Bình Định phát triển vùng cây ăn quả tập trung

VOV.VN - Sự liên kết giữa người trồng và các đầu mối thu mua giúp sản phẩm cây ăn quả của người dân có chỗ đứng trên thị trường, được tiêu thụ ổn định.   

Huyện trung du Hoài Ân là một trong những địa phương sớm quy hoạch và phát triển mạnh vùng trồng cây ăn quả tập trung của tỉnh Bình Định. Tại địa phương này đã hình thành những hợp tác xã mới chuyên về cây ăn quả, có sự liên kết giữa người trồng và các đầu mối thu mua, nên sản phẩm cây ăn quả của người dân có chỗ đứng trên thị trường, được tiêu thụ ổn định.

Mùa Hè nắng nóng, về các xã Ân Hữu, Ân Đức, Ân Tường Tây… huyện trung du Hoài Ân, tỉnh Bình Định đâu đâu cũng thấy vườn cây ăn trái xanh mát, xum xuê quả ngọt. Năm nay, vườn bưởi chuẩn bị vào vụ thu hoạch của gia đình ông Mai Văn B, ở xã Ân Hữu, huyện Hoài Ân sai trái hơn mọi năm.

Ông Mai Văn B cho biết, 15 năm trước, trong 1 lần lên tỉnh Đắk Lăk, tình cờ gặp một người bán giống cây bưởi da xanh, ông đã mua về trồng tại vườn nhà. 4 năm sau, cây bưởi ra trái, quả to, múi mọng nước, vị rất ngon. Từ đó, mỗi năm ông B chiết cành và nhân rộng vườn bưởi của nhà mình. Hiện trong vườn nhà ông B có hơn 80 cây bưởi da xanh, ra quả ổn định theo mùa, mỗi năm, gia đình ông thu hơn 70 triệu đồng từ vườn bưởi.

“Vườn nhà trước đây trồng nhiều loại cây, nhưng từ khi tôi thấy cây bưởi có hiệu quả nên dọn hết những loại dừa, chôm chôm, chỉ trông chuyên cây bưởi. Đầu ra cây bưởi nói chung ổn định, gia đình hiện cũng chưa tiếp thu được nhiều kiến thức khoa học, vừa trồng vừa tìm tòi tự rút kinh nghiệm. Tôi mong muốn cơ quan chức năng giúp gia đình vấn đề chuyển giao kỹ thuật để chăm sóc cho cây bưởi có năng suất cao hơn”, ông B mong muốn.

Năm 2018, huyện Hoài Ân, tỉnh Bình Định đã xây dựng Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp, được thực hiện xuyên suốt đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030. Ngoài giữ vững diện tích lúa để bảo đảm an ninh lương thực, huyện quy hoạch vùng sản xuất cây ăn quả tập trung.

Địa phương đã chuyển đổi hơn 1.500 ha đất trồng rau màu, đất lúa kém hiệu quả, đất vườn đồi cằn cỗi để lập vùng nguyên liệu cây ăn quả tập trung. Các hộ gia đình đăng ký chuyển đổi, trồng cây ăn quả ở vùng quy hoạch tập trung được hỗ trợ toàn bộ cây giống, vay vốn lãi suất thấp, chuyển giao kỹ thuật, công nghệ trồng và chăm sóc cây.

Ông Nguyễn Xuân Phong, Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện Hoài Ân cho biết, đến nay, tổng diện tích trồng cây ăn trái toàn huyện phát triển gần 3.120 ha, trong đó nhóm cây trồng chủ lực là bưởi da xanh, dừa xiêm, mít Thái… Bưởi da xanh và dừa xiêm đã mang lại hiệu quả kinh tế cao, lợi nhuận trên 150 triệu đồng/ha/năm. Huyện cũng đã thành lập nhiều hợp tác xã nông nghiệp, hợp tác xã kiểu mới có tư duy năng động, mạnh dạn ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, xây dựng chuỗi liên kết sản xuất, bao tiêu sản phẩm cho xã viên.

“Huyện đã xây dựng Đề án phát triển thương hiệu các sản phẩm chủ lực trên địa bàn huyện từ nay đến năm 2025. Bên cạnh việc hướng dẫn bà con nông dân áp dụng các quy trình sản xuất an toàn kỹ thuật vào sản xuất, huyện tập trung xúc tiến công tác quảng bá kêu gọi các nhà đầu tư, doanh nghiệp chuyên về nông nghiệp để xúc tiến được cấp mã số vùng trồng, gắn với tìm kiếm thị trường xuất khẩu”, ông Phong cho hay.

Cuối tháng 5 vừa qua, UBND huyện Hoài Ân tổ chức Ngày hội nông sản lần thứ nhất năm 2022. Tại ngày hội này, UBND huyện Hoài Ân đã ký kết 7 thỏa thuận hợp tác, hợp đồng bao tiêu, tiêu thụ nông sản với các doanh nghiệp, đơn vị trong và ngoài tỉnh, trong đó có các doanh nghiệp tại TP.HCM.

Bưu điện tỉnh Bình Định và Hợp tác xã Nông nghiệp Thanh niên Hoài Ân cũng ký kết hợp tác cung ứng các sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn huyện. Sản phẩm cây ăn quả của huyện Hoài Ân được trưng bày tiêu thụ trong hệ thống cửa hàng tại các điểm giao dịch của ngành Bưu điện trên địa bàn tỉnh Bình Định.

Ông Nguyễn Tuấn Thanh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bình Định cho biết, việc quy hoạch vùng trồng cây ăn quả tập trung, thành lập các hợp tác xã kiểu mới vừa tổ chức sản xuất, vừa liên kết bao tiêu nông sản là hướng đi mới trong tái cơ cấu ngành nông nghiệp của địa phương.

“Hoài Ân cần tiếp tục mở rộng diện tích sản xuất đạt chuẩn hữu cơ, VietGAP. Tăng cường ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật trong sản xuất, ứng dụng công nghệ cao hướng đến xây dựng liên kết sản xuất theo chuỗi để nâng cao năng suất, chất lượng và giá trị nông sản. Cùng với đó, cần mở rộng thị trường, hình thành các vùng nguyên liệu chuyên canh để kêu gọi, thu hút các doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực bảo quản, chế biến sâu nhằm tạo cơ sở xây dựng chuỗi giá trị cho các mặt hàng nông sản của địa phương, hướng đến xuất khẩu, qua đó góp phần nâng cao thu nhập cho người dân và hợp tác xã”, ông Thanh nêu phương hướng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hiệu quả từ mô hình trồng cây ăn quả tập trung ở Sơn La
Hiệu quả từ mô hình trồng cây ăn quả tập trung ở Sơn La

VOV.VN - Hợp tác xã Nông nghiệp sinh thái Nà Sản giúp phát triển kinh tế, cải thiện đời sống cho bà con nông dân tiểu khu Nà Sản, xã Hát Lót (Mai Sơn, Sơn La).

Hiệu quả từ mô hình trồng cây ăn quả tập trung ở Sơn La

Hiệu quả từ mô hình trồng cây ăn quả tập trung ở Sơn La

VOV.VN - Hợp tác xã Nông nghiệp sinh thái Nà Sản giúp phát triển kinh tế, cải thiện đời sống cho bà con nông dân tiểu khu Nà Sản, xã Hát Lót (Mai Sơn, Sơn La).

Quảng Nam chú trọng phát triển cây ăn quả ở miền núi, trung du
Quảng Nam chú trọng phát triển cây ăn quả ở miền núi, trung du

VOV.VN - Tại các huyện trung du, miền núi tỉnh Quảng Nam, việc phát triển những mô hình trồng cây ăn quả đang là hướng đi mang lại hiệu quả cho người dân. Những đồi ngô, đồi sắn, cao su đã được thay bằng những vườn cây ăn quả tươi tốt, trĩu quả, giúp người dân có cuộc sống khấm khá, ổn định hơn.

Quảng Nam chú trọng phát triển cây ăn quả ở miền núi, trung du

Quảng Nam chú trọng phát triển cây ăn quả ở miền núi, trung du

VOV.VN - Tại các huyện trung du, miền núi tỉnh Quảng Nam, việc phát triển những mô hình trồng cây ăn quả đang là hướng đi mang lại hiệu quả cho người dân. Những đồi ngô, đồi sắn, cao su đã được thay bằng những vườn cây ăn quả tươi tốt, trĩu quả, giúp người dân có cuộc sống khấm khá, ổn định hơn.

Cây ăn quả giúp người dân miền núi Quảng Nam làm giàu
Cây ăn quả giúp người dân miền núi Quảng Nam làm giàu

VOV.VN - Thực hiện chủ trương chuyển đổi cây trồng, tăng năng suất, hiệu quả trên cùng 1 đơn vị diện tích, những năm gần đây, nhiều nông dân ở huyện miền núi Nam Giang, tỉnh Quảng Nam đã mạnh dạn tạo hướng đi mới trong sản xuất phát triển kinh tế.

Cây ăn quả giúp người dân miền núi Quảng Nam làm giàu

Cây ăn quả giúp người dân miền núi Quảng Nam làm giàu

VOV.VN - Thực hiện chủ trương chuyển đổi cây trồng, tăng năng suất, hiệu quả trên cùng 1 đơn vị diện tích, những năm gần đây, nhiều nông dân ở huyện miền núi Nam Giang, tỉnh Quảng Nam đã mạnh dạn tạo hướng đi mới trong sản xuất phát triển kinh tế.