Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên được xếp hạng bệnh viện đặc biệt

VOV.VN - Ngày 14/7, Bộ Nội vụ đã quyết định xếp hạng đặc biệt đối với Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên.

Theo quyết định của Bộ Nội vụ, từ ngày 14/7/2021, Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên trở thành Bệnh viện hạng đặc biệt. 

Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên được thành lập năm 1951 là Bệnh viện Đa khoa hạng I, trực thuộc Bộ Y tế với quy mô 1.300 giường bệnh kế hoạch, gồm 53 khoa, phòng, trung tâm.

Như vậy, đến nay cả nước có 6 bệnh viện hạng đặc biệt, gồm: Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, Bệnh viện Trung ương Huế, Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM), Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức và Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bệnh viện Việt Đức xếp hạng đặc biệt
Bệnh viện Việt Đức xếp hạng đặc biệt

VOV.VN - Bệnh viện Việt Đức là một bệnh viện chuyên khoa hạng đặc biệt đầu tiên của cả nước.

Bệnh viện Việt Đức xếp hạng đặc biệt

Bệnh viện Việt Đức xếp hạng đặc biệt

VOV.VN - Bệnh viện Việt Đức là một bệnh viện chuyên khoa hạng đặc biệt đầu tiên của cả nước.

Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 được công nhận hạng đặc biệt
Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 được công nhận hạng đặc biệt

Hiện nay, trung bình mỗi ngày, bệnh viện khám và điều trị cho hơn 1.500 bệnh nhân ngoại trú, 1.400 bệnh nhân nội trú là cán bộ, chiến sỹ trong quân đội và người dân.

Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 được công nhận hạng đặc biệt

Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 được công nhận hạng đặc biệt

Hiện nay, trung bình mỗi ngày, bệnh viện khám và điều trị cho hơn 1.500 bệnh nhân ngoại trú, 1.400 bệnh nhân nội trú là cán bộ, chiến sỹ trong quân đội và người dân.