Hội nhạc sĩ Việt Nam kỷ niệm 55 thành lập

(VOV) - Hội nhạc sĩ Việt Nam đã có nhiều đóng góp trong hai cuộc kháng chiến, âm nhạc trở thành vũ khí trên các chiến trường.

Tối 29/12, tại Nhà hát lớn Hà Nội, Hội Nhạc sĩ Việt Nam kỉ niệm lần thứ 55 năm ngày thành lập (30/12/1957-30/12/2012). Đến dự có đồng chí Đinh Thế Huynh - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương cùng đông đảo nhạc sĩ, nghệ sĩ Việt Nam.

Cách đây 55 năm, ngày 30/12/1957, Hội Nhạc sĩ Việt Nam được thành lập. Tiền thân của Hội là Đoàn nhạc sĩ, thuộc Hội Văn nghệ Việt Nam được thành lập từ năm 1948. Từ khi thành lập đến nay, Hội Nhạc sĩ Việt Nam đã trải qua 8 kỳ Đại hội với 5 thế hệ nhạc sĩ, nghệ sĩ.

55 năm qua, Hội nhạc sĩ Việt Nam đã có nhiều đóng góp trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, bảo vệ tổ quốc, khi âm nhạc trở thành vũ khí sắc bén, có mặt trên các chiến trường, động viên cổ vũ đồng bào chiến sĩ tiến lên giành thắng lợi. Từ trong bom đạn thời chống Mỹ trên miền Bắc xã hội chủ nghĩa, các nghệ sĩ Việt Nam đã cất cao “tiếng hát át tiếng bom”. Trong những đêm không ngủ tại các đô thị miền Nam, các thế hệ nhạc sĩ và nghệ sĩ Việt Nam đã sôi sục phong trào “Hát cho đồng bào tôi nghe”.

Tiếng hát của các nghệ sĩ đã góp phần thắp lên ngọn lửa cho bao thế hệ thành niên “xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước”. 55 năm qua, nền âm nhạc Cách mạng Việt Nam cũng để lại những tác phẩm lớn như: nhạc kịch “Cô Sao” của nhạc sĩ Đỗ Nhuận, “Bên bờ Krông-pa” của Nhật Lai, “ Bông sen” của Hoàng Việt và Lưu Hữu Phước, giao hưởng “Quê hương” của Hoàng Việt…tạo nên dấu ấn không phai mờ trong đời sống âm nhạc.

Phát biểu tại lễ kỉ niệm, đồng chí Đinh Thế Huynh - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương nhấn mạnh: “Để hoàn thành nhiệm vụ của mình, kế thừa truyền thống, kinh nghiệm trong 55 năm qua, Hội Nhạc sĩ Việt Nam cần đánh giá đầy đủ khách quan những thành tựu của nền âm nhạc nước nhà, nhất là trong thời kì đổi mới; Chăm lo xây dựng tổ chức, xây dựng lực lượng của Hội; Đổi mới phương thức hoạt động, góp phần tạo điều kiện thuận lợi để các nhạc sĩ Việt Nam sáng tạo được nhiều tác phẩm hay, giàu tính nhân văn, thôi thúc người nghe sống tốt hơn, đẹp hơn với những rung động tâm hồn tinh tế; Góp phần ngăn chặn, đẩy lùi cái ác, cái xấu làm phương hại đến cốt cách, tâm hồn con người Việt Nam"./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Trao giải thưởng Hội nhạc sĩ Việt Nam 2010
Trao giải thưởng Hội nhạc sĩ Việt Nam 2010

Chương trình ca nhạc đặc biệt chào mừng Đại hội Đảng XI và công bố giải thưởng âm nhạc của Hội nhạc sĩ Việt Nam đã diễn ra tối 11/1.

Trao giải thưởng Hội nhạc sĩ Việt Nam 2010

Trao giải thưởng Hội nhạc sĩ Việt Nam 2010

Chương trình ca nhạc đặc biệt chào mừng Đại hội Đảng XI và công bố giải thưởng âm nhạc của Hội nhạc sĩ Việt Nam đã diễn ra tối 11/1.