Chuẩn bị hội thảo quốc gia "Bảo đảm chủ quyền quốc gia trên không gian mạng"

VOV.VN - Theo Trung tướng Đỗ Lê Chi, bảo đảm chủ quyền quốc gia trên không gian mạng là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên của toàn Đảng, toàn dân và cả hệ thống chính trị, dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước.

Ngày 6/12, tại Hà Nội, Bộ Công an phối hợp với Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật tổ chức họp báo giới thiệu hội thảo khoa học cấp quốc gia “Bảo đảm chủ quyền quốc gia trên không gian mạng”. Hội thảo có sự tham gia của 100 đại biểu tại điểm cầu Hà Nội và hơn 2.000 đại biểu tham dự trực tuyến là đại diện lãnh đạo các tỉnh, thành ủy trực thuộc trung ương, ban giám đốc, lãnh đạo lực lượng công an nhân dân tại các điểm cầu trực tuyến trong cả nước. 

Tại hội thảo này, các đại biểu sẽ tập trung làm rõ các vấn đề chung về không gian mạng và bảo đảm chủ quyền quốc gia trên không gian mạng như: khái niệm, tính chất, đối tượng, phạm vi nghiên cứu, tìm hiểu…; Phân tích những yêu cầu, nhiệm vụ mới đặt ra đối với công tác bảo đảm an ninh quốc gia được nhấn mạnh trong văn kiện Đại hội Đảng các nhiệm kỳ gần đây, đặc biệt là trong Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Đồng thời phân tích những cơ hội, thuận lợi cũng như những khó khăn, thách thức đặt ra đối với nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền quốc gia trên không gian mạng trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế, Cách mạng công nghiệp lần thứ tư tác động sâu sắc tới mọi lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại… của đất nước.

Hội thảo đã thành lập Ban Chỉ đạo và Chủ trì Hội thảo gồm: Đại tướng, GS.TS Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an; ông Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; Thiếu tướng, TS Lê Quốc Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; PGS.TS Phạm Minh Tuấn, Giám đốc - Tổng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật.

Trung tướng Đỗ Lê Chi, Cục trưởng Cục Khoa học, Chiến lược và Lịch sử Công an, Bộ Công an, khẳng định Hội thảo góp phần làm rõ lý luận và thực tiễn về vấn đề chủ quyền quốc gia trên không gian mạng hiện nay. 

“Hội thảo giúp chúng ta nhận thức rõ hơn, toàn diện hơn về những mối đe dọa, các thách thức an ninh phi truyền thống nói chung, trong đó có mối đe dọa an ninh quốc gia từ không gian mạng. Đồng thời đặt ra vấn đề các nước đã sử dụng không gian như thế nào trong việc thúc đẩy lợi ích quốc gia để chúng ta nghiên cứu, vận dụng phù hợp với luật pháp quốc tế và phát huy được lợi ích quốc gia của mình trong bối cảnh tình hình mới. Qua đó, giúp chúng ta nhận thức sâu sắc hơn an ninh mạng và bảo đảm chủ quyền quốc gia trên không gian mạng là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên, của toàn Đảng, toàn dân và cả hệ thống chính trị, dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước”, Trung tướng Đỗ Lê Chi nêu rõ.

Đến nay, hội thảo đã nhận được hơn 70 bài viết, tham luận của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương và địa phương; Bộ Công an; Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật; các chuyên gia, nhà khoa học từ các cơ quan, đơn vị, các cơ sở đào tạo trong và ngoài lực lượng CAND. Điều đó khẳng định hội thảo đã thu hút được sự quan tâm của các đồng chí về một vấn đề rất mới và rất "nóng" hiện nay. Ban Tổ chức Hội thảo lựa chọn 10 bài viết tiêu biểu đại diện cho các ngành, các lĩnh vực gắn bó chặt chẽ với chủ đề hội thảo để phát biểu tham luận tại Hội thảo./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Phổ biến phim trên không gian mạng: Tiền kiểm hay hậu kiểm?
Phổ biến phim trên không gian mạng: Tiền kiểm hay hậu kiểm?

VOV.VN - Cơ quan soạn thảo dự án Luật Điện ảnh (sửa đổi) đề xuất 2 phương án “tiền kiểm” và “hậu kiểm”, song cơ quan thẩm tra cho rằng nên kết hợp cả hai trong việc phổ biến phim trên không gian mạng.

Phổ biến phim trên không gian mạng: Tiền kiểm hay hậu kiểm?

Phổ biến phim trên không gian mạng: Tiền kiểm hay hậu kiểm?

VOV.VN - Cơ quan soạn thảo dự án Luật Điện ảnh (sửa đổi) đề xuất 2 phương án “tiền kiểm” và “hậu kiểm”, song cơ quan thẩm tra cho rằng nên kết hợp cả hai trong việc phổ biến phim trên không gian mạng.

Đã xử lý khoảng 35.000 tin bài xấu, độc, sai trái trên không gian mạng
Đã xử lý khoảng 35.000 tin bài xấu, độc, sai trái trên không gian mạng

VOV.VN - Tiến tới Đại hội XIII của Đảng, có thể có những diễn biến mới, phức tạp hơn trên không gian mạng về thông tin sai trái, thông tin xấu độc.

Đã xử lý khoảng 35.000 tin bài xấu, độc, sai trái trên không gian mạng

Đã xử lý khoảng 35.000 tin bài xấu, độc, sai trái trên không gian mạng

VOV.VN - Tiến tới Đại hội XIII của Đảng, có thể có những diễn biến mới, phức tạp hơn trên không gian mạng về thông tin sai trái, thông tin xấu độc.

Trang bị cho trẻ em kỹ năng tự bảo vệ trên không gian mạng
Trang bị cho trẻ em kỹ năng tự bảo vệ trên không gian mạng

VOV.VN - Sáng 9/11, kỳ họp thứ 10 Quốc hội khoá XIV bước vào ngày chất vấn thứ 2. Các Bộ trưởng tiếp tục trả lời câu hỏi của ĐBQH tại nghị trường.

Trang bị cho trẻ em kỹ năng tự bảo vệ trên không gian mạng

Trang bị cho trẻ em kỹ năng tự bảo vệ trên không gian mạng

VOV.VN - Sáng 9/11, kỳ họp thứ 10 Quốc hội khoá XIV bước vào ngày chất vấn thứ 2. Các Bộ trưởng tiếp tục trả lời câu hỏi của ĐBQH tại nghị trường.