Hồn xưa, nét cũ nơi “cố đô vùng Đông Bắc”

VOV.VN - Vùng đất ngã 3 sông, ngã 3 đường cái Tiên Yên là nơi giao thoa, kết nối văn hóa các dân tộc vùng Đông Bắc tỉnh Quảng Ninh.

Tiên Yên là huyện miền núi ven biển nằm ở ngã 3 miền Đông Bắc của Quảng Ninh, nơi sinh sống của nhiều dân tộc Kinh, Hoa, Sán Chỉ, Dao với phố chợ, bến thuyền tấp nập.
Trấn Tiên Yên hình thành từ đầu thế kỉ XX, phố là sự pha trộn giữa kiến trúc của người Hoa và người Pháp. Nhà ống 2 tầng, mái ngói đất nung lợp âm dương, tường vôi gạch, hoa văn trang trí mang dấu ấn Gothic, có giếng trời để đón gió và điều hòa ánh sáng. Phố không có vỉa hè, chia theo ô bàn cờ gọn ghẽ.
Tiên Yên giờ chỉ còn khoảng 40 căn nhà theo lối xưa, nhưng người dân luôn có ý thức giữ gìn phố cũ, tạo nên “hồn xưa nét cũ” cổ kính, trầm mặc hút khách ghé thăm.
Nhiều năm gần đây, phố được cải tạo, bảo tồn, trở thành Phố đi bộ mỗi thứ 7 hàng tuần, là không gian sinh hoạt văn hóa độc đáo cho người dân và đông đảo khách du lịch.
Người Tiên Yên nay vẫn bán những thức quà xưa trên phố như các món mứt, khau nhục, bánh gật gù, bánh gio, bánh chả, tài lồng ệp đặc sản.
Không gian phố mở rộng với bản sắc của nhiều dân tộc khác nhau. Ngày hội, trên phố rộn ràng tiếng đàn tính của người Tày, lời hát đối của người Dao, câu soóng cọ của người Sán Chỉ, cùng biểu diễn, thi tài.
Các họa sĩ bày sạp tranh, dạy các bạn nhỏ vẽ các hình ảnh đặc trưng của quê hương: hình tượng gà Tiên Yên, những con phố, dòng sông,..
Các trò chơi dân gian nhảy sạp, cà kheo, kéo co, ô ăn quan rộn rã tiếng cười của người chơi.
Nhiều gia đình, những nhóm bạn trẻ tìm đến phố đi bộ để vui chơi, chụp ảnh lưu niệm.
Những người lớn tuổi, người đi xa trở về tìm lại những góc xưa, con đường, tuyến phố, hàng cây in đậm trong ký ức mỗi người.
Cùng với phố đi bộ, không gian du lịch ngày càng mở rộng hơn với những phiên chợ vùng cao Hà Lâu, vùng rừng ngập mặn Đồng Rui, thác Pạc Sủi…
Đây cũng là nơi tổ chức Tuần Văn hóa, thể thao các dân tộc vùng Đông Bắc tỉnh Quảng Ninh, nơi sắc màu của các dân tộc cùng hội tụ.
Tuần Văn hóa năm 2018 diễn ra từ ngày 10 đến 14/10, không chỉ có các dân tộc Quảng Ninh mà còn có sự góp mặt của nhiều địa phương tỉnh Lạng Sơn, Bắc Giang.
Năm nay, lần đầu tiên Lễ hội ẩm thực gà Tiên Yên được tổ chức nhằm giới thiệu, quảng bá thương hiệu gà và những nét đặc sắc trong văn hóa ẩm thực.
Gà Tiên Yên là đặc sản bản địa nổi tiếng của Quảng Ninh. Gà thả rong trên đồi, ngủ trên cây, thịt thơm ngon, giòn mà không dai, béo mà không ngậy, là “1 trong 50 món ẩm thực ngon nhất cả nước”.
Du khách tấp nập mua sắm các món ăn đặc sản của Tiên Yên. Du lịch Tiên Yên với những nét văn hóa, ẩm thực độc đáo của nhiều dân đang còn rất nhiều tiềm năng để đánh thức.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Khi thời trang kết hợp với cổ vật tại phố cổ Hà Nội
Khi thời trang kết hợp với cổ vật tại phố cổ Hà Nội

VOV.VN - Triển lãm lấy cảm hứng từ yếm đào và váy đụp với các cổ vật như con nghê, bình vôi bằng gốm… được che phủ bằng vải voan.

Khi thời trang kết hợp với cổ vật tại phố cổ Hà Nội

Khi thời trang kết hợp với cổ vật tại phố cổ Hà Nội

VOV.VN - Triển lãm lấy cảm hứng từ yếm đào và váy đụp với các cổ vật như con nghê, bình vôi bằng gốm… được che phủ bằng vải voan.

BQL phố cổ Hà Nội tổ chức nhiều hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân 2016
BQL phố cổ Hà Nội tổ chức nhiều hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân 2016

VOV.VN -Chào mừng ĐH Đảng toàn quốc lần thứ XII và đón Tết Bính Thân, BQL phố cổ Hà Nội đã tổ chức nhiều hoạt động văn hóa mừng Đảng, mừng Xuân 2016.

BQL phố cổ Hà Nội tổ chức nhiều hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân 2016

BQL phố cổ Hà Nội tổ chức nhiều hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân 2016

VOV.VN -Chào mừng ĐH Đảng toàn quốc lần thứ XII và đón Tết Bính Thân, BQL phố cổ Hà Nội đã tổ chức nhiều hoạt động văn hóa mừng Đảng, mừng Xuân 2016.