Trường ĐH cần tăng cường quản lý chất lượng đầu ra, gắn với đánh giá của xã hội

VOV.VN - Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học nhấn mạnh, giáo dục đại học phải tiếp tục đổi mới về tư duy, kiện toàn hệ thống bảo đảm chất lượng, huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin nâng cao chất lượng.

Sáng nay (29/10), Trường ĐH Nguyễn Trãi long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 15 năm thành lập và khai giảng năm học mới 2023-2024.

Đến dự và phát biểu tại buổi lễ, PGS.TS Nguyễn Thu Thủy -  Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học (Bộ GD-ĐT) cho biết, Trường ĐH Nguyễn Trãi từ ngày đầu thành lập đã từng bước mạnh mẽ, vượt qua rất nhiều khó khăn để trưởng thành, phát triển trong suốt 15 năm qua, đạt được khá nhiều thành tựu quan trọng, phát triển cả về quy mô, số lượng và chất lượng.

Vụ trưởng Vụ Giáo dục đại học ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực và thành tựu mà Trường ĐH Nguyễn Trãi đã đạt được và đóng góp trong thời gian qua.

“Trường luôn quan tâm đầu tư cho các điều kiện đảm bảo chất lượng để nâng cao chất lượng đào tạo, từ cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ giảng dạy và học tập; tập trung đổi mới chương trình đào tạo, chú trọng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của đội ngũ giảng viên, cán bộ quản lý; gắn kết đào tạo và thực tiễn, hợp tác với doanh nghiệp.

Nhà trường đã có định hướng tập trung đào tạo kỹ năng, khích lệ tư duy sáng tạo, ưu tiên nâng cao năng lực ngoại ngữ cho sinh viên, đặc biệt đã bố trí để sinh viên có nhiều cơ hội kiến tập, thực tập, làm tu nghiệp sinh tại các doanh nghiệp Việt Nam, Hàn Quốc. Hoạt động hợp tác quốc tế của Nhà trường được chú trọng, phát triển theo định hướng phù hợp”, PGS.TS Nguyễn Thu Thủy nói.

Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học khẳng định, trong tương lai, Bộ GD-ĐT rất ủng hộ các đề xuất, định hướng giải pháp đột phá để ngày càng phát huy và khai thác tốt nhất các lợi thế về hợp tác quốc tế.

PGS.TS Nguyễn Thu Thủy cũng cho biết, hướng tới năm học mới 2023-2024, ngành giáo dục đã xác định những nhiệm vụ trọng tâm để hoàn thành năm học với chủ đề “Đoàn kết, kỷ cương, sáng tạo, tiếp tục đổi mới theo chiều sâu, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo”. Trong đó giáo dục đại học phải tiếp tục đổi mới về tư duy, kiện toàn hệ thống bảo đảm chất lượng, huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin để nâng cao chất lượng.

Để thực hiện tốt mục tiêu đó, thời gian tới, PGS.TS Nguyễn Thu Thủy đề nghị Trường ĐH Nguyễn Trãi tiếp tục quán triệt sâu sắc các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về giáo dục và đào tạo, trọng tâm là đổi mới toàn diện giáo dục đại học, nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực trình độ cao. Xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể, phù hợp với thực tiễn của Nhà trường để xây dựng Trường Đại học Nguyễn Trãi trở thành cơ sở đào tạo, nghiên cứu khoa học theo mô hình hiện đại, tăng vị thế và uy tín trong khu vực và cả nước.

Thứ hai, đổi mới nội dung, chương trình, phương pháp giảng dạy và học tập, tăng cường quản lý chất lượng đầu ra, gắn với đánh giá, thừa nhận của xã hội, của người sử dụng lao động. Đẩy mạnh việc gắn kết đào tạo với nghiên cứu khoa học; thực hiện liên kết đào tạo đại học và sau đại học với những cơ sở đào tạo nước ngoài có uy tín để nâng cao chất lượng đào tạo theo các chuẩn mực của khu vực và quốc tế.

Thứ ba, kiện toàn và không ngừng phát triển đội ngũ giảng viên, nhà khoa học và cán bộ quản lý giáo dục, bảo đảm đủ về số lượng, chú trọng chất lượng; có cơ cấu độ tuổi, chuyên ngành chuyên môn và lực lượng kế cận phù hợp, ngày càng chuẩn hóa theo tiêu chuẩn của Bộ GD-ĐT.

Thứ tư, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số; cùng với Bộ GD-ĐT hoàn thiện cơ sở dữ liệu quốc gia về giáo dục đại học, kết nối với cơ sở dữ liệu ngành, để nâng cao hiệu quả công tác hoạch định chính sách, công tác quản lý đào tạo và nghiên cứu khoa học, phục vụ cộng đồng.

Phát biểu tại buổi lễ, TS Nguyễn Tiến Luận, Hiệu trưởng Trường ĐH Nguyễn Trãi chia sẻ: “Trải qua 15 năm hành trình xuyên suốt, mặc dù phải đối mặt với nhiều khó khăn và trở ngại nhưng thầy và trò của Nhà trường đã đạt được những thành tựu đáng tự hào. Cán bộ, lãnh đạo đã luôn nỗ lực, đổi mới tư duy, linh hoạt, thực hiện thành công các mục tiêu và kế hoạch chiến lược với thông điệp "Nơi thực hiện ước mơ của thầy và trò - nuôi dưỡng nhân tài".

Nhắn nhủ đến những tân sinh viên toàn trường, TS Nguyễn Tiến Luận tin rằng, các em là những sinh viên trí tuệ sáng tạo, sẵn sàng khởi nghiệp, sải cánh bay xa bay cao, làm giàu trên quê hương đất nước mình, thực hiện khát vọng xây dựng một nước Việt Nam hùng cường và thịnh vượng.

Tại Lễ khai giảng, Trường ĐH Nguyễn Trãi đã trao quyết định công nhận thủ khoa xuất sắc K23 cho sinh viên Trần Hiểu Thanh, K23KTR-Khoa Kiến Trúc, Nội thất với 28.9 điểm và đại diện Tân sinh viên nhận học bổng “Nhân cách Nguyễn Trãi” do nhà trường trao tặng.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Vì sao trẻ bị bắt nạt dễ tổn thương tâm lý dai dẳng?
Vì sao trẻ bị bắt nạt dễ tổn thương tâm lý dai dẳng?

VOV.VN - Các bác sĩ cho biết, số trẻ đến khám tâm lý liên quan đến vấn đề bạo lực học đường đang có xu hướng gia tăng. Nhiều em khi đến đã ảnh hưởng tâm lý nặng nề như tự ti, chán nản, sang chấn tâm lý, trầm cảm dẫn đến tự sát ở những học sinh bị bắt nạt.

Vì sao trẻ bị bắt nạt dễ tổn thương tâm lý dai dẳng?

Vì sao trẻ bị bắt nạt dễ tổn thương tâm lý dai dẳng?

VOV.VN - Các bác sĩ cho biết, số trẻ đến khám tâm lý liên quan đến vấn đề bạo lực học đường đang có xu hướng gia tăng. Nhiều em khi đến đã ảnh hưởng tâm lý nặng nề như tự ti, chán nản, sang chấn tâm lý, trầm cảm dẫn đến tự sát ở những học sinh bị bắt nạt.

Sẽ cho phép các nhà trường được chọn SGK
Sẽ cho phép các nhà trường được chọn SGK

VOV.VN - Sẽ cho phép các nhà trường được chọn SGK. Đó là nội dung đáng chú ý trong dự thảo thông tư quy định việc lựa chọn SGK trong các trường phổ thông do Bộ GD&ĐT vừa công bố để lấy ý kiến dư luận đến ngày 20/12 và nếu được thông qua sẽ áp dụng trong năm học tới.

Sẽ cho phép các nhà trường được chọn SGK

Sẽ cho phép các nhà trường được chọn SGK

VOV.VN - Sẽ cho phép các nhà trường được chọn SGK. Đó là nội dung đáng chú ý trong dự thảo thông tư quy định việc lựa chọn SGK trong các trường phổ thông do Bộ GD&ĐT vừa công bố để lấy ý kiến dư luận đến ngày 20/12 và nếu được thông qua sẽ áp dụng trong năm học tới.

Bộ GD-ĐT biên soạn 1 bộ sách giáo khoa, ĐBQH lo ngại nguy cơ độc quyền
Bộ GD-ĐT biên soạn 1 bộ sách giáo khoa, ĐBQH lo ngại nguy cơ độc quyền

VOV.VN - Lộ trình đầu tiên triển khai Chương trình giáo dục phổ thông 2018 sẽ hoàn tất trong một năm tới. Do đó, yêu cầu để Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) biên soạn thêm một bộ sách giáo khoa (SGK) lại làm dấy lên nhiều ý kiến trái chiều. 

Bộ GD-ĐT biên soạn 1 bộ sách giáo khoa, ĐBQH lo ngại nguy cơ độc quyền

Bộ GD-ĐT biên soạn 1 bộ sách giáo khoa, ĐBQH lo ngại nguy cơ độc quyền

VOV.VN - Lộ trình đầu tiên triển khai Chương trình giáo dục phổ thông 2018 sẽ hoàn tất trong một năm tới. Do đó, yêu cầu để Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) biên soạn thêm một bộ sách giáo khoa (SGK) lại làm dấy lên nhiều ý kiến trái chiều. 

Tìm con chữ cho bà con dân tộc thiểu số ở Bình Phước
Tìm con chữ cho bà con dân tộc thiểu số ở Bình Phước

VOV.VN - Thời gian qua, các lớp xóa mù tại Bình Phước liên tục được tổ chức đã góp phần nâng cao dân trí, phát triển giáo dục góp phần phát triển giáo dục đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực (Dự án 5) trong Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030.

Tìm con chữ cho bà con dân tộc thiểu số ở Bình Phước

Tìm con chữ cho bà con dân tộc thiểu số ở Bình Phước

VOV.VN - Thời gian qua, các lớp xóa mù tại Bình Phước liên tục được tổ chức đã góp phần nâng cao dân trí, phát triển giáo dục góp phần phát triển giáo dục đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực (Dự án 5) trong Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030.