Xe tải, xe container đáp ứng đầy đủ giấy tờ được lưu thông vào Cần Thơ

VOV.VN - Tại điểm tập kết, trung chuyển hàng hóa ở Bến xe khách Trung tâm TP.Cần Thơ vào sáng nay 27/8, xe tải, xe container đã không còn cảnh chờ đợi “sang xe, đổi tài” như những ngày trước đây, mà thay vào đó lái xe chỉ cần đáp ứng đầy đủ các giấy tờ của ngành chức năng sẽ được lưu thông.

Cảnh chờ đợi, ùn ứ giao thông tại điểm tập kết, trung chuyển hàng hóa ở Bến xe khách Trung tâm TP.Cần Thơ đã không còn, thay vào đó việc lưu thông đã thuận tiện, các tài xế chỉ cần đáp ứng đầy đủ các giấy tờ theo yêu cầu của ngành chức năng Cần Thơ sẽ được vào thành phố để giao, nhận hàng.

Anh Phạm Văn Tấn, nhân viên giao gas từ Tiền Giang sang Cần Thơ cho biết, chỉ cần đáp ứng đầy đủ giấy tờ mà ngành chức năng của Cần Thơ đặt ra sẽ được giải quyết nhanh chóng, chỉ mất vài phút sẽ được lưu thông. Điều mà tài xế vui mừng là không còn cảnh ùn ứ, chờ đợi trong mệt mỏi để đổi tài, sang xe như những ngày trước, việc giải quyết nhanh chóng đã giúp lưu thông hàng hóa thuận tiện, nhất là các mặt hàng thiết yếu để phục vụ nhu cầu của người dân.

“Tôi ngày nào cũng qua, nhưng mà 3 ngày từ ngày 23 đến 26 là không vô được Cần Thơ. Bắt đầu từ trưa hôm qua, mấy anh hội họp bên Cần Thơ đã cho ngành gas tụi tôi được giao nhận Cần Thơ, nhưng phải có giấy tờ đàng hoàng thì mới cho vô. Không có đổi tài xế gì hết, chỉ cần giấy tờ đầy đủ thì giải quyết chưa đầy 5 phút đã xong. Bên mặt hàng gas nếu mà sang hàng, đổi tài là rất khó khăn, tại vì tụi tôi vận chuyển phải có chuyên môn, mà những anh em khác không có chuyên môn thì không thể nào làm được, dễ xảy ra tai nạn”, anh Phạm Văn Tấn nói.

Tuy nhiên, không phải tài xế nào cũng kịp thời biết được những điều chỉnh này. Tài xế Thái Như Thuận, chở hàng thực phẩm từ TP.HCM xuống Cần Thơ để giao hàng, tuy nhiên qua kiểm tra thì thiếu giấy của Sở Công Thương nên đành phải chờ. Tài xế Thuận nêu ví dụ của bản thân khi chưa đăng ký trước với ngành chức năng Cần Thơ nên phải chờ đợi từ tối hôm qua đến gần trưa vẫn chưa được vào thành phố để giao hàng cho đối tác.

“Xe tôi có luồng xanh được đi ĐBSCL nhưng mà tới Cần Thơ không có giấy, Sở Công Thương là không đi vô. Tụi tôi đi giao tùy theo mặt hàng, nhưng thiết yếu đi giao siêu thị, thì xuống tụi tôi có đưa hóa đơn chứng từ. Tụi tôi từ Sài Gòn xuống đây nằm từ đêm hôm qua tới giờ, nhà xe có đăng ký rồi chỉ chờ kết quả”, tài xế Thuận cho hay.

Việc không yêu cầu “sang xe, đổi tài” tại điểm tập kết, trung chuyển hàng hóa ở Bến xe khách Trung tâm TP.Cần Thơ đã tránh được tình trạng ùn ứ. Tuy nhiên, một số tài xế phản ánh chỉ đi ngang Cần Thơ nhưng vẫn phải xin giấy từ ngành chức năng, điều này khiến cho những lái xe từ địa phương khác đến gặp không ít khó khăn.

Tài xế Phạm Thanh Hiền, lái xe chở rau củ quả sang Cần Thơ thì chưa biết đăng ký với ai, theo hình thức nào nên phải chờ phía Công ty chủ quản đăng ký xong mới được lưu thông: “Rau củ quả giao cho anh em Công ty hôm rồi không có đồ ăn, đồ uống, lý do ông đòi giấy Sở Công thương gì đó ai biết đâu à. Phải chạy về trên báo công ty làm giấy tờ, đem xe về coi giấy tờ xe chứ ai ra lấy giấy tờ đâu, đi ra cũng không được, bữa nay không kêu đổi tài xế”.

Theo văn bản số 2327 ngày 26/8 của Sở Giao thông Vận tải Cần Thơ về tiếp tục hướng dẫn đăng ký phương tiện vận chuyển hàng hóa lưu thông vào địa bàn thành phố. Doanh nghiệp, tài xế có thể đăng ký với Sở Giao thông Vận tải Cần Thơ đối với phương tiện vận chuyển hàng hóa gồm hàng thiết bị, vật tư y tế, vệ sinh môi trường, bưu chính viễn thông. Sở Công Thương điều phối hàng phục vụ xây dựng, sản xuất, kinh doanh, tiêu dùng và Ban quản lý các Khu chế xuất và Công nghiệp Cần Thơ tiếp nhận đăng ký hàng xuất, nhập khẩu trong và ngoài khu chế xuất, khu công nghiệp.

Theo phản ánh của tài xế Thái Hoàng Dũng, chở hàng từ Cần Thơ đi TP.HCM và ngược lại, việc đảm bảo công tác phòng, chống dịch của Cần Thơ là cần thiết, nhưng việc đăng ký cũng gặp khó khăn trong việc đăng ký trước với ngành chức năng của Cần Thơ.

“Trước khi mình về, vô thành phố là mình điện thoại đăng ký trước cho Sở Công Thương, thứ hai là gửi mail để đăng ký. Nhưng mà số điện thoại công bố thì toàn thuê bao, gửi mail không nhận mail, làm sao tạo điều kiện cho dân khắp các tỉnh ĐBSCL. Tỉnh nào người ta cũng dễ, chỉ riêng Cần Thơ này là như vậy”, tài xế Thái Hoàng Dũng nêu thực tế.

UBND thành phố Cần Thơ vừa có báo cáo gửi Thủ tướng Chính phủ về công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 và đảm bảo hoạt động vận chuyển, phân phối hàng hóa trên địa bàn thành phố Cần Thơ.

Theo báo cáo, tình hình dịch bệnh trên địa bàn Cần Thơ vẫn diễn biến phức tạp, lái xe ô tô và người đi cùng từ vùng dịch về giao nhận hàng hóa trong thành phố Cần Thơ là một trong nhiều nguyên nhân làm lây lan dịch bệnh trong cộng đồng, đây là nguồn lây khó kiểm soát. Trước tình hình đó, UBND Cần Thơ đã ban hành công văn 3438 ngày 21/8 về tăng cường phòng, chống dịch và đảm bảo hoạt động vận chuyển, phân phối hàng hóa trên địa bàn thành phố. Đối với các phương tiện vận từ các tỉnh, thành khác vào Cần Thơ để giao, nhận hàng hóa đều phải đăng ký trước.

Việc đăng ký nhằm mục đích để lực lực lượng chức năng của thành phố nắm thông tin giao nhận hàng hóa, thực hiện phân luồng, hướng dẫn phương tiện giao nhận hàng hóa được thuận lợi, thông suốt tránh ùn tắc giao thông, đồng thời, kiểm tra phòng, chống dịch đối với lái xe và người đi cùng phương tiện. UBND Cần Thơ khẳng định, việc đăng ký không phải là “giấy phép con”. Cần Thơ đã lập 15 điểm tập kết, trung chuyển và giao nhận hàng hóa ở vùng ven thành phố để tạo điều kiện cho doanh nghiệp, vừa bảo đảm hạn chế thấp nhất phương tiện vào trung tâm thành phố để tập trung cho công tác phòng, chống dịch.

UBND Cần Thơ cũng kiến nghị sẽ tổ chức phân luồng, điều tiết giao thông, rút ngắn thời gian thực hiện, tạo điều kiện thuận lợi trong việc lưu thông, vận chuyển, thúc đẩy tiêu thụ hàng hóa, không gây ùn tắc giao thông và tăng cường hơn nữa cho công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chiều nay, Cần Thơ đã cho xe chở hàng hóa vào thành phố
Chiều nay, Cần Thơ đã cho xe chở hàng hóa vào thành phố

VOV.VN - Theo ghi nhận, đến đầu giờ chiều nay 26/8, ngành chức năng Cần Thơ đã bắt đầu cho xe vào thành phố, không yêu cầu đổi tài hay sang hàng để tránh tình trạng ùn ứ.

Chiều nay, Cần Thơ đã cho xe chở hàng hóa vào thành phố

Chiều nay, Cần Thơ đã cho xe chở hàng hóa vào thành phố

VOV.VN - Theo ghi nhận, đến đầu giờ chiều nay 26/8, ngành chức năng Cần Thơ đã bắt đầu cho xe vào thành phố, không yêu cầu đổi tài hay sang hàng để tránh tình trạng ùn ứ.

Vì sao Bộ trưởng Bộ GTVT "bảo", Cần Thơ vẫn "không nghe"?
Vì sao Bộ trưởng Bộ GTVT "bảo", Cần Thơ vẫn "không nghe"?

VOV.VN - Hôm nay (26/8), Cần Thơ vẫn chưa bỏ quy định “gây khó” cho doanh nghiệp như Bộ trưởng Bộ GTVT yêu cầu tại cuộc họp chiều qua, nhiều xe tải, xe container chở hàng vẫn phải nằm chờ ở bến xe, ùn tắc vẫn xảy ra…

Vì sao Bộ trưởng Bộ GTVT "bảo", Cần Thơ vẫn "không nghe"?

Vì sao Bộ trưởng Bộ GTVT "bảo", Cần Thơ vẫn "không nghe"?

VOV.VN - Hôm nay (26/8), Cần Thơ vẫn chưa bỏ quy định “gây khó” cho doanh nghiệp như Bộ trưởng Bộ GTVT yêu cầu tại cuộc họp chiều qua, nhiều xe tải, xe container chở hàng vẫn phải nằm chờ ở bến xe, ùn tắc vẫn xảy ra…

Xe tải, xe container vẫn xếp hàng dài do vướng quy định của Cần Thơ
Xe tải, xe container vẫn xếp hàng dài do vướng quy định của Cần Thơ

VOV.VN - Sáng 26/8, tại Bến xe Trung tâm TP. Cần Thơ, một điểm tập kết và giao nhận hàng hóa của thành phố, lưu lượng xe tải, xe container vẫn xếp hàng dài do vướng quy định của TP.

Xe tải, xe container vẫn xếp hàng dài do vướng quy định của Cần Thơ

Xe tải, xe container vẫn xếp hàng dài do vướng quy định của Cần Thơ

VOV.VN - Sáng 26/8, tại Bến xe Trung tâm TP. Cần Thơ, một điểm tập kết và giao nhận hàng hóa của thành phố, lưu lượng xe tải, xe container vẫn xếp hàng dài do vướng quy định của TP.