Hội chợ sách quốc tế Havana thu hút 40 nghìn lượt khách mỗi ngày

VOV.VN - Kể từ khi mở cửa, hội chợ sách lớn nhất Mỹ Latinh Havana thu hút trung bình mỗi ngày khoảng 40 nghìn lượt khách tham quan.

Cuba vừa khai mạc Hội chợ sách quốc tế Havana lần thứ 28, quy tụ các nhà văn và khách mời đến với sự kiện giới thiệu hơn 4 triệu cuốn sách và ấn phẩm tới từ hơn 40 quốc gia trên thế giới. Đây là một trong những hoạt động văn hóa quan trọng và là sự kiện quảng bá văn học lớn nhất trong năm của đảo quốc Caribê này ra toàn thế giới.

Tổng cộng có 127 công ty xuất bản đến từ 44 quốc gia đã mang những cuốn sách hay đến trưng bày và giới thiệu tại một trong những hội chợ sách lớn nhất Mỹ Latinh này. Hội chợ ra mắt hơn 4 triệu cuốn sách trong số hơn 4 nghìn danh mục đầu sách. Kể từ khi mở cửa, hội chợ thu hút trung bình mỗi ngày khoảng 40 nghìn lượt khách tham quan.
Du khách đến hội chợ sách. Ảnh: HavanaTimes
Linda, một sinh viên Cuba cho biết: "Hội chợ sách là nơi quy tụ những nền văn hóa khác nhau. Đến với hội chợ sách năm nay có rất nhiều cuốn sách hay dành cho thanh thiếu niên. Tôi nghĩ đó là một hoạt động đầy ý nghĩa vì nó trang bị đầy đủ những kiến thức về văn hóa cho mỗi chúng ta”.

Kệ sách của Trung Quốc có những đổi mới trong năm nay. Không chỉ trưng bày sách giáo khoa và sách văn học, một số hoạt động văn hóa thú vị khác cũng được tổ chức, thu hút sự chú ý của đông đảo khách tham quan như nghệ thuật cắt giấy và thư pháp.

Một người tham gia hội chợ cho biết:“Tôi cảm thấy rất mới lạ. Kệ sách của Trung Quốc giúp tôi tìm hiểu thêm về văn hóa và lịch sử của đất nước này.”

Trong khuôn khổ hội chợ sách quốc tế Havana, cũng sẽ có một loạt các hoạt động trao đổi văn hóa như các buổi diễn thuyết, hội thảo văn chương, gặp gỡ tác giả-độc giả, các buổi hòa nhạc, chương trình chiếu phim và triển lãm nghệ thuật thị giác.

Hội chợ sách tại Havana sẽ kéo dài trong vòng 10 ngày, cho tới hết ngày 17/02 tới và sau đó sẽ chuyển sang các thành phố khác trên khắp cả nước cho đến khi chính thức kết thúc vào ngày 14/4 tới tại San Diego, thành phố lớn thứ hai ở Cuba.

Cuba sở hữu một trong những nền văn học phong phú và có bề dày nhất trong số các nước nói tiếng Tây Ban Nha. Đọc sách cũng là một thói quen phổ biến của người dân đảo quốc Caribê này, một trong những yếu tố giúp Cuba vẫn có được một nền khoa học tương đối phát triển bất chấp những khó khăn trong tiếp cận thông tin và công nghệ mới trên thế giới do lệnh cấm vận của Mỹ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hội chợ sách cũ Hà Nội sắp diễn ra tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám
Hội chợ sách cũ Hà Nội sắp diễn ra tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám

VOV.VN - Trong 3 ngày 23-24-25/2, tại sân Hồ Văn, Văn Miếu – Quốc Tử Giám, sẽ diễn ra Hội chợ sách cũ Hà Nội với nhiều hoạt động hấp dẫn.

Hội chợ sách cũ Hà Nội sắp diễn ra tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám

Hội chợ sách cũ Hà Nội sắp diễn ra tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám

VOV.VN - Trong 3 ngày 23-24-25/2, tại sân Hồ Văn, Văn Miếu – Quốc Tử Giám, sẽ diễn ra Hội chợ sách cũ Hà Nội với nhiều hoạt động hấp dẫn.

Hình ảnh lễ khai mạc Triển lãm - Hội chợ sách quốc tế Việt Nam
Hình ảnh lễ khai mạc Triển lãm - Hội chợ sách quốc tế Việt Nam

VOV.VN - Triển lãm - Hội chợ Sách quốc tế Việt Nam lần thứ VI năm 2017 sẽ diễn ra từ ngày 23 đến 27/8 tại Công viên Thống Nhất (Hà Nội).

Hình ảnh lễ khai mạc Triển lãm - Hội chợ sách quốc tế Việt Nam

Hình ảnh lễ khai mạc Triển lãm - Hội chợ sách quốc tế Việt Nam

VOV.VN - Triển lãm - Hội chợ Sách quốc tế Việt Nam lần thứ VI năm 2017 sẽ diễn ra từ ngày 23 đến 27/8 tại Công viên Thống Nhất (Hà Nội).

Khai mạc Triển lãm - Hội chợ Sách quốc tế Việt Nam lần thứ VI năm 2017
Khai mạc Triển lãm - Hội chợ Sách quốc tế Việt Nam lần thứ VI năm 2017

VOV.VN - Triển lãm - Hội chợ Sách quốc tế Việt Nam lần thứ VI năm 2017 là cơ hội tốt để mở rộng mối quan hệ hợp tác xuất bản giữa Việt Nam với các nước.

Khai mạc Triển lãm - Hội chợ Sách quốc tế Việt Nam lần thứ VI năm 2017

Khai mạc Triển lãm - Hội chợ Sách quốc tế Việt Nam lần thứ VI năm 2017

VOV.VN - Triển lãm - Hội chợ Sách quốc tế Việt Nam lần thứ VI năm 2017 là cơ hội tốt để mở rộng mối quan hệ hợp tác xuất bản giữa Việt Nam với các nước.