Hoàng Tôn gây ấn tượng với nhạc phim ‘Fast & Furious 7’

Trên sân khấu liveshow 2 “Tuyệt đỉnh tranh tài”, nam ca sĩ chinh phục giám khảo Hồng Nhung với cách luyến láy và những nốt giả thanh phức tạp.

    Tối 25/4 tại TP HCM, liveshow 2 chương trình Tuyệt đỉnh tranh tài diễn ra với chủ đề nhạc Pop. Đây là thử thách đầu tiên đặt ra cho 10 thí sinh nhằm thuyết phục ban giám khảo chuyên môn và khán giả bình chọn cho mình. Trong đêm nay, bên cạnh hai giám khảo chính là Phương Uyên và Hồng Nhung, nhạc sĩ Huy Tuấn đảm nhận vị trí giám khảo khách mời. Trấn Thành và Ngọc Lan dẫn dắt chương trình trong tuần này.

    Tối 25/4 tại TP HCM, liveshow 2 chương trình "Tuyệt đỉnh tranh tài" diễn ra với chủ đề nhạc Pop. Đây là thử thách đầu tiên đặt ra cho 10 thí sinh nhằm thuyết phục ban giám khảo chuyên môn và khán giả bình chọn cho mình. Trong đêm này, bên cạnh hai giám khảo chính là Phương Uyên và Hồng Nhung, nhạc sĩ Huy Tuấn đảm nhận vị trí giám khảo khách mời. Trấn Thành và Ngọc Lan dẫn dắt chương trình.

    Nổi bật trong đêm thi là màn biểu diễn của Hoàng Tôn với bản cover See you again nhạc phim Fast and furious 7. Giám khảo Hồng Nhung bất ngờ trước khả năng hát của Hoàng Tôn trong tiết mục hôm nay bởi cách nam thí sinh xử lý những đoạn chuyển giọng phức tạp. Một lần nữa, cô tiếp tục khen ngợi sự tiến bộ của nam thí sinh: Đêm đầu tiên, tôi vô cũng ngạc nhiên với bài My name is Hoàng Tôn do em viết. Hôm nay, màn diễn này tiếp tục thuyết phục tôi. Xin dành tin nhắn bình chọn cho em. Nhạc sĩ Huy Tuấn nhận xét, Hoàng Tôn có bản năng của người nhạc sĩ. Cách thể hiện một ca khúc nước ngoài của nam thí sinh mang đến sự gần gũi cho người nghe. Dù thể hiện sáng tác của người khác hay của mình, bạn đều để lại ấn tượng trong đó.

    Nổi bật trong đêm thi là màn biểu diễn của Hoàng Tôn với bản cover “See you again” – nhạc phim “Fast & Furious 7”. Giám khảo Hồng Nhung bất ngờ trước khả năng hát của Hoàng Tôn ở cách xử lý những đoạn chuyển giọng phức tạp. Diva dành lời khen:“Đêm đầu tiên, tôi vô cùng ngạc nhiên với bài ‘My name is Hoàng Tôn’ do em viết. Hôm nay, màn diễn này tiếp tục thuyết phục tôi. Xin dành tin nhắn bình chọn cho em”. Nhạc sĩ Huy Tuấn nhận xét, Hoàng Tôn có bản năng của người nhạc sĩ vàcách thể hiện một ca khúc nước ngoài của anh mang đến sự gần gũi cho người nghe. “Dù thể hiện sáng tác của người khác hay của mình, bạn đều để lại ấn tượng", anh nói.

    Trung Quân mở màn chương trình với ca khúc nhạc ngoại lời Việt Mưa trên biển vắng. Nam ca sĩ tiếp tục phát huy khả năng hát tình ca qua những nốt phiêu sâu và căng. Huy Tuấn cho rằng đây là sự lựa chọn táo bạo của Trung Quân bởi đây vốn là một ca khúc nổi tiếng nên việc thuyết phục người nghe là một thử thách lớn. Tuy nhiên, quãng giọng và cách xử lý tình cảm của Trung Quân hoàn toàn thuyết phục vị giám khảo.

    Trung Quân mở màn chương trình với ca khúc nhạc ngoại lời Việt “Mưa trên biển vắng”. Nam ca sĩ tiếp tục phát huy khả năng hát tình ca qua những nốt phiêu sâu và căng. Huy Tuấn cho rằng, đây là sự lựa chọn táo bạo của Trung Quân bởi ca khúc này quá nổi tiếng nên rất khó thuyết phục người nghe khi "cover". Anh nhận xét, quãng giọng và cách xử lý tình cảm của Trung Quân hoàn toàn thuyết phục.

    Tuần này, Đinh Mạnh Ninh thổi làn gió mới vào ca khúc Yêu xa của Vũ Cát Tường bằng cách lồng một đoạn nhỏ của bài Dù có cách xa vào trong bản phối. Sự sáng tạo này được giám khảo Hồng Nhung đánh giá cao. Trong khi đó, Phương Uyên lại không thích phần hát của Đinh Mạnh Ninh bởi cách anh giữ mic khiến âm độ của giọng hát không được đều. Ngoài ra, việc xử lý bài hát theo hướng RnB quá nhiều trong khi chủ đề đêm thi là nhạc Pop cũng là một khuyết điểm cần lưu ý.

    Đinh Mạnh Ninh thổi làn gió mới vào ca khúc “Yêu xa” của Vũ Cát Tường bằng cách lồng một đoạn nhỏ của bài “Dù có cách xa” vào. Sự sáng tạo này được giám khảo Hồng Nhung đánh giá cao. Trong khi đó, Phương Uyên lại không thích phần hát của Đinh Mạnh Ninh bởi cách anh giữ mic khiến âm độ của giọng hát không được đều. Ngoài ra, việc xử lý bài hát theo hướng RnB quá nhiều trong khi chủ đề đêm thi là nhạc Pop cũng là một khuyết điểm của Mạnh Ninh.

    Nguyễn Hải Yến đặt ra thử thách khó cho mình với hit Yêu mình anh của Thu Minh. Huy Tuấn khen ngợi, nếu có một bản nào hát hay như ca khúc gốc thì đó là phần trình diễn của Hải Yến hôm nay. Bản thân ca khúc đòi hỏi người ca sĩ phải có một quãng giọng rộng và dày. Vì vậy, việc hát đúng đã khó, chạm được vào người nghe càng không dễ dàng, nhưng Hải Yến lại làm được, anh nói. Phương Uyên cũng đồng tình rằng, Hải Yến đã chọn được ca khúc phù hợp với giọng hát của mình trong đêm thi này.

    Nguyễn Hải Yến đặt ra thử thách khó cho mình với hit “Yêu mình anh” của Thu Minh. Huy Tuấn khen ngợi, nếu có một bản nào hát hay như ca khúc gốc thì đó là phần trình diễn của Hải Yến hôm nay. “Bản thân ca khúc đòi hỏi người ca sĩ phải có một quãng giọng rộng và dày. Vì vậy, việc hát đúng đã khó, chạm được vào người nghe càng không dễ dàng, nhưng Hải Yến lại làm được”, anh nói. Phương Uyên cũng đồng tình rằng, Hải Yến đã chọn được ca khúc phù hợp với giọng hát của mình trong đêm thi này.

    Huỳnh Minh Thủy chọn ca khúc Vì ai vì anh của Đông Nhi để tranh tài trong tuần này. Phần diễn không được giám khảo Phương Uyên đánh giá cao. Cô cho biết: Tuần trước, bài thi của Huỳnh Minh Thủy tròn trịa và dễ chịu hơn hôm nay. Ở nửa phần đầu, em hát còn bị chênh, đôi chỗ bị lệch ra khỏi hòa âm. Nhạc sĩ còn khuyên Huỳnh Minh Thủy nên tập trung vào giọng hát nhiều hơn là đầu tư vũ đạo.

    Huỳnh Minh Thủy chọn ca khúc “Vì ai vì anh” của Đông Nhi để tranh tài trong tuần này. Phần diễn không được giám khảo Phương Uyên đánh giá cao. Cô cho biết: “Tuần trước, bài thi của Huỳnh Minh Thủy tròn trịa và dễ chịu hơn hôm nay. Ở nửa phần đầu, em hát còn bị chênh, đôi chỗ bị lệch ra khỏi hòa âm”. Nhạc sĩ còn khuyên Huỳnh Minh Thủy nên tập trung vào giọng hát nhiều hơn là đầu tư vũ đạo.

    Ca khúc Góc tối do Tuấn Khanh thể hiện tiếp tục tạo cho Phương Uyên nhiều thích thú. Cô nói: Ở Khanh lúc nào cũng có sự ổn định bởi kỹ thuật của em tốt. Mọi người cứ nghĩ bài hát của em bình thường nhưng đến một khoảnh khắc nào đó, em bật lên một quãng tám làm cho ai cũng phải chới với. Tuy nhiên, những nốt đầu em thường hát không tới nốt. Nếu khắc phục được điều này thì em đúng là của hiếm như chị nói. Huy Tuấn cũng khen ngợi nam thí sinh biết các tìm ra nút thắt để làm bùng nổ phần trình diễn của mình

    Ca khúc “Góc tối” do Tuấn Khanh thể hiện tiếp tục tạo cho Phương Uyên nhiều thích thú. Cô nói: “Ở Khanh lúc nào cũng có sự ổn định bởi kỹ thuật của em tốt. Mọi người cứ nghĩ bài hát của em bình thường nhưng đến một khoảnh khắc nào đó, em bật lên một quãng tám làm cho ai cũng phải chới với. Tuy nhiên, những nốt đầu em thường làm không tốt. Nếu khắc phục được điều này thì em đúng là của hiếm như chị nói”. Huy Tuấn cũng khen ngợi nam thí sinh biết các tìm ra nút thắt để làm bùng nổ phần trình diễn của mình.

    Tuần này, Hà My dịu dàng và cảm xúc hơn khi thể hiện ca khúc Trót yêu nhẹ nhàng. Hồng Nhung khen ngợi, Hà My có quãng giọng mà ca sĩ nào cũng mong muốn sở hữu. Tuy nhiên, đây cũng là điều cần tiết chế khi thể hiện những ca khúc cần độ ngọt ngào, sâu lắng nếu không muốn làm mất đi sự tinh tế của tác phẩm.

    Khác với chất Rock tuần trước, Hà My dịu dàng và cảm xúc hơn khi thể hiện ca khúc “Trót yêu”. Hồng Nhung khen ngợi, Hà My có quãng giọng mà ca sĩ nào cũng mong muốn sở hữu. Tuy nhiên, đây cũng là điều cần tiết chế khi thể hiện những ca khúc cần độ ngọt ngào, sâu lắng.

    Thảo Trang khoe giọng hát nội lực khi trình diễn ca khúc quốc tế One moment in time của Whitney Houston. Phương Uyên nhận xét, phần thi của Thảo Trang hôm nay khẳng định cô xứng đáng đi tới đêm chung kết. Với bài hát kinh điển này, em lại hoàn toàn tự tin xử lý theo cách riêng của mình với nhịp phách và luyến láy rất tốt. Tên gọi xấu lạ hoàn toàn tỷ lệ nghịch với giọng hát của em, nữ giám khảo nói.

    Thảo Trang khoe giọng hát nội lực khi trình diễn ca khúc quốc tế “One moment in time” của Whitney Houston. Phương Uyên nhận xét, phần thi của Thảo Trang hôm nay khẳng định cô xứng đáng đi tới đêm chung kết. “Với bài hát kinh điển này, em lại hoàn toàn tự tin xử lý theo cách riêng của mình với nhịp phách và luyến láy rất tốt. Tên gọi ‘xấu lạ’ hoàn toàn tỷ lệ nghịch với giọng hát của em”, nữ giám khảo nói.

    Sau đêm thi đầu bị đánh giá không cao về cách chọn bài, Nguyễn Đinh Thanh Tâm chọn ca khúc Lột xác của Nguyễn Hải Phong làm bài thi. Hồng Nhung nhận định, đây là bước nhảy vọt so với tuần trước từ cách chọn bài đến phong cách biểu diễn. Nhạc sĩ Huy Tuấn đồng quan điểm: Nhìn sự chăm chút tỉ mỉ của bạn cho mỗi lần lên sân khấu thì tôi nghĩ, thật may mắn cho các ca sĩ ở dòng nhạc khác mà bạn không tham gia.

    Sau đêm thi đầu bị đánh giá không cao về cách chọn bài, Nguyễn Đinh Thanh Tâm chọn ca khúc “Lột xác” của Nguyễn Hải Phong. Hồng Nhung nhận định, đây là bước nhảy vọt so với tuần trước từ cách chọn bài đến phong cách biểu diễn. Nhạc sĩ Huy Tuấn đồng ý kiến với "cô Bống".

    Thái Trinh lột xác thành cô gái gợi cảm trong ca khúc quốc tế Lady Marmalade. Huy Tuấn hào hứng dành nhiều lời khen về khả năng hát tiếng Anh của cô ca sĩ. Trong khi đó, Phương Uyên lại nghiêm khắc muốn Thái Trinh cần chọn những bài hát có độ lửa hơn nữa nếu không muốn bị mờ nhạt.

    Thái Trinh lột xác thành cô gái gợi cảm trong ca khúc quốc tế “Lady Marmalade”. Huy Tuấn hào hứng dành nhiều lời khen về khả năng hát tiếng Anh của cô. Trong khi đó, Phương Uyên lại nghiêm khắc muốn Thái Trinh cần chọn những bài hát có độ lửa hơn nữa nếu không muốn bị mờ nhạt.

    Kết thúc đêm thi, ở phần chọn ra thí sinh ấn tượng, nhạc sĩ Huy Tuấn gọi tên Hải Yến; Hồng Nhung ấn tượng với Hoàng Tôn, trong khi Phương Uyên chọn Thảo Trang. Tuần sau, các thí sinh sẽ tiếp tục tranh tài với chủ đề Rock. Cuối đêm thi, hai ca sĩ nhận ít lượt bình chọn của khán giả nhất nhất sẽ chia tay chương trình.

    Kết thúc đêm thi, ở phần chọn ra thí sinh ấn tượng, nhạc sĩ Huy Tuấn gọi tên Hải Yến,Hồng Nhung ấn tượng với Hoàng Tôn, trong khi Phương Uyên chọn Thảo Trang.

    Tuần sau, các thí sinh sẽ tiếp tục tranh tài với chủ đề Rock. Cuối đêm thi, hai ca sĩ nhận ít lượt bình chọn của khán giả nhất nhất sẽ chia tay chương trình.

    Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

    Tin liên quan

    Hoàng Tôn nối gót Sơn Tùng M-TP bỏ thi The Remix
    Hoàng Tôn nối gót Sơn Tùng M-TP bỏ thi The Remix

    Vướng lịch diễn đã ký hợp đồng từ lâu, thành viên chủ lực của PB Nation không thể tiếp tục tham gia cuộc thi Hòa âm ánh sáng.

    Hoàng Tôn nối gót Sơn Tùng M-TP bỏ thi The Remix

    Hoàng Tôn nối gót Sơn Tùng M-TP bỏ thi The Remix

    Vướng lịch diễn đã ký hợp đồng từ lâu, thành viên chủ lực của PB Nation không thể tiếp tục tham gia cuộc thi Hòa âm ánh sáng.

    Trấn Thành vắng mặt trong liveshow đầu tiên “Tuyệt đỉnh tranh tài”
    Trấn Thành vắng mặt trong liveshow đầu tiên “Tuyệt đỉnh tranh tài”

    VOV.VN - Đảm nhận vai trò MC xuyên suốt chương trình nhưng vì bận lưu diễn, Trấn Thành tạm vắng mặt trong liveshow đầu tiên.

    Trấn Thành vắng mặt trong liveshow đầu tiên “Tuyệt đỉnh tranh tài”

    Trấn Thành vắng mặt trong liveshow đầu tiên “Tuyệt đỉnh tranh tài”

    VOV.VN - Đảm nhận vai trò MC xuyên suốt chương trình nhưng vì bận lưu diễn, Trấn Thành tạm vắng mặt trong liveshow đầu tiên.

    Hoàng Tôn trần tình lý do bất ngờ rời The Remix
    Hoàng Tôn trần tình lý do bất ngờ rời The Remix

    VOV.VN -Hoàng Tôn xin phép rời cuộc thi The Remix vì phải đi diễn và tham gia cuộc thi Tuyệt đỉnh tranh tài.

    Hoàng Tôn trần tình lý do bất ngờ rời The Remix

    Hoàng Tôn trần tình lý do bất ngờ rời The Remix

    VOV.VN -Hoàng Tôn xin phép rời cuộc thi The Remix vì phải đi diễn và tham gia cuộc thi Tuyệt đỉnh tranh tài.

    Thiếu Hoàng Tôn, PB Nation bị loại khỏi “The Remix”
    Thiếu Hoàng Tôn, PB Nation bị loại khỏi “The Remix”

    VOV.VN - Sau Sơn Tùng M-TP, Hoàng Tôn chính thức tuyên bố rời “The Remix” khiến PB Nation gặp nhiều khó khăn và bị loại khỏi liveshow 9.

    Thiếu Hoàng Tôn, PB Nation bị loại khỏi “The Remix”

    Thiếu Hoàng Tôn, PB Nation bị loại khỏi “The Remix”

    VOV.VN - Sau Sơn Tùng M-TP, Hoàng Tôn chính thức tuyên bố rời “The Remix” khiến PB Nation gặp nhiều khó khăn và bị loại khỏi liveshow 9.

    Hé lộ dàn sao tham gia "Tuyệt đỉnh tranh tài 2015"
    Hé lộ dàn sao tham gia "Tuyệt đỉnh tranh tài 2015"

    VOV.VN-Trung Quân, Thảo Trang, Nguyễn Đình Thanh Tâm... sẽ cùng tranh tài trong mùa 2 của chương trình để tìm ra vị trí quán quân với giải thưởng 400 triệu đồng.

    Hé lộ dàn sao tham gia "Tuyệt đỉnh tranh tài 2015"

    Hé lộ dàn sao tham gia "Tuyệt đỉnh tranh tài 2015"

    VOV.VN-Trung Quân, Thảo Trang, Nguyễn Đình Thanh Tâm... sẽ cùng tranh tài trong mùa 2 của chương trình để tìm ra vị trí quán quân với giải thưởng 400 triệu đồng.