Đà Nẵng hỗ trợ sinh viên “kẹt” lại thành phố vì dịch Covid-19

VOV.VN - Được sự giúp đỡ của chính quyền địa phương, nhiều sinh viên đang theo học tại Đà Nẵng còn vướng lịch học, lịch thi nên không kịp về quê, đã yên tâm ở lại thành phố và chủ động phòng chống dịch.

Gần 3 tháng nay, Nguyễn Thị Kiều Trang quê ở tỉnh Phú Yên, sinh viên Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng bị “kẹt” lại thành phố Đà Nẵng do dịch Covid-19 bùng phát. Thành phố Đà Nẵng triển khai nhiều gói hỗ trợ giúp người dân, trong đó có các sinh viên ngoại tỉnh như Trang. Các sinh viên được hỗ trợ nhu yếu phẩm, xét nghiệm SARS-CoV-2,…

Nguyễn Thị Kiều Trang cho biết, mấy tháng qua, được người dân tại khu phố, các đoàn tình nguyện hỗ trợ nên sinh hoạt hàng ngày vẫn tạm ổn: “Em cũng có ý định trở về quê nhưng do quê em cũng bị dịch nên quyết định ở lại Đà Nẵng. Khi nhận được những phần hỗ trợ thế này em rất vui vì ở quê, ba mẹ em cũng không làm ra tiền".

Tại khu vực khu dân cư phường Khuê Trung, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng có rất nhiều sinh viên đại học, cao đẳng đang thuê ở trọ bị “kẹt” tại đây vì thành phố quy định “ai ở đâu thì ở đó”. Khi thành phố thực hiện giãn cách triệt để, trưa nào, các tổ dân phố cũng hỗ trợ suất cơm cho gần 40 sinh viên ở trọ trên tuyến đường Phan Anh. Nhiều chủ nhà đã giảm tiền thuê phòng trọ cho sinh viên.

Bà Trương Thị Kép, Phó Bí thư Chi bộ, Tổ trưởng Tổ dân phố 70, phường Khuê Trung, quận Cẩm Lệ cho biết, trong 10 ngày qua, khi người dân chấp hành chủ trương của thành phố “ai ở đâu thì ở đó”, các sinh viên ngoại tỉnh đang ở trọ tại địa phương luôn được quan tâm trợ giúp:

“Dịch đã kéo dài 2 năm rồi, các cháu sinh viên ở trọ tại đây rất khó khăn. Cho nên, từ chính ở nhà mình bản thân cũng đóng góp rồi vận động bạn bè, người thân và một số thành viên của quán cơm Yên Vui, quận Liên Chiểu để hỗ trợ về lương thực, thực phẩm cho các em".

Không chỉ chính quyền địa phương, các trường học thành viên của Đại học Đà Nẵng cũng tổ chức quyên góp và hỗ trợ nhu yếu phẩm giúp sinh viên chưa kịp về nhà vượt qua khó khăn. Các trường kêu gọi các nhà hảo tâm trợ giúp vận chuyển lương thực, cấp phát tới cổng ký túc xá. Bà Đinh Thị Mỹ Hạnh, Ban Công tác Học sinh - Sinh viên, Đại học Đà Nẵng cho biết, hiện nay có khoảng 800 sinh viên ở các địa phương khác đang mắc kẹt tại thành phố Đà Nẵng. Các sinh viên này đang ở trong các ký túc xá nhà trường hoặc trọ tại nhà dân.

Bà Hạnh cho biết thêm, các trường đại học thành viên của Đại học Đà Nẵng đã tổ chức nhiều hoạt động hỗ trợ sinh viên: “Trong đợt dịch này, các bạn sinh viên đang bị mắc kẹt lại thành phố Đà Nẵng, được các trường thông qua 2 kênh thanh niên và bộ phận quản lý sinh viên hỗ trợ chủ yếu về nhu, yếu phẩm. Đợt này cũng có thuận lợi là thành phố có những chương trình hỗ trợ chung cho tất cả người dân thành phố nên sinh viên ở ký túc xá cũng như ở trọ đều nhận được sự hỗ trợ giống như người dân các khu dân cư”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nhiều lao động nghèo ở Đà Nẵng được hỗ trợ vượt qua khó khăn
Nhiều lao động nghèo ở Đà Nẵng được hỗ trợ vượt qua khó khăn

VOV.VN - Trước tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, nhiều cơ sở doanh nghiệp ở TP Đà Nẵng bị phong toả, người lao động phải ngừng việc, mất việc làm. Những ngày này, các cấp Công đoàn thành phố tổ chức nhiều hoạt động hỗ trợ người lao động nghèo.

Nhiều lao động nghèo ở Đà Nẵng được hỗ trợ vượt qua khó khăn

Nhiều lao động nghèo ở Đà Nẵng được hỗ trợ vượt qua khó khăn

VOV.VN - Trước tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, nhiều cơ sở doanh nghiệp ở TP Đà Nẵng bị phong toả, người lao động phải ngừng việc, mất việc làm. Những ngày này, các cấp Công đoàn thành phố tổ chức nhiều hoạt động hỗ trợ người lao động nghèo.

Bác sĩ khám bệnh trực tuyến miễn phí khi Đà Nẵng thực hiện phong tỏa
Bác sĩ khám bệnh trực tuyến miễn phí khi Đà Nẵng thực hiện phong tỏa

VOV.VN - Các bác sĩ trẻ mong muốn góp sức mình để chăm sóc sức khỏe cho cộng đồng, chung tay với TP. Đà Nẵng đẩy lùi dịch bệnh.

Bác sĩ khám bệnh trực tuyến miễn phí khi Đà Nẵng thực hiện phong tỏa

Bác sĩ khám bệnh trực tuyến miễn phí khi Đà Nẵng thực hiện phong tỏa

VOV.VN - Các bác sĩ trẻ mong muốn góp sức mình để chăm sóc sức khỏe cho cộng đồng, chung tay với TP. Đà Nẵng đẩy lùi dịch bệnh.

2 xe cấp cứu đâm nhau khi đang làm nhiệm vụ ở Đà Nẵng
2 xe cấp cứu đâm nhau khi đang làm nhiệm vụ ở Đà Nẵng

VOV.VN - Chiều nay (25/8), bác sĩ Phạm Hồng Nam, Giám đốc Trung tâm Y tế quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng cho biết, một xe cấp cứu của đơn vị đã gặp tai nạn trên đường chở bệnh nhân đi cấp cứu.

2 xe cấp cứu đâm nhau khi đang làm nhiệm vụ ở Đà Nẵng

2 xe cấp cứu đâm nhau khi đang làm nhiệm vụ ở Đà Nẵng

VOV.VN - Chiều nay (25/8), bác sĩ Phạm Hồng Nam, Giám đốc Trung tâm Y tế quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng cho biết, một xe cấp cứu của đơn vị đã gặp tai nạn trên đường chở bệnh nhân đi cấp cứu.