Bệnh nhân được cứu sống khi bị đuối nước ở Quảng Trị nhờ sơ cứu ban đầu quá tốt

VOV.VN - Theo đánh giá của bác sĩ, nạn nhân lúc lên bờ đã ngưng tim, nhưng công tác sơ cứu ban đầu rất tốt, kịp thời, nếu không nạn nhân đã có thể không qua khỏi.

Tiếp tục thông tin vụ nữ sinh đã ngưng tim, sức khỏe nguy kịch do đuối nước khi đi tắm biển tại biển Cửa Tùng, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị vào chiều tối qua (21/8), Ngoài 3 cán bộ công an tham gia sơ cứu còn có chiến sĩ bộ đội Biên phòng, nhân viên y tế và người dân phối hợp ứng cứu. Theo đánh giá của bác sĩ, nạn nhân lúc lên bờ đã ngưng tim, nhưng công tác sơ cứu ban đầu rất tốt, kịp thời, nếu không nạn nhân đã có thể không qua khỏi.

Sáng nay (22/8), nạn nhân vụ đuối nước vẫn được điều trị, chăm sóc đặc biệt tại Khoa Hồi sức chống độc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị. Theo các bác sĩ, sức khỏe của nạn nhân đã dần ổn định và qua nguy kịch. Bác sĩ Lê Thảo Sương, Khoa Hồi sức chống độc, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị cho biết, nạn nhân vào bệnh viện trong tình trạng phổi bị phù cấp rất nặng, tụt ô xy, phải thở máy, dùng thuốc và dịch truyền để cải thiện phổi. Theo bác sĩ Lê Thảo Sương, quá trình sơ cứu nạn nhân tại hiện trường là rất tốt và kịp thời. Nếu chậm một chút hoặc cấp cứu ban đầu không tốt thì khi vào bệnh viện cũng rất khó cứu chữa. 

“Theo mọi người ghi nhận khi ở dưới biển đưa lên bệnh viện là đang tình trạng ngưng tim, ngưng thở cực kỳ nguy kịch. Nếu sơ cấp cứu tại chỗ không tốt, khi đưa bệnh nhân vào bệnh viện ngừng tim rồi thì cũng bó tay. Chứng tỏ quá trình sơ cứu tại hiện trường rất tốt. Nếu không, Bệnh viện có dùng phương tiện cứu chữa hiện đại cỡ nào cũng không thể cứu được”, bác sĩ Lê Thảo Sương chia sẻ.

Có 7 cán bộ chiến sĩ công an, biên phòng, nhân viên y tế huyện Vĩnh Linh và 2 người dân đã phối hợp cứu vớt đưa nạn nhân lên bờ và tiến hành sơ cấp cứu ban đầu. Lúc đó, khoảng 17h, Thượng úy Hồ Ngọc Lý, Đội phó Đội vận động quần chúng Đồn Biên phòng Cồn Cỏ cùng với anh Trần Văn Quân ở khu phố An Hòa 2, thị trấn Cửa Tùng và anh Trần Khánh Duy ở xã Vĩnh Long, huyện Vĩnh Linh đang ở gần đó phát hiện có người đuối nước, kêu cứu, rồi bơi về phía người bị nạn. Cả 3 người hỗ trợ đưa nạn nhân vào bờ. Địa điểm nạn nhân gặp nạn cách bờ biển khoảng 80 mét, nên khi cả 3 đưa được nạn nhân lên bờ thì ai cũng mệt. Khi đó, nạn nhân đã ngưng tim đang trong tình trạng nguy kịch.

Rất may, lúc đó bà Trần Thị Lệ Hà, cán bộ Trung tâm Y tế huyện Vĩnh Linh cùng 3 cán bộ công an gồm: thiếu tá Lê Hồng Phong, Trưởng Công an xã Vĩnh Thủy, huyện Vĩnh Linh; Trung úy Đinh Xuân Cường, Phòng Cảnh sát Chữa cháy cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Quảng Trị và Thượng úy Trần Đức Châu, Đội Cảnh sát giao thông- Công an thành phố Đông Hà có mặt tại bãi biển đã đến hỗ trợ kịp thời. Cả nhóm kiên trì sơ cứu bằng cách ấn tim ngoài lồng ngực kèm hà hơi thổi ngạt. Đến khi nạn nhân nôn được, thì được đưa vào cơ sở y tế để cấp cứu.

Bà Nguyễn Thị Hiền, trú tại Tổ 5, phường Thủy Phương, thành phố Huế, mẹ của nạn nhân Hoàng Thị Thu Trang cho biết, Trang đang là sinh viên năm thứ Nhất học tại Đại học Huế, kỳ nghỉ hè nên ra quê ngoại chơi, không ngờ gặp nạn. Gia đình rất biết ơn những người đã cứu sống con gái mình.

 “Khi nghe tin chúng tôi rất sửng sốt, nhưng khi nhận tin báo đã được cứu sống thì chúng tôi rất vui mừng. Gia đình chúng tôi xin gửi lời cảm ơn các chiến sĩ công an và mọi người đã cứu giúp", bà Nguyễn Thị Hiền nói./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Công an cứu sống người ngưng thở ngưng tim do đuối nước
Công an cứu sống người ngưng thở ngưng tim do đuối nước

VOV.VN-Nghe tiếng kêu cứu có người đang bị đuối nước ở ngoài biển, 3 cán bộ công an đang công tác tại Quảng Trị đã nhanh chóng lao ra phía nạn nhân để cứu vớt và đưa vào bờ hô hấp nhân tạo.

Công an cứu sống người ngưng thở ngưng tim do đuối nước

Công an cứu sống người ngưng thở ngưng tim do đuối nước

VOV.VN-Nghe tiếng kêu cứu có người đang bị đuối nước ở ngoài biển, 3 cán bộ công an đang công tác tại Quảng Trị đã nhanh chóng lao ra phía nạn nhân để cứu vớt và đưa vào bờ hô hấp nhân tạo.

Tìm thấy thi thể người đàn ông đuối nước ở lòng hồ thuỷ điện tại Quảng Nam
Tìm thấy thi thể người đàn ông đuối nước ở lòng hồ thuỷ điện tại Quảng Nam

VOV.VN - Chiều 21/8, lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh Quảng Nam tìm thấy thi thể người đàn ông bị đuối nước tại khu vực lòng hồ Nhà máy thủy điện Sông Tranh 4.

Tìm thấy thi thể người đàn ông đuối nước ở lòng hồ thuỷ điện tại Quảng Nam

Tìm thấy thi thể người đàn ông đuối nước ở lòng hồ thuỷ điện tại Quảng Nam

VOV.VN - Chiều 21/8, lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh Quảng Nam tìm thấy thi thể người đàn ông bị đuối nước tại khu vực lòng hồ Nhà máy thủy điện Sông Tranh 4.