Lai Châu cử thêm y, bác sỹ vào Bình Dương hỗ trợ chống dịch

VOV.VN - Tỉnh Lai Châu vừa tiếp tục cử đoàn cán bộ y tế vào Bình Dương để hỗ trợ địa phương này triển khai công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Đoàn công tác của Lai Châu đợt này có 9 bác sỹ, 10 điều dưỡng, 3 y sỹ và 1 kỹ thuật viên xét nghiệm.

Bác sĩ Nguyễn Minh Đức, công tác tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Lai Châu chia sẻ: Các đồng nghiệp vào miền Nam hỗ trợ chống dịch trong 2 đợt trước đã thể hiện tinh thần trách nhiệm rất cao, hết mình với công việc, từng bước góp phần cùng các lực lượng kiểm soát tốt tình hình dịch bệnh.

Tại Bình Dương, dịch bệnh Covid-19 vẫn diễn biến phức tạp, nên đợt này, đoàn được cử vào hỗ trợ địa phương này chống dịch. Trước khi lên đường, các thành viên đoàn đều đã được lấy mẫu và thực hiện xét nghiệm SARS-CoV-2 bằng kỹ thuật Realtime PT-PCR; được tập huấn thêm các kiến thức, kỹ năng phòng, chống dịch, điều trị bệnh nhân mắc Covid-19... Vì vậy, ai cũng yên tâm và xác định sẽ cố gắng hết sức, góp phần chung tay cùng Bình Dương nói riêng, cả nước nói chung sớm kiểm soát và đẩy lùi dịch bệnh.

Tại lễ ra quân tổ chức vào tối 13/9, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu Giàng A Tính chúc đội ngũ cán bộ, nhân viên y tế của tỉnh lên đường đợt này có nhiều sức khỏe, thực hiện nghiêm túc công việc được phân công; tuyệt đối tuân thủ các quy định về phòng, chống dịch của Bộ Y tế và các phương án phòng, chống dịch của tỉnh Bình Dương; phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, khắc phục mọi khó khăn để hoàn thành tốt công việc được giao.

Trước đó, trong tháng 8/2021, hai đoàn công tác của tỉnh Lai Châu gồm hơn 70 y, bác sĩ, nhân viên y tế đã lên đường hỗ trợ TP.HCM chống dịch./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Loa phát thanh - phương tiện truyền thông nối dài thông tin phòng dịch ở Lai Châu
Loa phát thanh - phương tiện truyền thông nối dài thông tin phòng dịch ở Lai Châu

VOV.VN - Lai Châu hiện là số ít địa phương thuộc "vùng xanh" trên bản đồ Covid-19. Để được thành quả đó có sự góp công không nhỏ của công tác tuyên truyền qua hệ thống loa phát thanh ở cơ sở.

Loa phát thanh - phương tiện truyền thông nối dài thông tin phòng dịch ở Lai Châu

Loa phát thanh - phương tiện truyền thông nối dài thông tin phòng dịch ở Lai Châu

VOV.VN - Lai Châu hiện là số ít địa phương thuộc "vùng xanh" trên bản đồ Covid-19. Để được thành quả đó có sự góp công không nhỏ của công tác tuyên truyền qua hệ thống loa phát thanh ở cơ sở.

Lai Châu đẩy nhanh tiến độ dạy và học trong giai đoạn bình thường mới
Lai Châu đẩy nhanh tiến độ dạy và học trong giai đoạn bình thường mới

VOV.VN - Tận dụng "thời gian vàng" trong điều kiện bình thường mới, các trường học trên địa bàn tỉnh Lai Châu đang triển khai nhiều giải pháp để đạt được mục tiêu đề ra ngay từ những ngày đầu, tháng đầu của năm học 2021-2022.

Lai Châu đẩy nhanh tiến độ dạy và học trong giai đoạn bình thường mới

Lai Châu đẩy nhanh tiến độ dạy và học trong giai đoạn bình thường mới

VOV.VN - Tận dụng "thời gian vàng" trong điều kiện bình thường mới, các trường học trên địa bàn tỉnh Lai Châu đang triển khai nhiều giải pháp để đạt được mục tiêu đề ra ngay từ những ngày đầu, tháng đầu của năm học 2021-2022.

Lai Châu chi viện thêm 23 cán bộ y tế hỗ trợ TP.HCM chống dịch
Lai Châu chi viện thêm 23 cán bộ y tế hỗ trợ TP.HCM chống dịch

VOV.VN - Tối 27/8, tỉnh Lai Châu tiếp tục tổ chức Lễ xuất quân đợt 2, tiễn 23 cán bộ, nhân viên ngành y tế của tỉnh lên đường vào TP.HCM hỗ trợ chống dịch Covid-19 đợt 2.

Lai Châu chi viện thêm 23 cán bộ y tế hỗ trợ TP.HCM chống dịch

Lai Châu chi viện thêm 23 cán bộ y tế hỗ trợ TP.HCM chống dịch

VOV.VN - Tối 27/8, tỉnh Lai Châu tiếp tục tổ chức Lễ xuất quân đợt 2, tiễn 23 cán bộ, nhân viên ngành y tế của tỉnh lên đường vào TP.HCM hỗ trợ chống dịch Covid-19 đợt 2.