Campuchia ban hành một loạt biện pháp khẩn cấp trước nguy cơ lây lan biến chủng Delta

VOV.VN - Ngày 28/7, Thủ tướng Campuchia Hun Sen đã ký quyết định ban hành các biện pháp hạn chế khẩn cấp để kiểm soát dịch Covid-19, do các ca mắc Covid-19 liên tục tăng ở mức đáng lo ngại, cùng với sự xuất hiện của các biến chủng nguy hiểm mới.

Theo quyết định của Chính phủ Campuchia, toàn bộ thủ đô Phnom Penh và tất cả các tỉnh thành sẽ áp dụng lệnh giới nghiêm từ 21h tối hôm trước đến 03h sáng hôm sau, lệnh này có hiệu lực từ 0h00 ngày 30/7 đến hết ngày 12/8. Trước đây, một số địa phương tại Campuchia cũng đã áp dụng giới nghiêm, nhưng lần này quyết định của chính phủ ban hành lệnh giới nghiêm rộng khắp cả nước vì cho rằng đây là biện pháp cần thiết để hạn chế các hoạt động tụ tập đông người làm tăng nguy cơ lây lan dịch bệnh.

Bên cạnh đó, chính quyền các địa phương cũng sẽ xác định lại các khu vực có mức độ nguy cơ lây nhiễm theo 3 màu như trước đây (màu đỏ, màu da cam và màu vàng) để hạn chế người dân đi lại. Toàn bộ nhà hàng sẽ bị cấm phục vụ ăn uống tại chỗ và chỉ được bán đồ ăn mang về. Các hạn chế này cũng được áp dụng từ 0h00 ngày 30/7 đến hết ngày 12/8.

Người đứng đầu Chính phủ Campuchia cũng quyết định phong tỏa 8 tỉnh gần Thái Lan, bao gồm Koh Kong, Pursat, Battambang, Pailin, Banteay Meanchey, Oddar Meanchey, Preah Vihear và Siem Reap. Ngoại trừ vận chuyển hàng hóa và các trường hợp đặc biệt, người dân sẽ bị cấm ra vào các tỉnh này trong vòng 2 tuần từ 23h59 ngày 29/7 để ngăn chặn dòng người nhập cảnh di chuyển, đặc biệt là lao động Campuchia hồi hương từ Thái Lan, nhằm tránh nguy cơ lây lan biến chủng Delta trong cộng đồng. Đến nay, Campuchia đã có 9.721 trường hợp nhập cảnh bị mắc Covid-19, trong đó nhiều lao động nhập cư trở về từ Thái Lan nhiễm biến chủng Delta./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Campuchia căng mình chống biến thể Alpha khi biến thể Delta rình rập tấn công
Campuchia căng mình chống biến thể Alpha khi biến thể Delta rình rập tấn công

VOV.VN - Tiến sĩ Ailan Li, đại diện của WHO tại Campuchia cảnh báo, virus SARS-CoV-2 vẫn chưa bị triệt tiêu, lây lan trong cộng đồng vẫn đang tiếp diễn và Campuchia phải đặc biệt lưu ý đến sự nguy hiểm của biến thể Delta.

Campuchia căng mình chống biến thể Alpha khi biến thể Delta rình rập tấn công

Campuchia căng mình chống biến thể Alpha khi biến thể Delta rình rập tấn công

VOV.VN - Tiến sĩ Ailan Li, đại diện của WHO tại Campuchia cảnh báo, virus SARS-CoV-2 vẫn chưa bị triệt tiêu, lây lan trong cộng đồng vẫn đang tiếp diễn và Campuchia phải đặc biệt lưu ý đến sự nguy hiểm của biến thể Delta.

Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Campuchia dâng hương tưởng nhớ các anh hùng liệt sỹ
Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Campuchia dâng hương tưởng nhớ các anh hùng liệt sỹ

VOV.VN - Tham dự lễ dâng hương có đại diện Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại tỉnh Preah Sihanouk, Hội Khmer-Việt Nam, Hội Cựu chiến binh Việt Nam và Công ty Viễn thông Metfone (Viettel Campuchia) chi nhánh tỉnh Preah Sihanouk.

Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Campuchia dâng hương tưởng nhớ các anh hùng liệt sỹ

Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Campuchia dâng hương tưởng nhớ các anh hùng liệt sỹ

VOV.VN - Tham dự lễ dâng hương có đại diện Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại tỉnh Preah Sihanouk, Hội Khmer-Việt Nam, Hội Cựu chiến binh Việt Nam và Công ty Viễn thông Metfone (Viettel Campuchia) chi nhánh tỉnh Preah Sihanouk.

Campuchia cho phép lĩnh vực tư nhân tham gia cung ứng vaccine Covid-19
Campuchia cho phép lĩnh vực tư nhân tham gia cung ứng vaccine Covid-19

VOV.VN - Bộ Y tế Campuchia đã quyết định cho phép các công ty dược tư nhân nhập khẩu vaccine Covid-19 đã được Tổ chức Y tế Thế giới ( WHO) công nhận để phân phối trong nước.

Campuchia cho phép lĩnh vực tư nhân tham gia cung ứng vaccine Covid-19

Campuchia cho phép lĩnh vực tư nhân tham gia cung ứng vaccine Covid-19

VOV.VN - Bộ Y tế Campuchia đã quyết định cho phép các công ty dược tư nhân nhập khẩu vaccine Covid-19 đã được Tổ chức Y tế Thế giới ( WHO) công nhận để phân phối trong nước.