Cấm xe vào cao tốc Cam Lộ-La Sơn: Tỉnh Thừa Thiên Huế đề nghị xem lại lệnh cấm

VOV.VN - Đoàn công tác của Quốc hội do Trung tướng Nguyễn Minh Đức, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội dẫn đầu vừa có chuyến khảo sát tuyến cao tốc Cam Lộ-La Sơn và làm việc với tỉnh Thừa Thiên Huế để lấy ý kiến tiếp thu, chỉnh lý Dự thảo Luật Đường bộ và Luật Trật tự, An toàn giao thông.

Tại đây, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đề xuất sớm mở rộng cao tốc Cam Lộ-La Sơn xứng tầm là trục giao thông huyết mạch quốc gia.

Tại buổi làm việc với tỉnh Thừa Thiên Huế, bà Nguyễn Thị Sửu, Phó trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Thừa Thiên Huế cho rằng, cao tốc Cam Lộ-La Sơn là tuyến giao thông quan trọng, các loại xe lưu thông Bắc-Nam đều đi qua đây. Thời gian qua, cao tốc Cam Lộ-La Sơn nảy sinh nhiều bất cập.

Cục Đường bộ Việt Nam tổ chức phân luồng, cấm một số phương tiện đi vào cao tốc là bất hợp lý, gây khó cho địa phương. Tỉnh Thừa Thiên Huế đã có văn bản đề nghị Cục Đường bộ Việt Nam xem xét là việc phân luồng này. Bà Nguyễn Thị Sửu đề nghị sớm đầu tư hoàn chỉnh tuyến cao tốc Cam Lộ-La Sơn theo quy hoạch và thiết kế ban đầu, xứng tầm là trục giao thông huyết mạch quốc gia. Trước mắt, tỉnh đề xuất mở rộng cao tốc Cam Lộ-La Sơn lên 4 làn xe, có dải phân cách cứng, có làn dừng khẩn cấp và đồng bộ các thiết chế theo chuẩn của cao tốc.

“Ở góc độ là Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thừa Thiên Huế chúng tôi mong muốn Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội sau cuộc khảo sát này, có kiến nghị để nghiên cứu đầu tư, nâng cấp một cách cấp bách từ 2 làn đường thành 4 làn đường” -bà Sửu nói.

Làm việc với tỉnh Thừa Thiên Huế, Trung tướng Nguyễn Minh Đức, Phó chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội nêu rõ, qua nhiều lần góp ý và chỉnh sửa, bổ sung, Luật Đường bộ và Luật Trật tự, An toàn giao thông đường bộ đã cơ bản hoàn thiện. Mục đích của Đoàn khảo sát là lấy ý kiến của địa phương một số nội dung về quy hoạch hệ thống giao thông đường bộ, trách nhiệm của địa phương trong quá trình xây dựng, sử dụng hệ thống đường cao tốc qua địa bàn và những vấn đề nảy sinh trong lĩnh vực bảo đảm trật tự an toàn giao thông.

Đoàn công tác ghi nhận và tiếp thu ý kiến của tỉnh Thừa Thiên Huế để nghiên cứu, bổ sung, điều chỉnh nhằm hoàn thiện các Dự thảo luật, trình Quốc hội xem xét, thông qua. Liên quan việc phân luồng xe trên cao tốc Cam Lộ-La Sơn hiện nay, Trung tướng Nguyễn Minh Đức cho rằng, việc giảm tải lưu lượng xe vào cao tốc Cam Lộ- La Sơn khi chưa đảm bảo các các yếu tố kỹ thuật cần phải có những giải pháp cho phù hợp.

Trung tướng Nguyễn Minh Đức nói: “Cần phải có những giải pháp cấp bách, cũng đề nghị tính toán cụ thể là tỉnh trực tiếp đang sử dụng và quản lý. Cần có những biển báo cấm, tăng cường lực lượng tuần tra kiểm soát những người tham gia giao thông, đảm bảo an toàn”.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Lo ngại tai nạn giao thông trên Quốc lộ 1A khi cấm xe vào cao tốc Cam Lộ-La Sơn
Lo ngại tai nạn giao thông trên Quốc lộ 1A khi cấm xe vào cao tốc Cam Lộ-La Sơn

VOV.VN - Sáng 17/4, Đoàn khảo sát của Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội làm việc với tỉnh Quảng Trị về việc khảo sát phục vụ tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Đường bộ và Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ. Tại buổi làm việc, tỉnh Quảng Trị tiếp tục bày to lo ngại trước lệnh cấm một số xe đi vào cao tốc Cam Lộ - La Sơn đã gây quá tải trên Quốc lộ 1A đi qua tỉnh Quảng Trị.

Lo ngại tai nạn giao thông trên Quốc lộ 1A khi cấm xe vào cao tốc Cam Lộ-La Sơn

Lo ngại tai nạn giao thông trên Quốc lộ 1A khi cấm xe vào cao tốc Cam Lộ-La Sơn

VOV.VN - Sáng 17/4, Đoàn khảo sát của Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội làm việc với tỉnh Quảng Trị về việc khảo sát phục vụ tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Đường bộ và Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ. Tại buổi làm việc, tỉnh Quảng Trị tiếp tục bày to lo ngại trước lệnh cấm một số xe đi vào cao tốc Cam Lộ - La Sơn đã gây quá tải trên Quốc lộ 1A đi qua tỉnh Quảng Trị.

Phân luồng lại cao tốc Cam Lộ - La Sơn: “Đẩy” rủi ro cho địa phương?
Phân luồng lại cao tốc Cam Lộ - La Sơn: “Đẩy” rủi ro cho địa phương?

VOV.VN - Trong văn bản gửi Bộ GTVT, Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Trị cho rằng, việc phân luồng này đang cố tình đẩy rủi ro về cho địa phương với lý do QL1A đã xuống cấp.

Phân luồng lại cao tốc Cam Lộ - La Sơn: “Đẩy” rủi ro cho địa phương?

Phân luồng lại cao tốc Cam Lộ - La Sơn: “Đẩy” rủi ro cho địa phương?

VOV.VN - Trong văn bản gửi Bộ GTVT, Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Trị cho rằng, việc phân luồng này đang cố tình đẩy rủi ro về cho địa phương với lý do QL1A đã xuống cấp.

Giải pháp gì hạn chế tai nạn thay vì cấm phương tiện vào cao tốc Cam Lộ - La Sơn
Giải pháp gì hạn chế tai nạn thay vì cấm phương tiện vào cao tốc Cam Lộ - La Sơn

VOV.VN - Dư luận tiếp tục quan tâm việc Cục Đường bộ Việt Nam cấm một số phương tiện đi vào cao tốc Cam Lộ (Quảng Trị) - La Sơn (Thừa Thiên Huế). Điều lo ngại về tai nạn giao thông trên Quốc lộ 1A qua 2 tỉnh Quảng Trị và Thừa Thiên Huế sẽ tăng cao sau khi cấm xe khách 30 chỗ, xe giường nằm, xe tải từ 6 trục chạy trên đường cao tốc Cam Lộ - La Sơn là có cơ sở.

Giải pháp gì hạn chế tai nạn thay vì cấm phương tiện vào cao tốc Cam Lộ - La Sơn

Giải pháp gì hạn chế tai nạn thay vì cấm phương tiện vào cao tốc Cam Lộ - La Sơn

VOV.VN - Dư luận tiếp tục quan tâm việc Cục Đường bộ Việt Nam cấm một số phương tiện đi vào cao tốc Cam Lộ (Quảng Trị) - La Sơn (Thừa Thiên Huế). Điều lo ngại về tai nạn giao thông trên Quốc lộ 1A qua 2 tỉnh Quảng Trị và Thừa Thiên Huế sẽ tăng cao sau khi cấm xe khách 30 chỗ, xe giường nằm, xe tải từ 6 trục chạy trên đường cao tốc Cam Lộ - La Sơn là có cơ sở.