"Huyền thoại" phê bình phim Mỹ Roger Ebert qua đời
(VOV) - Nhà phê bình “quyền lực nhất nước Mỹ” Roger Ebert đã qua đời hôm 4/4 vừa qua vì căn bệnh ung thư tuyến giáp, hưởng thọ 70 tuổi.
Căn bệnh ung thư tuyến giáp quái ác đã hành hạ nhà phê bình Roger Ebert suốt gần 10 năm qua và nó đã “cướp” đi của ông khả năng nói và ăn như bình thường. Trước khi qua đời 2 ngày, nhà phê bình “quyền lực nhất nước Mỹ” còn thông báo trên blog cá nhân của mình rằng ông sẽ tạm dừng sự nghiệp một thời gian để chiến đấu với căn bệnh ung thư. Thế nhưng, mọi việc đã tồi tệ hơn rất nhiều khi căn bệnh này ngày càng nặng và ông đã trút hơi thở cuối cùng vào ngày 4/4, hưởng thọ 70 tuổi.
Tờ Chicago Sun-Times- nơi Roger Ebert từng làm việc trong nhiều thập kỷ qua đã chia sẻ dòng tâm sự trên trang mạng xã hội Twitter rằng: “Mặc dù rất đau buồn nhưng chúng tôi vẫn phải báo tin rằng huyền thoại trong lĩnh vực phê bình phim Roger Ebert đã qua đời. Một nỗi đau quá lớn, một trong những người vĩ đại đã ra đi”.
Nhà phê bình Roger Ebert |
Bên cạnh những người nổi tiếng khác, Tổng thống Brack Obama cũng gửi lời chia buồn đến gia đình ông Roger Ebert: “Nền điện ảnh sẽ không phát triển được như bây giờ nếu không có Roger Ebert. Đối với nước Mỹ, đặc biệt là người Chicago thì Roger chính là điện ảnh. Ông đã có cái nhìn khách quan và đúng đắn về các bộ phim mà ông đã từng xem. Nếu yêu thích bộ phim nào đó thì ông sẽ hết lòng khen ngợi nó, còn ngược lại, nếu không hài lòng về bộ phim nào thì ông sẽ phản ánh một cách trung thực”.
Cùng với đó, Tổng thống Obama bày tỏ thêm: “Mặc dù đang vật lộn với căn bệnh ung thư quái ác nhưng Roger vẫn làm việc cật lực để chia sẻ niềm đam mê cũng như những ước mơ của mình đến với thế giới”.
Roger Ebert (người Mỹ) tên đầy đủ là Roger Joseph Ebert, sinh ngày 18-6-1942, bắt đầu được biết đến khi giữ mục phê bình hằng tuần cho tờ Chicago Sun-Times từ năm 1967.
Năm 2007, tạp chí Forbes từng công nhận Roger Ebert là nhà bình luận quyền lực nhất nước Mỹ. Ông có hơn 40 năm kinh nghiệm với những bài viết sâu sắc được đăng trên 200 tờ báo của Mỹ. Và ông trở thành người đầu tiên đoạt giải Pulitzer trong lĩnh vực phê bình điện ảnh.
Bên cạnh phê bình phim, Roger còn được biết đến qua vai trò MC trong chương trình truyền hình mang tên “Siskel & Ebert” trong suốt 23 năm cùng với Siskel. Sau khi Siskel qua đời, ông đã cùng Richard Roeper tiếp tục dẫn chương trình này với tên gọi “Ebert & Roeper”.
Năm 2005, Roger trở thành nhà phê bình phim chuyên nghiệp đầu tiên vinh dự nhận sao danh vọng trên Đại lộ Danh vọng Hollywood. Ông còn được vinh danh các học vị cao từ Đại học Colorado tại Boulder, Viện Điện ảnh Mỹ và Viện Nghệ thuật Chicago./.