Trung Quốc khẳng định sự hợp tác chặt chẽ với ASEAN

VOV.VN - Tối qua (8/11), Ủy viên Quốc vụ kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị đã có cuộc gặp với Đại sứ 10 nước ASEAN tại Trung Quốc.

Theo thông tin từ Bộ Ngoại giao Trung Quốc, tại cuộc gặp với Đại sứ 10 nước thuộc Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) tại Bắc Kinh, Ngoại trưởng Vương Nghị nhấn mạnh, trong năm qua, mặc dù chịu ảnh hưởng của dịch Covid-19, song Trung Quốc và ASEAN vẫn duy trì hợp tác trao đổi mật thiết.

Ông Vương mong muốn hai bên với vai trò là các lực lượng quan trọng trong khu vực sẽ tăng cường đoàn kết, chung tay đem lại nhiều nguồn năng lượng tích cực cho sự ổn định và thịnh vượng trong khu vực. Ông cũng khẳng định sẵn sàng tiếp tục cùng với các nước ASEAN chống dịch, ưu tiên triển khai hợp tác vaccine với ASEAN nhằm sớm giành thắng lợi cuối cùng trong cuộc chiến chống Covid-19.

Ngoại trưởng Trung Quốc kêu gọi hai bên bảo vệ chủ nghĩa đa phương và tự do thương mại, đẩy mạnh nhất thể hóa kinh tế khu vực, ký kết Hiệp định Đối tác Kinh tế toàn diện khu vực (RCEP) đúng kế hoạch, thúc đẩy vững chắc tham vấn về Bộ Quy tắc ứng xử của các bên ở Biển Đông (COC).

Ông cũng tái khẳng định ủng hộ ASEAN xây dựng Cộng đồng cũng như vai trò trung tâm của Hiệp hội, đồng thời bày tỏ sẵn sàng cùng với các quốc gia ASEAN thúc đẩy Hội nghị cấp cao hợp tác Đông Á và các hội nghị liên quan sắp diễn ra, đặc biệt là Hội nghị cấp cao ASEAN-Trung Quốc gặt hái thành quả tích cực, nhằm đưa ra những quy hoạch giúp nâng cao chất lượng và nâng cấp quan hệ song phương./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Để cạnh tranh được với Trung Quốc, Mỹ cần từ bỏ chính sách “Nước Mỹ trước tiên”?
Để cạnh tranh được với Trung Quốc, Mỹ cần từ bỏ chính sách “Nước Mỹ trước tiên”?

VOV.VN - Chuyên gia Troy Stangarone nhận định, nếu Mỹ muốn cạnh tranh tầm nước lớn dài hạn với Trung Quốc thì Mỹ cần từ bỏ chính sách “Nước Mỹ trước tiên” của Tổng thống Trump.

Để cạnh tranh được với Trung Quốc, Mỹ cần từ bỏ chính sách “Nước Mỹ trước tiên”?

Để cạnh tranh được với Trung Quốc, Mỹ cần từ bỏ chính sách “Nước Mỹ trước tiên”?

VOV.VN - Chuyên gia Troy Stangarone nhận định, nếu Mỹ muốn cạnh tranh tầm nước lớn dài hạn với Trung Quốc thì Mỹ cần từ bỏ chính sách “Nước Mỹ trước tiên” của Tổng thống Trump.

Philippines xây dựng lực lượng dân quân bán vũ trang trên biển để ứng phó với Trung Quốc
Philippines xây dựng lực lượng dân quân bán vũ trang trên biển để ứng phó với Trung Quốc

VOV.VN - Một cuộc đua vũ trang “vùng xám” đang trỗi dậy ở Biển Đông, nơi Trung Quốc ngày càng sử dụng các lực lượng bán quân sự để áp đặt các yêu sách chủ quyền của họ tại đây.

Philippines xây dựng lực lượng dân quân bán vũ trang trên biển để ứng phó với Trung Quốc

Philippines xây dựng lực lượng dân quân bán vũ trang trên biển để ứng phó với Trung Quốc

VOV.VN - Một cuộc đua vũ trang “vùng xám” đang trỗi dậy ở Biển Đông, nơi Trung Quốc ngày càng sử dụng các lực lượng bán quân sự để áp đặt các yêu sách chủ quyền của họ tại đây.

Cựu Đại sứ Mỹ: Trung Quốc có lẽ thích Joe Biden làm Tổng thống hơn Donald Trump
Cựu Đại sứ Mỹ: Trung Quốc có lẽ thích Joe Biden làm Tổng thống hơn Donald Trump

VOV.VN - Cựu Đại sứ Mỹ tại Trung Quốc Max Baucus cho biết, Bắc Kinh rốt cuộc vẫn thích ứng viên Biden lên làm Tổng thống Mỹ hơn.

Cựu Đại sứ Mỹ: Trung Quốc có lẽ thích Joe Biden làm Tổng thống hơn Donald Trump

Cựu Đại sứ Mỹ: Trung Quốc có lẽ thích Joe Biden làm Tổng thống hơn Donald Trump

VOV.VN - Cựu Đại sứ Mỹ tại Trung Quốc Max Baucus cho biết, Bắc Kinh rốt cuộc vẫn thích ứng viên Biden lên làm Tổng thống Mỹ hơn.

Trung Quốc muốn làm mờ nhạt thế thượng phong của Mỹ chứ không muốn thay thế Mỹ?
Trung Quốc muốn làm mờ nhạt thế thượng phong của Mỹ chứ không muốn thay thế Mỹ?

VOV.VN - Cạnh tranh chiến lược giữa Mỹ và Trung Quốc đang diễn ra khốc liệt. Nhưng liệu điều đó có đến mức gọi là Chiến tranh Lạnh và gắn chặt với ông Tập Cận Bình?

Trung Quốc muốn làm mờ nhạt thế thượng phong của Mỹ chứ không muốn thay thế Mỹ?

Trung Quốc muốn làm mờ nhạt thế thượng phong của Mỹ chứ không muốn thay thế Mỹ?

VOV.VN - Cạnh tranh chiến lược giữa Mỹ và Trung Quốc đang diễn ra khốc liệt. Nhưng liệu điều đó có đến mức gọi là Chiến tranh Lạnh và gắn chặt với ông Tập Cận Bình?

Indonesia sát cánh cùng ASEAN bác bỏ yêu sách hàng hải của Trung Quốc trên Biển Đông
Indonesia sát cánh cùng ASEAN bác bỏ yêu sách hàng hải của Trung Quốc trên Biển Đông

VOV.VN - Trước những gia tăng căng thẳng gần đây trên Biển Đông, Indonesia khẳng định sẽ tiếp tục cùng ASEAN bác bỏ các yêu sách hàng hải phi lý trên Biển Đông.

Indonesia sát cánh cùng ASEAN bác bỏ yêu sách hàng hải của Trung Quốc trên Biển Đông

Indonesia sát cánh cùng ASEAN bác bỏ yêu sách hàng hải của Trung Quốc trên Biển Đông

VOV.VN - Trước những gia tăng căng thẳng gần đây trên Biển Đông, Indonesia khẳng định sẽ tiếp tục cùng ASEAN bác bỏ các yêu sách hàng hải phi lý trên Biển Đông.

ASEAN - Trọng tâm trong chính sách chiến lược “Nam tiến” của Nhật Bản và Trung Quốc
ASEAN - Trọng tâm trong chính sách chiến lược “Nam tiến” của Nhật Bản và Trung Quốc

VOV.VN - Hàng loạt các hoạt động ngoại giao nhộn nhịp trong khu vực cho thấy vai trò trọng tâm của ASEAN trong chiến lược của các cường quốc khu vực thời kỳ hậu Covid-19.

ASEAN - Trọng tâm trong chính sách chiến lược “Nam tiến” của Nhật Bản và Trung Quốc

ASEAN - Trọng tâm trong chính sách chiến lược “Nam tiến” của Nhật Bản và Trung Quốc

VOV.VN - Hàng loạt các hoạt động ngoại giao nhộn nhịp trong khu vực cho thấy vai trò trọng tâm của ASEAN trong chiến lược của các cường quốc khu vực thời kỳ hậu Covid-19.