Ukraine tố Nga dùng máy bay không người lái tấn công Kiev trong đêm

VOV.VN - Một quan chức quân sự Ukraine ngày 2/7 cho biết, Nga đã phát động một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái trong đêm vào thủ đô Kiev sau 12 ngày.

Tuy nhiên, các hệ thống phòng không của Ukraine đã phá hủy tất cả UAV này khi chúng đang trong quá trình tiếp cận mục tiêu.

Hệ thống phòng không tại Kiev đánh chặn UAV. Nguồn: Reuters

Trong thông báo trên Telegram, ông Serhiy Popko, người đứng đầu chính quyền quân sự thành phố Kiev cho biết: “Nga đã tiến hành một cuộc tấn công bằng UAV vào Kiev. Ở thời điểm hiện tại vẫn chưa có thông tin về thương vong hay thiệt hại”.

Video do Reuters đăng tải cho thấy nhiều tiếng nổ lớn giống như âm thanh của hệ thống phòng không khi tấn công mục tiêu. Vẫn chưa rõ quy mô của cuộc tấn công này.

Kiev cùng một số khu vực ở miền Trung và miền Đông Ukraine đã được đặt trong tình trạng báo động cao trong khoảng 1 giờ đồng hồ tính từ 2h sáng 2/7. Nga hiện chưa lên tiếng về thông tin này.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nga gỡ bỏ toàn bộ logo và phù hiệu của lực lượng Wagner
Nga gỡ bỏ toàn bộ logo và phù hiệu của lực lượng Wagner

VOV.VN - Bảng hiệu “Tập đoàn Wagner” và logo của lực lượng quân sự tư nhân này đã bị dỡ bỏ khỏi tòa nhà thương mại mang tên “Trung tâm Wagner” ở St. Petersburg ngày 1/7.

Nga gỡ bỏ toàn bộ logo và phù hiệu của lực lượng Wagner

Nga gỡ bỏ toàn bộ logo và phù hiệu của lực lượng Wagner

VOV.VN - Bảng hiệu “Tập đoàn Wagner” và logo của lực lượng quân sự tư nhân này đã bị dỡ bỏ khỏi tòa nhà thương mại mang tên “Trung tâm Wagner” ở St. Petersburg ngày 1/7.

Nga tập kích cứ điểm Ukraine, Kiev ồ ạt tấn công kho vũ khí và doanh trại Nga
Nga tập kích cứ điểm Ukraine, Kiev ồ ạt tấn công kho vũ khí và doanh trại Nga

VOV.VN - Quân đội Nga ngày 1/7 thông báo các lực lượng nước này đã đẩy lùi cuộc tấn công của Ukraine từ nhiều hướng trong khi Kiev tuyên bố đã tiến hành một loạt cuộc tấn công vào kho vũ khí và doanh trại của Nga.

Nga tập kích cứ điểm Ukraine, Kiev ồ ạt tấn công kho vũ khí và doanh trại Nga

Nga tập kích cứ điểm Ukraine, Kiev ồ ạt tấn công kho vũ khí và doanh trại Nga

VOV.VN - Quân đội Nga ngày 1/7 thông báo các lực lượng nước này đã đẩy lùi cuộc tấn công của Ukraine từ nhiều hướng trong khi Kiev tuyên bố đã tiến hành một loạt cuộc tấn công vào kho vũ khí và doanh trại của Nga.

Romania trục xuất 40 nhà ngoại giao và nhân viên Đại sứ quán Nga
Romania trục xuất 40 nhà ngoại giao và nhân viên Đại sứ quán Nga

VOV.VN - Chính phủ Romania đã yêu cầu 40 nhà ngoại giao và nhân viên đại sứ quán Nga tại Bucharest rời nước này vào ngày 1/7 trong bối cảnh quan hệ giữa hai nước ngày càng xấu đi sau khi Nga phát động chiến dịch quân sự tại Ukraine vào tháng 2/2022.

Romania trục xuất 40 nhà ngoại giao và nhân viên Đại sứ quán Nga

Romania trục xuất 40 nhà ngoại giao và nhân viên Đại sứ quán Nga

VOV.VN - Chính phủ Romania đã yêu cầu 40 nhà ngoại giao và nhân viên đại sứ quán Nga tại Bucharest rời nước này vào ngày 1/7 trong bối cảnh quan hệ giữa hai nước ngày càng xấu đi sau khi Nga phát động chiến dịch quân sự tại Ukraine vào tháng 2/2022.

Nga lộ điểm yếu phòng thủ, Ukraine "vỡ mộng" sau cuộc phản công
Nga lộ điểm yếu phòng thủ, Ukraine "vỡ mộng" sau cuộc phản công

VOV.VN - Chiến lược phản công chớp nhoáng đã không đáp ứng kỳ vọng và các lực lượng Ukraine hiện đang rơi vào tình huống giao tranh cục bộ tại từng khu vực nhỏ lẻ, mất rất nhiều thiết bị quân sự do phương Tây cung cấp.

Nga lộ điểm yếu phòng thủ, Ukraine "vỡ mộng" sau cuộc phản công

Nga lộ điểm yếu phòng thủ, Ukraine "vỡ mộng" sau cuộc phản công

VOV.VN - Chiến lược phản công chớp nhoáng đã không đáp ứng kỳ vọng và các lực lượng Ukraine hiện đang rơi vào tình huống giao tranh cục bộ tại từng khu vực nhỏ lẻ, mất rất nhiều thiết bị quân sự do phương Tây cung cấp.

Ukraine điều khí tài hiếm xuyên phá "vành đai lửa" của Nga
Ukraine điều khí tài hiếm xuyên phá "vành đai lửa" của Nga

VOV.VN - Dự đoán trước quân đội Nga sẽ đón đầu cuộc phản công, các lực lượng Ukraine đã chuẩn bị một số lượng lớn các phương tiện công binh đặc chủng để thực hiện nhiệm vụ chính là chọc thủng tuyến phòng thủ của đối phương.

Ukraine điều khí tài hiếm xuyên phá "vành đai lửa" của Nga

Ukraine điều khí tài hiếm xuyên phá "vành đai lửa" của Nga

VOV.VN - Dự đoán trước quân đội Nga sẽ đón đầu cuộc phản công, các lực lượng Ukraine đã chuẩn bị một số lượng lớn các phương tiện công binh đặc chủng để thực hiện nhiệm vụ chính là chọc thủng tuyến phòng thủ của đối phương.