Chiết Giang (Trung Quốc): Chính quyền trả nợ thay sinh viên nếu khởi nghiệp thất bại

VOV.VN - Tỉnh Chiết Giang, nơi được chỉ định thí điểm xây dựng xã hội “cùng giàu”, tức “thịnh vượng chung” ở Trung Quốc vừa tung ra nhiều chính sách ưu đãi cho sinh viên khởi nghiệp, như cho vay tới nửa triệu nhân dân tệ, hay trả nợ thay nếu sinh viên khởi nghiệp thất bại.

Những sinh viên tốt nghiệp đại học dám nghĩ dám làm ở Trung Quốc có thể được vay tới 500.000 nhân dân tệ (khoảng 79.000 USD) khi khởi nghiệp ở tỉnh Chiết Giang, trung tâm sản xuất lớn ở ven biển miền Đông Nam nước này và nếu thất bại chính quyền sẽ giúp trả tối thiểu 80% khoản vay.

Đây là một trong nhiều biện pháp nhằm đẩy nhanh việc xây dựng “thịnh vượng chung” tại tỉnh này vừa được công bố tại cuộc họp báo do Ủy ban Cải cách và Phát triển Quốc gia Trung Quốc (NDRC) tổ chức ngày 17/2.

Ông Trần Trung, Phó Giám đốc Sở Nhân lực và An sinh xã hội tỉnh Chiết Giang cho biết: “Sinh viên tốt nghiệp đại học đến làm việc tại Chiết Giang có thể được hưởng trợ cấp sinh hoạt hoặc trợ cấp nhà ở và tiền thuê nhà từ 20.000 đến 400.000 nhân dân tệ (3.160-63.000 USD). Sinh viên đại học muốn khởi nghiệp có thể vay không cần bảo lãnh, không cần thế chấp từ 100.000 đến 500.000 tệ (15.800-79.000 USD). Nếu kinh doanh thất bại, chính phủ sẽ trả thay cho khoản vay dưới 100.000 tệ và giúp trả 80% khoản vay trên 100.000 tệ.”

Chiết Giang là tỉnh lớn thứ tư của Trung Quốc tính theo sản lượng kinh tế. Đây cũng là nơi thí điểm xây dựng “thịnh vượng chung” theo một quyết định được Chủ tịch nước này Tập Cận Bình đưa ra vào năm 2021, nhằm thu hẹp khoảng cách thu nhập vào năm 2025.

Tuần trước, Ủy ban Cải cách và Phát triển Quốc gia Trung Quốc cho biết, chính quyền trung ương sẽ hỗ trợ đặc biệt cho các doanh nhân trẻ và triển khai các ưu đãi cho các công ty nhỏ tuyển dụng sinh viên mới tốt nghiệp, ước tính đạt kỷ lục 10,76 triệu trên cả nước trong năm nay./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Sinh viên Trung Quốc kiện Apple vì không kèm bộ sạc cho iPhone
Sinh viên Trung Quốc kiện Apple vì không kèm bộ sạc cho iPhone

VOV.VN - Một nhóm sinh viên từ các trường đại học Trung Quốc đang kiện Apple về quyết định không bao gồm bộ sạc cho iPhone 12 trở về sau.

Sinh viên Trung Quốc kiện Apple vì không kèm bộ sạc cho iPhone

Sinh viên Trung Quốc kiện Apple vì không kèm bộ sạc cho iPhone

VOV.VN - Một nhóm sinh viên từ các trường đại học Trung Quốc đang kiện Apple về quyết định không bao gồm bộ sạc cho iPhone 12 trở về sau.

Trung Quốc đảm bảo việc làm cho sinh viên nữ sau khi tốt nghiệp đại học
Trung Quốc đảm bảo việc làm cho sinh viên nữ sau khi tốt nghiệp đại học

VOV.VN - Liên đoàn Phụ nữ Trung Quốc, Bộ Giáo dục, Bộ Nguồn Nhân lực và An sinh xã hội Trung Quốc yêu cầu thúc đẩy công tác việc làm và khởi nghiệp, hoàn thiện giải pháp hỗ trợ và thúc đẩy việc làm chất lượng cao cho sinh viên nữ tốt nghiệp đại học.

Trung Quốc đảm bảo việc làm cho sinh viên nữ sau khi tốt nghiệp đại học

Trung Quốc đảm bảo việc làm cho sinh viên nữ sau khi tốt nghiệp đại học

VOV.VN - Liên đoàn Phụ nữ Trung Quốc, Bộ Giáo dục, Bộ Nguồn Nhân lực và An sinh xã hội Trung Quốc yêu cầu thúc đẩy công tác việc làm và khởi nghiệp, hoàn thiện giải pháp hỗ trợ và thúc đẩy việc làm chất lượng cao cho sinh viên nữ tốt nghiệp đại học.

Từ sinh viên "lười" đến thực tập sinh tại Trung tâm Siêu máy tính Quốc gia Mỹ
Từ sinh viên "lười" đến thực tập sinh tại Trung tâm Siêu máy tính Quốc gia Mỹ

VOV.VN - Từ một sinh viên luôn từ chối tham gia hoạt động của nhà trường, theo trường phái "đọc sách, lên mạng là đủ", Mai Quang Tuấn (sinh viên năm thứ 1 Đại học VinUni) đã trở thành thực tập sinh tại một trong những nơi đáng mơ ước của sinh viên ngành công nghệ thế giới.

Từ sinh viên "lười" đến thực tập sinh tại Trung tâm Siêu máy tính Quốc gia Mỹ

Từ sinh viên "lười" đến thực tập sinh tại Trung tâm Siêu máy tính Quốc gia Mỹ

VOV.VN - Từ một sinh viên luôn từ chối tham gia hoạt động của nhà trường, theo trường phái "đọc sách, lên mạng là đủ", Mai Quang Tuấn (sinh viên năm thứ 1 Đại học VinUni) đã trở thành thực tập sinh tại một trong những nơi đáng mơ ước của sinh viên ngành công nghệ thế giới.