Lễ hội sách "Quảng trường Đỏ” lần thứ 8 tại thủ đô Moscow, Nga

VOV.VN - Lễ hội sách "Quảng trường Đỏ" lần thứ tám đã được khai mạc tại thủ đô Moscow, Nga và kéo dài đến ngày 6/6.

Đây là sự kiện văn học chính của Nga và được tổ chức thường niên kể từ năm 2015, nhân kỷ niệm ngày sinh của đại thi hào Nga A.Pushkin.

Phát biểu khai mạc lễ hội sách “Quảng trường Đỏ”, cố vấn văn hóa của Tổng thống Nga Vladimir Tolstoy khẳng định, “đây là một ngày lễ thực sự cho tất cả những ai yêu sách và văn học. Đối với họ, đó là ý nghĩa của cuộc sống và là ngôi sao dẫn đường đến “thế giới tri thức và cảm xúc".

Còn người đứng đầu Hiệp hội các Nhà văn và Nhà xuất bản Nga (ASPI) Sergei Shargunov nhấn mạnh rằng, Nga là một quốc gia lấy văn học làm trung tâm: "Truyền thống đọc sách, tình yêu văn học, sự chú ý đến các cảm xúc và màu sắc, những thứ mà thiếu chúng, chúng tôi và đất nước chúng tôi không tồn tại".

Ông Shargunov gọi "Quảng trường Đỏ" là ngày hội của các dân tộc và nước Nga. Hiệp hội các Nhà văn và Nhà xuất bản đã đảm nhận một nhiệm vụ lớn và quan trọng: dịch sang tiếng Nga các tác phẩm của các tác giả viết bằng ngôn ngữ bản địa của các dân tộc Nga. Sáng kiến ​​này rất hữu ích trong Năm Di sản văn hóa của các dân tộc Nga, đã được công bố trong năm 2022.

“Vì vậy, các nhà văn Kalmyk, Mari, Bashkir, Yakut đã vang lên bằng tiếng Nga, và sau đó người ta có thể đọc các tác phẩm của họ ở khắp mọi nơi trên thế giới. Đây là một nền văn học rất tươi sáng, thú vị và tài năng”, ông Shargunov nói.

 Ông Shargunov cũng nhắc nhớ rằng, năm nay là năm kỷ niệm quan trọng ngày sinh của các nhà văn nổi tiếng, sẽ được tổ chức tại lễ hội "một cách ấm áp, nhân văn". 

Trong khuôn khổ lễ hội sách “Quảng trường Đỏ”, sẽ bao gồm hơn 500 sự kiện: các cuộc gặp gỡ sáng tạo, thuyết trình, bài giảng, hòa nhạc, biểu diễn và các lớp huấn luyện. Khách thăm quan sẽ được gặp gỡ và lắng nghe các nhà văn và nhà thơ, xem các buổi trình diễn sân khấu và âm nhạc, làm quen với các chương trình của các bảo tàng hàng đầu của đất nước, cũng như các bài giảng về lịch sử và văn hóa, và tất nhiên là những cuốn sách mới.

Như mọi khi, các nhà xuất bản từ khắp nước Nga, từ Kaliningrad đến Vladivostok đã có mặt tại lễ hội. Cô Natalia, quản lý truyền thông của nhà xuất bản AST cho biết, họ đã dành tất cả nỗ lực của mình cho lễ hội: “Tôi nghĩ năm nay là một lễ hội được mong đợi từ lâu của ngành sách. Chúng tôi đã mang đến đây những cuốn sách hay nhất của mình mà mọi người chờ đợi, giới thiệu chúng trên các kệ ở đây. Và chúng tôi đang chờ đợi những đánh giá tích cực. Tôi thực sự hy vọng. Chúng tôi đã cố gắng hết sức để làm cho mọi người hài lòng, từ già đến trẻ, ít nhất là trẻ em, bởi vì chúng tôi giới thiệu văn học thiếu nhi của nhà xuất bản AST".

Khoảng 400 nhà xuất bản từ 50 khu vực của nước Nga giới thiệu hơn 100.000 đầu sách ngay tại trung tâm thủ đô Moscow. Giống như mọi năm, các khu vực trưng bày "Văn học thiếu nhi và giáo dục", "Phi hư cấu", "Các vùng của nước Nga", "Sách điện tử", "Sách cổ và cũ", "Moscow - Thư viện", "Lịch sử Tổ quốc", "Dòng bảo tàng", cũng như "Sân khấu chính" và "Sân khấu nhỏ" được giới thiệu tới công chúng.

Theo truyền thống, ngày lễ chính của lễ hội sẽ là 6/6 - ngày sinh của đại thi hào Nga Alexander Pushkin và kết hợp là Ngày tiếng Nga. Vào ngày này, những nhà văn, nhà thơ trẻ xuất sắc nhất của Nga sẽ được trao Giải thưởng Văn học “Litsei”.

Ngoài chương trình giải trí và giáo dục, ban tổ chức cũng chuẩn bị một chương trình chuyên môn, bao gồm các cuộc thảo luận về xuất bản sách hiện đại và phân phối sách với sự tham gia của các nhà xuất bản, các tác giả nổi tiếng thuộc nhiều thể loại, đại diện các thư viện. Năm nay khách thăm quan có thể đến "Quảng trường Đỏ" tự do, không cần đăng ký trước./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

TP.HCM khai mạc Lễ hội Đường sách Tết Nhâm Dần
TP.HCM khai mạc Lễ hội Đường sách Tết Nhâm Dần

VOV.VN - Tối 29/1, tức 27 Tết, TP.HCM khai mạc Lễ hội Đường sách Tết Nhâm Dần, phục vụ người dân và du khách.

TP.HCM khai mạc Lễ hội Đường sách Tết Nhâm Dần

TP.HCM khai mạc Lễ hội Đường sách Tết Nhâm Dần

VOV.VN - Tối 29/1, tức 27 Tết, TP.HCM khai mạc Lễ hội Đường sách Tết Nhâm Dần, phục vụ người dân và du khách.

Hàng nghìn bạn đọc đến tham quan Lễ hội Đường sách Tết 2019
Hàng nghìn bạn đọc đến tham quan Lễ hội Đường sách Tết 2019

VOV.VN -Với chủ đề “Muôn màu của sách”, Lễ hội đường sách Tết Kỷ Hợi 2019 diễn ra từ ngày 2/2 (28 Tết) đến ngày 8/2/2019 (mùng 4 Tết).

Hàng nghìn bạn đọc đến tham quan Lễ hội Đường sách Tết 2019

Hàng nghìn bạn đọc đến tham quan Lễ hội Đường sách Tết 2019

VOV.VN -Với chủ đề “Muôn màu của sách”, Lễ hội đường sách Tết Kỷ Hợi 2019 diễn ra từ ngày 2/2 (28 Tết) đến ngày 8/2/2019 (mùng 4 Tết).

4 ngày khám phá Lễ hội sách cũ Thăng Long 2018
4 ngày khám phá Lễ hội sách cũ Thăng Long 2018

Lễ hội sách cũ Thăng Long 2018 diễn ra từ ngày 13-16/12 tại sân Hồ Văn (thuộc di tích quốc gia đặc biệt Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Hà Nội.)

4 ngày khám phá Lễ hội sách cũ Thăng Long 2018

4 ngày khám phá Lễ hội sách cũ Thăng Long 2018

Lễ hội sách cũ Thăng Long 2018 diễn ra từ ngày 13-16/12 tại sân Hồ Văn (thuộc di tích quốc gia đặc biệt Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Hà Nội.)

Sinh viên Việt Nam tại Nga tổ chức Đại hội thể thao kỷ niệm các ngày lễ lớn của dân tộc
Sinh viên Việt Nam tại Nga tổ chức Đại hội thể thao kỷ niệm các ngày lễ lớn của dân tộc

VOV.VN - Nhân kỷ niệm 47 năm Ngày Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, 132 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Ban cán sự Đoàn tại Liên bang Nga tổ chức lễ khai mạc Đại hội thể thao sinh viên Việt Nam hè 2022.

Sinh viên Việt Nam tại Nga tổ chức Đại hội thể thao kỷ niệm các ngày lễ lớn của dân tộc

Sinh viên Việt Nam tại Nga tổ chức Đại hội thể thao kỷ niệm các ngày lễ lớn của dân tộc

VOV.VN - Nhân kỷ niệm 47 năm Ngày Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, 132 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Ban cán sự Đoàn tại Liên bang Nga tổ chức lễ khai mạc Đại hội thể thao sinh viên Việt Nam hè 2022.

Sinh viên Việt Nam tại Nga tổ chức Đại hội thể thao nhân dịp các ngày lễ lớn của dân tộc
Sinh viên Việt Nam tại Nga tổ chức Đại hội thể thao nhân dịp các ngày lễ lớn của dân tộc

VOV.VN - Các vận động viên tham gia tranh tài ở các nội dung thuộc các môn thể thao chính là bóng đá nam, bóng đá nữ, chạy tiếp sức và kéo co.

Sinh viên Việt Nam tại Nga tổ chức Đại hội thể thao nhân dịp các ngày lễ lớn của dân tộc

Sinh viên Việt Nam tại Nga tổ chức Đại hội thể thao nhân dịp các ngày lễ lớn của dân tộc

VOV.VN - Các vận động viên tham gia tranh tài ở các nội dung thuộc các môn thể thao chính là bóng đá nam, bóng đá nữ, chạy tiếp sức và kéo co.

Hòa cùng sắc màu thảo nguyên Cộng hòa Kalmykia (Nga) tại lễ hội hoa Tulip
Hòa cùng sắc màu thảo nguyên Cộng hòa Kalmykia (Nga) tại lễ hội hoa Tulip

VOV.VN - Thảo nguyên bát ngát mênh mông xanh tận chân trời…”, những ngày tháng tư ấm áp, du khách từ khắp nơi đổ về Cthủ đô Elista của nước cộng hoà Kalmykia thuộc Liên bang Nga để được lãng du trên những cánh đồng hoa tuylíp mọc tự nhiên và hoà mình vào lễ hội hoa độc đáo.

Hòa cùng sắc màu thảo nguyên Cộng hòa Kalmykia (Nga) tại lễ hội hoa Tulip

Hòa cùng sắc màu thảo nguyên Cộng hòa Kalmykia (Nga) tại lễ hội hoa Tulip

VOV.VN - Thảo nguyên bát ngát mênh mông xanh tận chân trời…”, những ngày tháng tư ấm áp, du khách từ khắp nơi đổ về Cthủ đô Elista của nước cộng hoà Kalmykia thuộc Liên bang Nga để được lãng du trên những cánh đồng hoa tuylíp mọc tự nhiên và hoà mình vào lễ hội hoa độc đáo.

Lễ hội văn hóa dân gian mang mùa xuân đến cho người dân Nga
Lễ hội văn hóa dân gian mang mùa xuân đến cho người dân Nga

VOV.VN - Tiễn mùa đông - đón mùa xuân (Maslenhisa) là lễ hội văn hóa dân gian truyền thống của người dân Nga. Lễ hội được tổ chức hàng năm trong một tuần để xua đi những u ám, xui xẻo của mùa đông, đón mùa xuân đến trong ngập tràn ánh nắng, niềm vui và hạnh phúc.

Lễ hội văn hóa dân gian mang mùa xuân đến cho người dân Nga

Lễ hội văn hóa dân gian mang mùa xuân đến cho người dân Nga

VOV.VN - Tiễn mùa đông - đón mùa xuân (Maslenhisa) là lễ hội văn hóa dân gian truyền thống của người dân Nga. Lễ hội được tổ chức hàng năm trong một tuần để xua đi những u ám, xui xẻo của mùa đông, đón mùa xuân đến trong ngập tràn ánh nắng, niềm vui và hạnh phúc.