Đông Nam Á có mức tăng lớn nhất là 12%.

Myanmar đứng trước thảm cảnh tử vong hàng loạt do Covid-19 không kém gì Ấn Độ
Myanmar đứng trước thảm cảnh tử vong hàng loạt do Covid-19 không kém gì Ấn Độ

VOV.VN - Đại dịch Covid-19 đang bùng phát dữ dội ở Myanmar khiến nhiều người chết trong tình trạng thiếu oxy y tế. Những vấn đề nội bộ đang làm dịch bệnh thêm trầm trọng. Quốc gia này đang cần sự hỗ trợ y tế từ quốc tế hơn bao giờ hết.

Myanmar đứng trước thảm cảnh tử vong hàng loạt do Covid-19 không kém gì Ấn Độ

Myanmar đứng trước thảm cảnh tử vong hàng loạt do Covid-19 không kém gì Ấn Độ

VOV.VN - Đại dịch Covid-19 đang bùng phát dữ dội ở Myanmar khiến nhiều người chết trong tình trạng thiếu oxy y tế. Những vấn đề nội bộ đang làm dịch bệnh thêm trầm trọng. Quốc gia này đang cần sự hỗ trợ y tế từ quốc tế hơn bao giờ hết.

Nga chật vật chiến đấu với biến thể Delta của Covid-19 cả về y tế và tâm lý
Nga chật vật chiến đấu với biến thể Delta của Covid-19 cả về y tế và tâm lý

VOV.VN - Bất chấp tỷ lệ tử vong cao do Covid-19 và những quy định phải tiêm vaccine, nhiều người Nga vẫn lựa chọn mạo hiểm đối đầu với biến thể Delta thay vì tiêm vaccine ngừa bệnh dịch này.

Nga chật vật chiến đấu với biến thể Delta của Covid-19 cả về y tế và tâm lý

Nga chật vật chiến đấu với biến thể Delta của Covid-19 cả về y tế và tâm lý

VOV.VN - Bất chấp tỷ lệ tử vong cao do Covid-19 và những quy định phải tiêm vaccine, nhiều người Nga vẫn lựa chọn mạo hiểm đối đầu với biến thể Delta thay vì tiêm vaccine ngừa bệnh dịch này.

Trung Quốc từ chối cuộc điều tra thứ 2 về nguồn gốc Covid-19 từ WHO, kêu gọi điều tra Mỹ
Trung Quốc từ chối cuộc điều tra thứ 2 về nguồn gốc Covid-19 từ WHO, kêu gọi điều tra Mỹ

VOV.VN - Trung Quốc gọi những tiêu chí của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đối với giai đoạn hai điều tra nguồn gốc Covid-19 là sự xúc phạm và nước này sẽ không thực hiện, Ủy ban Sức khỏe Quốc gia Trung Quốc cho hay ngày 22/7.

Trung Quốc từ chối cuộc điều tra thứ 2 về nguồn gốc Covid-19 từ WHO, kêu gọi điều tra Mỹ

Trung Quốc từ chối cuộc điều tra thứ 2 về nguồn gốc Covid-19 từ WHO, kêu gọi điều tra Mỹ

VOV.VN - Trung Quốc gọi những tiêu chí của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đối với giai đoạn hai điều tra nguồn gốc Covid-19 là sự xúc phạm và nước này sẽ không thực hiện, Ủy ban Sức khỏe Quốc gia Trung Quốc cho hay ngày 22/7.

WHO yêu cầu Trung Quốc "minh bạch" thông tin, hợp tác điều tra nguồn gốc Covid-19
WHO yêu cầu Trung Quốc "minh bạch" thông tin, hợp tác điều tra nguồn gốc Covid-19

VOV.VN - Tổng giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus yêu cầu Trung Quốc "minh bạch, cởi mở và hợp tác, đặc biệt là về thông tin, dữ liệu thô mà chúng tôi yêu cầu vào thời kỳ đầu đại dịch", AP đưa tin.

WHO yêu cầu Trung Quốc "minh bạch" thông tin, hợp tác điều tra nguồn gốc Covid-19

WHO yêu cầu Trung Quốc "minh bạch" thông tin, hợp tác điều tra nguồn gốc Covid-19

VOV.VN - Tổng giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus yêu cầu Trung Quốc "minh bạch, cởi mở và hợp tác, đặc biệt là về thông tin, dữ liệu thô mà chúng tôi yêu cầu vào thời kỳ đầu đại dịch", AP đưa tin.

Còn ít bằng chứng để WHO điều tra về Covid-19 ở Vũ Hán (Trung Quốc)?
Còn ít bằng chứng để WHO điều tra về Covid-19 ở Vũ Hán (Trung Quốc)?

VOV.VN - Các chuyên gia WHO tới Trung Quốc để điều tra vấn đề nguồn gốc của SARS-CoV-2 gây bệnh Covid-19. Nhưng liệu họ có thành công?

Còn ít bằng chứng để WHO điều tra về Covid-19 ở Vũ Hán (Trung Quốc)?

Còn ít bằng chứng để WHO điều tra về Covid-19 ở Vũ Hán (Trung Quốc)?

VOV.VN - Các chuyên gia WHO tới Trung Quốc để điều tra vấn đề nguồn gốc của SARS-CoV-2 gây bệnh Covid-19. Nhưng liệu họ có thành công?