Hungary trì hoãn bỏ phiếu gia nhập NATO của Thụy Điển và Phần Lan

VOV.VN - Theo lịch trình phiên họp mới được thông qua hôm qua (2/3), Quốc hội Hungary sẽ quyết định về việc gia nhập NATO của Phần Lan và Thụy Điển vào ngày 20/3 thay vì ngày 6/3.

Trong cuộc phỏng vấn trên đài phát thanh mới đây, Thủ tướng Viktor Orban cho biết, một tranh chấp đã nảy sinh giữa các Nghị sĩ về vấn đề này, vì vậy một phái đoàn đàm phán của quốc hội do cựu Bộ trưởng Quốc phòng Csaba Hende và Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Zsolt Nemeth dẫn đầu sẽ được cử đến Phần Lan và Thụy Điển để tiếp tục thảo luận.

Nghị sĩ David Bedo của Phong trào Động lực (Momentum) cho biết, các Nghị sĩ của phong trào này hy vọng rằng sau chuyến thăm Thụy Điển và Phần Lan, họ sẽ có thể thuyết phục được đa số Nghị sĩ chính phủ bỏ phiếu ủng hộ việc gia nhập.

Theo Tổng thống Hungary Katalin Novak và Bộ trưởng Ngoại giao Peter Szijjarto, chính phủ dường như ủng hộ việc gia nhập của Phần Lan và Thụy Điển và gọi việc gia nhập của hai nước là hợp lý. Tuy nhiên, các cuộc tranh luận tại quốc hội kéo dài 4 giờ hôm 1/3 đã không đạt được tín hiệu tích cực nào, khi các thành viên của các đảng cầm quyền cho rằng, một số đại diện của Phần Lan và Thụy Điển đã nhiều lần xúc phạm Hungary.

Hungary và Thổ Nhĩ Kỳ là hai quốc gia thành viên NATO duy nhất chưa phê chuẩn việc Thụy Điển và Phần Lan gia nhập liên minh quân sự này. Tại Hungary, chính phủ đã trì hoãn việc phê chuẩn hơn nửa năm nay với nhiều lý do khác nhau./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Phần Lan hoàn tất những bước cuối cùng gia nhập NATO 
Phần Lan hoàn tất những bước cuối cùng gia nhập NATO 

VOV.VN - Ngày 1/3, Nghị viện Phần Lan đã bỏ phiếu ủng hộ với tỷ lệ áp đảo kế hoạch xin gia nhập Liên minh quân sự Bắc Đại Tây Dương (NATO) của nước này, hoàn tất những bước chuẩn bị cuối cùng để gia nhập NATO trước Thuỵ Điển.

Phần Lan hoàn tất những bước cuối cùng gia nhập NATO 

Phần Lan hoàn tất những bước cuối cùng gia nhập NATO 

VOV.VN - Ngày 1/3, Nghị viện Phần Lan đã bỏ phiếu ủng hộ với tỷ lệ áp đảo kế hoạch xin gia nhập Liên minh quân sự Bắc Đại Tây Dương (NATO) của nước này, hoàn tất những bước chuẩn bị cuối cùng để gia nhập NATO trước Thuỵ Điển.

Thụy Điển nối lại đàm phán gia nhập NATO với Thổ Nhĩ Kỳ vào giữa tháng 3
Thụy Điển nối lại đàm phán gia nhập NATO với Thổ Nhĩ Kỳ vào giữa tháng 3

VOV.VN - Thủ tướng Thụy Điển Ulf Kristersson vừa cho biết các cuộc đàm phán với Thổ Nhĩ Kỳ về tư cách thành viên NATO sẽ được nối lại vào giữa tháng 3. Các cuộc đàm phán này đã bị đình trệ từ tháng 1 sau khi người biểu tình đốt kinh Koran trước cổng đại sứ quán Thổ Nhĩ Kỳ tại Thụy Điển.

Thụy Điển nối lại đàm phán gia nhập NATO với Thổ Nhĩ Kỳ vào giữa tháng 3

Thụy Điển nối lại đàm phán gia nhập NATO với Thổ Nhĩ Kỳ vào giữa tháng 3

VOV.VN - Thủ tướng Thụy Điển Ulf Kristersson vừa cho biết các cuộc đàm phán với Thổ Nhĩ Kỳ về tư cách thành viên NATO sẽ được nối lại vào giữa tháng 3. Các cuộc đàm phán này đã bị đình trệ từ tháng 1 sau khi người biểu tình đốt kinh Koran trước cổng đại sứ quán Thổ Nhĩ Kỳ tại Thụy Điển.

Tổng thư ký Stoltenberg nêu điều kiện để Ukraine gia nhập NATO
Tổng thư ký Stoltenberg nêu điều kiện để Ukraine gia nhập NATO

VOV.VN - Ukraine phải "tồn tại với tư cách là một quốc gia độc lập có chủ quyền" trước khi có thể chính thức gia nhập NATO, Tổng thư ký Jens Stoltenberg cho hay ngày 18/2.

Tổng thư ký Stoltenberg nêu điều kiện để Ukraine gia nhập NATO

Tổng thư ký Stoltenberg nêu điều kiện để Ukraine gia nhập NATO

VOV.VN - Ukraine phải "tồn tại với tư cách là một quốc gia độc lập có chủ quyền" trước khi có thể chính thức gia nhập NATO, Tổng thư ký Jens Stoltenberg cho hay ngày 18/2.