Bé trai 5 tuổi mất tích bí ẩn: Thi thể được tìm thấy trong căn nhà hoang

VOV.VN - Sau 2 ngày mất tích, gia đình đau xót khi tìm thấy thi thể bé trai trong một căn nhà hoang, trong rừng cách nhà hơn 10 km.

Chiều tối 9/6, lãnh đạo xã Quỳnh Tam, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An xác nhận, sau nhiều ngày mất tích bé trai 5 tuổi đã được tìm thấy, tuy nhiên nạn nhân đã tử vong. Khu vực tìm thấy thi thể bé trai là một căn nhà hoang, trong rừng ở huyện Yên Thành, Nghệ An. Hiện lực lượng chức năng đang khẩn trương làm rõ nguyên nhân sự việc.

Cháu Hồ Trần Văn Đô nạn nhân mất tích, thi thể được tìm thấy trong căn nhà hoang.

Trước đó, vào chiều 7/6, cháu Hồ Trần Văn Đô (5 tuổi, trú tại xã Quỳnh Tam, huyện Quỳnh Lưu) xin bố mẹ sang nhà hàng xóm cách đó khoảng 300m chơi. Đến tối không thấy con về, anh gia đình hoảng hồn đi tìm khắp nơi nhưng vẫn không thấy con đâu. Gia đình tiếp tục nhờ dân làng đi tìm đồng thời trình báo lên chính quyền địa phương và Công an huyện Quỳnh Lưu để được giúp đỡ.

Theo bố cháu bé “không thấy cháu về, chúng tôi sang hỏi nhà hàng xóm, họ bảo mới thấy cháu chơi ở đây. Nhưng một lát sau thì không thấy cháu đâu nữa. Sợ cháu chơi đứng ở đường nên có ai bắt cóc đi. 2 ngày qua gia đình, anh em, bà con làng xóm đã tìm kiếm khắp nơi nhưng vẫn không thấy”.

Hiện sự việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên