Hương Tràm The Voice: Tôi tin Thu Minh

…“Chất giọng của tôi có điểm tương đồng với Thu Minh nên tôi tin chị ấy sẽ là người dẫn dắt tốt nhất đối với tôi trên chặng đường dài sắp tới trong cuộc thi The Voice”…

Cô gái miền Trung sông nước có tên Hương Tràm đã trở thành một "hiện tượng" của The Voice phiên bản Việt mùa đầu tiên khi chinh phục được cả 4 huấn luyện viên cũng như khán giả bởi giọng hát nội lực, đầy kỹ thuật khi trình bày ca khúc kinh điển "I will always love you" của cố diva Whitney Houston.

PV: Chào Hương Tràm, bạn có thể tiết lộ đôi chút về bản thân cũng như quá trình ca hát trước khi đến với The Voice?

Hương Tràm: Hương Tràm sinh năm 1995 đến từ thành phố Vinh, Nghệ An. Hiện tại, Hương Tràm đang theo học tại trường THPT Huỳnh Thúc Kháng. Tràm có rất nhiều sở thích, thế nhưng nghe nhạc, ăn uống và đi du lịch là Tràm thích hơn cả (Cười).

Hương Tràm được sinh ra trong một gia đình có truyền thống về nghệ thuật. Gia đình luôn ủng hộ mọi quyết định của Tràm, ngoại trừ việc Tràm tham gia cuộc thi giọng hát Việt lần này. Để có thể tự tin thể hiện trên sân khấu, Tràm đã phải cố gắng thuyết phục ba mẹ và cuối cùng Tràm đã thành công trong việc “chinh phục” nhị vị phụ huynh.

Phạm Thị Hương Tràm

PV: Lý do gì khiến Hương Tràm quyết định dự thi The Voice mà không phải là cuộc thi âm nhạc khác như Vietnam Idol,…?

Hương Tràm: Thực sự lúc tham gia The voice, Hương Tràm không có ý định phân biệt hay so sánh với các chương trình khác. Có một điều may mắn là thời gian thi vòng sơ loại The voice cũng là thời điểm Tràm vừa hoàn tất kì thi học kì và ra Hà Nội chơi. Có thể nói, đó cũng chính là cái duyên khiến Tràm tham dự The Voice.

PV: Đang là học sinh, nếu tham gia The Voice, việc học của bạn chắc hẳn sẽ bị “chững” lại. Bạn sẽ phân chia và sắp xếp thời gian như thế nào để có thể hoàn thành tốt cả hai công việc đó?

Hương Tràm: Cho đến tận bây giờ, gia đình đã ủng hộ cho Hương Tràm theo đuổi con đường nghệ thuật và bố mẹ đã có định hướng sẵn cho Tràm rồi. Tất nhiên mọi điều còn đang chờ đợi ở phía trước nhưng Tràm luôn tin tưởng vào bố mẹ, bố mẹ biết sẽ phải làm thế nào là tốt nhất cho Tràm sau này.

Hiện tại, Tràm đang phân bổ thời gian giữa việc tham gia The Voice và việc học sao cho thật tốt. Chắc chắn khi tham gia chương trình này, việc học của Tràm sẽ phải “chững” lại, nhưng sau khi The Voice kết thúc, Tràm sẽ tiếp tục đuổi theo chương trình học văn hóa để kịp thi tốt nghiệp. Tràm đã quyết định sẽ theo đuổi sự nghiệp ca hát sau này và mong muốn thi đỗ Nhạc Viện TP.HCM.

PV: Có thể Hương Tràm là giọng ca “đinh” ở vòng giấu mặt tập 1 trong khi bạn lại là thí sinh trẻ tuổi. Nhiều người còn nói rằng bạn giống như Văn Mai Hương thứ hai vậy? Bạn có nghĩ rằng bạn sẽ trở thành một hiện tượng âm nhạc của The Voice năm nay với đánh giá “Tuổi trẻ tài cao”?

Hương Tràm: Tràm thực sự rất hâm mộ chị Hương, chị ấy là một tấm gương sáng để Tràm tự tin tham gia cuộc thi này. Nhưng Tràm không nghĩ sự so sánh như vậy là hay, bởi sự so sánh nào bao giờ cũng có hai mặt. Mặc dù rất tự hào khi được đặt lên bàn cân với một tên tuổi như chị Hương nhưng Tràm tin rằng bản thân mình cũng có những cái rất riêng và "rất Nghệ".

Hơn nữa, Tràm nghĩ dùng từ "hiện tượng" dường như có phần hơi quá, điều Tràm mong muốn là sẽ để lại một ấn tượng gì đó trong lòng mọi người và cổ vũ tinh thần cho các bạn trẻ muốn thực hiện đam mê ca hát của mình chứ hoàn toàn không phải là một cuộc tranh đua đầy quyết liệt.

PV: Sở hữu chất giọng ngọt ngào, sâu lắng và thành công với ca khúc bất hủ “I will always love you”, chắc hẳn Hương Tràm đã có một quá trình tập luyện trước đó khá dài. Bạn có thể chia sẻ đôi chút về quá trình tập luyện đó của bạn?

Hương Tràm: Hát tiếng Anh vốn dĩ đã rất khó trong khi Tràm lại chọn một ca khúc quá nổi tiếng và gắn liền với tên tuổi một nữ diva hàng đầu thế giới nên lúc đầu Tràm có hơi hoang mang. Thế nhưng sau khi tập luyện cùng
với sự giúp đỡ của anh trai và được tập luyện cùng dàn nhạc kĩ lưỡng, Tràm đã thấy tự tin hơn rất nhiều.

PV: Và bạn cảm thấy như thế nào trước kết quả mà bạn đã đạt được tại The Voice?

Hương Tràm: Kết quả vòng giấu mặt hoàn toàn nằm ngoài sự mong đợi của Tràm. Đầu tiên, Tràm cảm thấy rất ngạc nhiên, rồi đến vui mừng và cuối cùng là lo lắng cho những vòng đấu tiếp theo. Tràm lo lắng bỏi lẽ mọi người quan tâm đến mình nhiều đồng nghĩa với sự kì vọng mà mọi người dành cho Tràm nhiều hơn.  Thế nên Tràm sẽ cố gắng hết mình để không phụ lòng của các HLV cũng như gia đình và khán giả thân yêu luôn dành những điều tốt đẹp nhất cho Tràm.

PV: Lý do gì khiến Hương Tràm chọn HLV Thu Minh mà không phải là các HLV khác?

Hương Tràm: Tràm chọn chị Thu Minh bởi chị ấy là thần tượng của Tràm ngay từ lúc còn rất nhỏ. Hơn nữa, Tràm thấy chất giọng của Tràm có điểm tương đồng với chị Thu Minh nên Tràm tin chị ấy sẽ là người dẫn dắt tốt nhất đối với Tràm trên một chặng đường dài sắp tới trong cuộc thi.

Không những thế, Tràm cũng thần tượng tất cả các vị huấn luyện viên khác về giọng hát, tài năng và cả bản lĩnh làm chủ sân khấu tuyệt vời của họ. Tràm khâm phục và yêu mến cả 4 vị HLV của chương trình.

PV: Đến với The Voice và được đào tạo bài bản từ các HLV chuyên nghiệp, Hương Tràm đã học hỏi được những điều gì?

Hương Tràm: Đến với The Voice, Tràm đã học hỏi được khá nhiều điều thú vị từ HLV Thu Minh cũng như các anh chị khác trong đội. Tràm đã học hỏi được về kinh nghiệm cũng như kỹ năng ca hát, cách hát sao cho thực sự thuyết phục. Mặc dù chỉ mới trải qua một chặng đường ngắn nhưng Tràm sẽ cố gắng nỗ lực hết mình để thể hiện khả năng ca hát của mình.

PV: Tham gia The Voice, Hương Tràm dự định sẽ đi theo con đường ca hát chuyên nghiệp hay chỉ là một cuộc chơi để Hương Tràm thử sức?

Hương Tràm: Ca hát là niềm đam mê của Tràm trong cuộc sống. Tràm luôn muốn được đi theo con đường ca hát chuyên nghiệp từ những ngày đầu tiên. Sau khi tốt nghiệp, Tràm sẽ theo đuổi niềm đam mê ấy của mình và Tràm luôn cố gắng thi đỗ vào Nhạc Viện TP.HCM.

PV: Là thí sinh nhỏ tuổi nhất đội, Hương Tràm có được HLV Thu Minh và các anh chị trong đội “chiều nhất” không?

Hương Tràm: Là “em út” trong nhà nên Tràm ko chỉ được các anh chị trong đội “chiều” mà nhiều anh chị ở các đội khác cũng rất thương yêu Tràm. Tràm cảm thấy rất trân trọng những tình cảm đó và Tràm luôn yêu quý mọi người rất nhiều.

PV: Đánh giá chung về các thí sinh trong đội, Hương Tràm ấn tượng với anh, chị nào nhất?

Hương Tràm: Tràm không muốn nói là đánh giá, Tràm là em út thì không có lý do gì để Tràm đánh giá các anh chị lớn trong đội cả. Tràm chỉ muốn nói rằng, trong đội người mà Tràm ấn tượng nhất  chính là anh Trúc Nhân và chị Thủy Đặng. Họ đều là những người có tài năng và để lại ấn tượng đối với em.

PV: Qúa trình tập luyện trong đội có khiến Hương Tràm mệt mỏi và đôi khi muốn bỏ cuộc hay không?

Hương Tràm: Quá trình tập luyện cũng rất mệt nhọc nhưng không bao giờ Tràm cho phép mình có suy nghĩ sẽ bỏ cuộc. Tràm không thể phụ lòng tất cả những người luôn yêu mến và ủng hộ Tràm. Càng khó khăn, Tràm sẽ phải tự nhủ mình càng phải cố gắng phấn đấu nhiều hơn nữa, quyết tâm nhiều hơn nữa để không phụ lòng sự kỳ vọng của khán giả.

PV: Những dự định sắp tới của Hương Tràm sẽ như thế nào?

Hương Tràm: Có lẽ sau cuộc thi The Voice, Tràm mới dám nghĩ tiếp đến những dự định trong tương lai bởi vì chặng đường còn rất dài và chúng ta chưa biết được điều gì sẽ xảy ra, nhưng Tràm mong dù thế nào thì mọi người vẫn luôn hộ Tràm trong cuộc thi The Voice và sau cuộc thi lớn sau này.

PV: Cảm ơn bạn về cuộc trò chuyện này. Chúc bạn luôn thành công!

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên