PV: Tái xuất màn ảnh rộng sau khoảng thời gian vắng bóng, vì sao chị lại chọn “Biệt đội rất ổn” cho sự trở lại của mình?

Lê Khánh: Tôi mong muốn được trở lại với điện ảnh sau một thời gian khá dài để quý vị khán giả chờ đợi. Quan trọng hơn là kịch bản phù hợp. Những lời mời nhiệt tình, thoả thuận đạt được giữa hai bên khiến tôi tham gia vào dự án này.

PV: Nhân vật Tư Xoàn mang đến cho Lê Khánh những hứng thú gì? Chị đã có sự chuẩn bị cho vai diễn này như thế nào?

Lê Khánh: Tư Xoàn là một người phụ nữ có nhiều tâm tư, cũng là một người có chồng, có con giống như tôi ngoài đời, nên tôi cảm nhận được tình yêu thương dành cho gia đình từ nhân vật này. Tư Xoàn cũng vui vẻ, yêu đời, vì một hoàn cảnh không may mà phải tái giá. Từ sự tái giá đó đã xảy ra những biến cố trong cuộc đời của bà Tư Xoàn.

PV: Đóng cặp cùng Quang Tuấn, chị chia sẻ học hỏi được rất nhiều từ bạn diễn của mình. Điều gì ở Quang Tuấn khiến chị ấn tượng?

Lê Khánh: Tôi thấy mọi người rất yêu công việc của mình, rất yêu vai diễn của mình. Quang Tuấn có sự khai thác nhân vật rất ấn tượng. Thường Tuấn sẽ ngồi trong một góc và chiêm nghiệm về nhân vật, cũng thường xuyên bàn bạc với đạo diễn và diễn viên về việc Tuấn muốn thể hiện tính cách, nét diễn của nhân vật như thế nào.

 Khi Tuấn chưa hài lòng ở cảnh quay, Tuấn còn xin đạo diễn và các diễn viên khác cho mình diễn lại. Điều tôi học hỏi được ở Tuấn chính là việc nếu mình cảm thấy bản thân làm chưa tốt thì không ngần ngại xin đạo diễn, bạn diễn cho mình được làm lại sao cho tốt nhất.

PV: Lâu rồi mới trở lại đóng chính phim điện ảnh, lại được các diễn viên trong phim đặt cho mình trọng trách là "cái tên bán vé", chị có áp lực?

Lê Khánh: Vai Tư Xoàn nặng ký hơn những vai mà tôi từng diễn trước đây trong điện ảnh như “Gái già lắm chiêu”, “Bẫy ngọt ngào”, “Dân chơi không sợ con rơi”. Nhân vật này đòi hỏi chiều sâu tâm lý, cũng nhiều đất diễn hơn. Khi mọi người nói vui Lê Khánh là cái tên bán vé, tôi chỉ nghĩ đây là tình yêu thương, sự ưu ái mà các diễn viên trong đoàn dành cho tôi. Đối với các diễn viên, tôi cũng là "đàn chị" trong lĩnh vực nghệ thuật nên mọi người mới nói vậy.

Một tác phẩm là sự cống hiến chung của rất nhiều người trong ê-kíp, mỗi người sẽ góp một phần nhỏ để đạt được thành quả, đưa sản phẩm đến khán giả. Tôi chỉ là một cánh chim trong một đàn chim, có nhiều năng lượng, sự tươi vui như “Biệt đội rất ổn”. Vì thế, tôi không bị áp lực trước những chia sẻ của mọi người nói riêng, hay kể cả khi tôi tham gia vào bất cứ dự án nào nói chung.

PV: Lê Khánh, bây giờ là cái tên được nhiều đạo diễn, từ sân khấu, truyền hình đến điện ảnh “chọn mặt gửi vàng”. Chị tâm đắc vai nào nhất?

Lê Khánh: Từ đó đến giờ, tôi quan niệm rằng bất kì nhân vật nào cho dù vai nhỏ, vai lớn, vai thoáng qua... đều là đứa con tinh thần của mình. Đứa con nào tôi cũng thương, vai diễn nào tôi cũng quý. Đó là sự lao động hết mình trong từng bộ phim của tôi, nên tôi trân trọng như nhau.

PV: Có loại vai nào Lê Khánh thèm mà chưa được diễn không?

Lê Khánh: Tôi nghĩ đó là vai ác ngầm trên phim, hay còn gọi là vai phản diện. Trước giờ, tôi đã được đóng hài, tâm lý, có nhiều số phận, nhưng vẫn chưa có một vai phản diện chính thức. Tôi rất "thèm" được đóng một vai ác thật sự - một nhân vật gieo nhiều rắc rối trong câu chuyện nhưng không ai biết cho đến khi mọi chuyện "vỡ lẽ", giống như trùm cuối vậy. Nếu có cơ hội thì tôi mong được thể hiện vai diễn này.

PV: Đang ở độ tuổi nửa chừng xuân, già không già mà trẻ không trẻ, Lê Khánh có nghĩ vì thế mà ít có vai diễn hay phù hợp với mình?

Lê Khánh: Với lĩnh vực phim điện ảnh, khá lâu rồi tôi mới có cơ hội được diễn một vai có nhiều đất diễn như Tư Xoàn. Còn ở lĩnh vực phim truyền hình, quả thật khá lâu rồi tôi không có vai diễn mới. Còn ở lĩnh vực sân khấu, tôi cảm thấy may mắn vì mình được đảm nhận khá nhiều kiểu nhân vật khác nhau. Hầu như tuần nào tôi cũng có những buổi diễn sân khấu để đến gần hơn với khán giả kịch nói tại TP.HCM.

Tôi nghĩ ở độ tuổi nào, người diễn viên cũng có những vai diễn phù hợp với mình, giúp mình thăng hoa hơn trên con đường làm nghề. Tôi cũng luôn mong ước trong tương lai, mình sẽ có nhiều cơ hội đảm nhận những vai diễn có màu sắc khác nhau, để tôi làm mới mình, cho khán giả thấy được những điều mới mẻ, thay đổi ở một diễn viên.

PV: Khi nhận lời tham gia một tác phẩm, chị cân nhắc thế nào giữa các yếu tố: thù lao, vai diễn, kịch bản?

Lê Khánh: Trong câu hỏi cũng đã có câu trả lời cho tôi, tôi cảm ơn vì điều đó. Khi một hợp đồng được 2 bên cùng thỏa thuận với nhau, chắc chắn sẽ có nhiều yếu tố hội tụ. Với một diễn viên, tôi nghĩ điều đầu tiên là mình đọc kịch bản để xem sự phù hợp của mình với nhân vật đến đâu, mình phải chiêm nghiệm để nhân vật dần hiện ra trong đầu.

Bên cạnh đó, yếu tố thù lao cũng quan trọng không kém, để khi chúng ta hợp tác với một nhà sản xuất hoặc nhà đầu tư, việc họ đòi hỏi mình có phù hợp với vai diễn hay không, thái độ làm việc ra sao để họ trao cơ hội cho mình làm việc trong dự án của họ. Diễn viên cũng sẽ mong muốn thù lao sẽ phù hợp với công sức, thời gian tham gia dự án của mình. Khi hai bên cùng thống nhất hợp tác trong một hợp đồng xứng đáng, thì một tác phẩm tốt dành cho quý vị khán giả sẽ ra đời, và cũng là để cho sự đầu tư của nhà sản xuất/nhà đầu tư được đền đáp một cách xứng đáng nhất.

PV: Ở thời điểm hiện tại, Lê Khánh có một gia đình hạnh phúc cùng sự nghiệp thành công. Chị đã cảm thấy hoàn toàn viên mãn trong cuộc sống của mình chưa?

Lê Khánh: Từ trước đây cho đến mãi về sau, tôi luôn luôn bằng lòng với những gì mình đang có. Trong sự nghiệp và cuộc sống, tôi thấy những gì mình cố gắng có được và được ơn trên ban cho đã là quá tuyệt vời, cộng thêm tình cảm khán giả dành cho tôi thì đã là một món quà rất lớn.

PV: Sau khi lập gia đình, đời sống hôn nhân tác động đến công việc diễn xuất của chị ra sao?

Lê Khánh: Khi lập gia đình rồi, tôi có thêm những thành viên trong gia đình ủng hộ mình theo đuổi việc mình đam mê. Tôi sẽ có thêm nhiều năng lượng, sức mạnh hơn nữa để toàn tâm toàn ý gắn bó với công việc diễn viên. Sự chín chắn trong suy nghĩ kể từ khi lập gia đình cũng giúp tôi đến gần hơn với những vai diễn. Gia đình giúp tôi có nhiều động lực, sự thăng hoa trong công việc này.

PV: Phía sau ống kính, chị là một người vợ, người mẹ như thế nào?

Lê Khánh: Tôi nghĩ mình là người vợ, người mẹ như những người vợ, người mẹ bình thường khác. Tôi dành thời gian chăm sóc con cái, gia đình nhiều hơn, suy nghĩ về họ nhiều hơn. Tôi nghĩ đó là niềm hạnh phúc của bản thân mình, cũng như của tất cả những người mẹ, người vợ trên thế giới này. Khi có một mái ấm riêng, mình có thêm nhiều niềm vui, cung bậc cảm xúc hơn nữa, thậm chí khiến mình trẻ trung hơn. Tất nhiên cũng có những lúc giận hờn, hay không thoải mái, nhưng tất cả những yếu tố đó sẽ cộng hưởng để tạo nên một cuộc sống gia đình nhiều màu sắc cho mình.

PV: Ông xã Tuấn Khải hỗ trợ chị trong công việc và cuộc sống như thế nào?

Lê Khánh: Trong hành trang làm nghề của tôi, người bạn đời đã giúp đỡ tôi rất nhiều. Trước đây, khi anh Khải chưa phải là chồng tôi, thì anh ấy đã giúp đỡ tôi rất nhiều trong công việc, luôn đồng hành cùng tôi trong cả những bộn bề trong cuộc sống. Khi lập gia đình, hai đứa đã là người một nhà, là của nhau thì sự quan tâm và yêu thương còn nhiều hơn nữa.

Đến bây giờ, tôi vẫn luôn cảm ơn ông trời đã cho mình gặp được một người bạn đời rất tuyệt vời. Và tôi cũng cảm ơn cả người bạn đời của mình vì đã luôn đồng hành, ủng hộ tôi. Thầm cảm ơn cũng có, cảm ơn ra miệng cũng có và luôn mong muốn niềm hạnh phúc này sẽ luôn bên cạnh mình mãi mãi về sau. Mọi người thường nói không biết trước tương lai sẽ như thế nào, nhưng tôi luôn mong muốn mỗi ngày trôi qua thì niềm vui, niềm hạnh phúc này sẽ ở bên mình mãi mãi.

PV: Điều gì ở ông xã khiến chị yêu và ghét nhất?

Lê Khánh: Người ta thường nói yêu một người thì mình sẽ không biết vì sao mình yêu người đó. Còn khi ghét thì mình sẽ biết những điều mình ghét cụ thể. Với bản thân tôi, yêu là yêu thế thôi. Khi mình đón nhận tình yêu thương người bạn đời dành cho mình, tôi cảm thấy may mắn và hạnh phúc, tình yêu đấy rất bao la, rộng lớn.

Còn chuyện ghét, con người không ai hoàn hảo hết nên chắc chắn cũng có chuyện khiến mình không hài lòng chứ. Khuyết điểm của chồng mình cũng khiến mình bực bội chứ, mình cũng muốn chồng mình thay đổi nhưng chắc là không bao giờ. Đó là hay bỏ quên đồ, hay để đồ không đúng vị trí mà khi đi tìm thì sẽ rất là khó khăn. Nhiều khi tìm đồ không ra thì khuôn mặt của chồng cũng rất tội nghiệp và khiến tôi mắc cười nhưng cũng bực trong lòng. Nhưng mà tôi chấp nhận khuyết điểm này, tôi nghĩ nó bình thường trong cuộc sống hàng ngày của hai vợ chồng thôi chứ không phải khác biệt gì rất lớn lao.

PV: Chị từng chia sẻ, chồng là người hy sinh, dành nhiều thời gian cho gia đình. Điều này có vẻ hơi… ngược đời nhỉ, vì thường phụ nữ sẽ là người hy sinh nhiều hơn…?

Lê Khánh: Trong cuộc sống vợ chồng của Khánh và Khải, yếu tố hy sinh không phải một điều cụ thể mà mọi thứ xuất phát từ tình yêu thương nhiều hơn. Chồng tôi không phải là người hy sinh đâu, vì trong lĩnh vực điện ảnh, sân khấu, diễn viên thì tôi là người may mắn hơn, có nhiều cơ hội để có nhiều vai diễn hơn, nên mọi người thường nghĩ chồng tôi đã hy sinh cho tôi trong sự nghiệp diễn xuất.

Nhưng ngược lại, ở việc kinh doanh của hai vợ chồng, tôi hoàn toàn là người không biết gì hết. Chồng tôi là người quán xuyến công việc kinh doanh. Trong cuộc sống, mỗi người chúng tôi sẽ có một trách nhiệm trong lĩnh vực mà mình có thế mạnh hơn, để mình quán xuyến được cuộc sống gia đình, đi đến những thống nhất và sau đó, hai người sẽ cùng giúp đỡ nhau hoàn thành công việc.

Ông xã Tuấn Khải hỗ trợ Lê Khánh trên trường quay "Biệt đội rất ổn".

PV: Nguyên tắc trong tình yêu và cách giữ lửa hôn nhân của Lê Khánh là gì?

Lê Khánh: Cuộc sống vợ chồng của Khánh và Khải hơi khác hơn so với những cặp vợ chồng khác, tôi nghĩ vậy. Chúng tôi không đưa ra những nguyên tắc nhất định trong hôn nhân. Cũng có những lần chúng tôi nói chuyện với nhau để những khúc mắc trong thói quen hàng ngày được thống nhất, không có bất đồng quan điểm, để hai vợ chồng không xảy ra gây gổ, căng thẳng.

Chính việc nói chuyện sẽ giúp hai vợ chồng có sự cảm thông, hiểu nhau nhiều hơn. Tôi không có bí quyết gì trong việc giữ lửa hôn nhân. Tôi tin từ tình thương thì sẽ kéo gần khoảng cách của hai trái tim nhiều hơn, sẽ giúp cuộc sống của hai con người xa lạ thêm đồng cảm với nhau và đi tiếp cùng nhau đến thời điểm hiện tại, cũng như tương lai.

PV: Xin cảm ơn chị!./.


Thứ Ba, 06:10, 11/04/2023