Khai hội chữ Xuân Mậu Tuất tại Hồ Văn - Quốc Tử Giám

VOV.VN -Chiều 9/2, Hội chữ Xuân Mậu Tuất với chủ đề “Hiền tài” đã tưng bừng khai mạc tại khuôn viên Hồ Văn thuộc Khu di tích Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Hà Nội.

Trong ngày khai mạc Hội chữ Xuân 2018, 63 ông đồ, bà đồ đã có mặt, hào hứng chuẩn bị, trang trí và sắp xếp đồ đạc tại khu lều bạt ở Hồ Văn (Văn Miếu - Quốc Tử Giám).
Rất đông du khách đã có mặt tại Hồ Văn để tham quan triển lãm thư pháp và xin chữ các ông đồ.
Tại hội chữ năm nay, 63 người viết thư pháp Hán - Nôm, Quốc ngữ có điều kiện trổ tài, sáng tác và người xin chữ có thể yên tâm về những bức thư pháp, thư họa viết đúng, viết đẹp với nhiều ước nguyện tốt lành.
Du khách đến với Hội chữ Xuân không chỉ để xin chữ mà còn có dịp đàm đạo cùng các ông đồ.
Theo ghi nhận của phóng viên, trong ngày khai mạc Hội chữ Xuân năm nay, có hai bà đồ tham gia viết chữ.
Giây phút thảnh thơi của các ông đồ trước giờ khai mạc Hội chữ Xuân 2018.
Ông Trần Quốc Chí, Trưởng ban liên lạc các câu lạc bộ Thư pháp tại Hà Nội là người viết bức thư pháp khai bút "Hiền Tài Quốc Gia Chi Nguyên Khí", theo đúng chủ đề của hội chữ năm nay.
Thư pháp gia Trần Văn Sơn (CLB thư họa UNESCO Việt Tâm Bút) là người giành giải Nhất thư pháp Quốc ngữ, chia sẻ: "Xuất phát từ đề tài BTC đưa ra, tác phẩm của tôi lấy chữ Hiền tài làm chủ đạo, tất cả các vòng tròn xung quanh có ý nghĩa Hiền tài là nguyên khí quốc gia cùng hội tụ để giúp cho đất nước ngày một phồn vinh." 
Đến Hồ Văn du xuân xin chữ năm nay, du khách còn có dịp chiêm ngưỡng triển lãm 34 tác phẩm thư pháp tiêu biểu của chính những người viết thư pháp có mặt tại hội chữ. Ảnh: Giải Nhất thư pháp Quốc ngữ của tác giả Trần Văn Sơn.
Trích văn bia khoa thi năm Nhâm Tuất niên hiệu Đại Bảo 3 (1442) "Nguyên Khí - Hiền tài là nguyên khí Quốc gia" -Tác giả: Ngọc Đình.
Hội chữ Xuân Mậu Tuất sẽ diễn ra tại Hồ Văn (Văn Miếu - Quốc Tử Giám) từ ngày 9/2/2018 đến hết ngày 25/2/2018, thời gian từ 8h00 đến 20h hàng ngày. Riêng đêm 30 Tết tổ chức viết đến 2h sáng ngày mùng 1 Tết. Các ngày mùng 1, mùng 2 và mùng 3 Tết tổ chức viết đến 22h.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ảnh: Lễ dựng nêu ngày tết trong Đại Nội Huế
Ảnh: Lễ dựng nêu ngày tết trong Đại Nội Huế

VOV.VN -Lễ dựng Nêu là một hoạt động văn hóa truyền thống phục vụ du khách trong và ngoài nước, để hiểu thêm phần nào nét văn hóa của Tết cổ truyền người xưa.

Ảnh: Lễ dựng nêu ngày tết trong Đại Nội Huế

Ảnh: Lễ dựng nêu ngày tết trong Đại Nội Huế

VOV.VN -Lễ dựng Nêu là một hoạt động văn hóa truyền thống phục vụ du khách trong và ngoài nước, để hiểu thêm phần nào nét văn hóa của Tết cổ truyền người xưa.

Trải nghiệm phong vị Tết cổ truyền trong cung đình Huế
Trải nghiệm phong vị Tết cổ truyền trong cung đình Huế

VOV.VN -Sáng 8/2, tại khu vực nhà Tế Tửu, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế đã tổ chức chương trình “Hương xưa bánh Tết”.

Trải nghiệm phong vị Tết cổ truyền trong cung đình Huế

Trải nghiệm phong vị Tết cổ truyền trong cung đình Huế

VOV.VN -Sáng 8/2, tại khu vực nhà Tế Tửu, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế đã tổ chức chương trình “Hương xưa bánh Tết”.

Hội chữ Xuân 2018: Chỉ còn 55 ông Đồ đạt chuẩn được phép cho chữ
Hội chữ Xuân 2018: Chỉ còn 55 ông Đồ đạt chuẩn được phép cho chữ

VOV.VN -Từ ngày 9/2/2018 đến 25/2/2018, Hội chữ Xuân Mậu Tuất 2018 sẽ được tổ chức tại khu vực Hồ Văn, Văn Miếu - Quốc Tử Giám.

Hội chữ Xuân 2018: Chỉ còn 55 ông Đồ đạt chuẩn được phép cho chữ

Hội chữ Xuân 2018: Chỉ còn 55 ông Đồ đạt chuẩn được phép cho chữ

VOV.VN -Từ ngày 9/2/2018 đến 25/2/2018, Hội chữ Xuân Mậu Tuất 2018 sẽ được tổ chức tại khu vực Hồ Văn, Văn Miếu - Quốc Tử Giám.