Khai hội chùa Hương Tích - Hà Tĩnh

Chùa Hương Tích nổi tiếng về sự linh thiêng và là danh thắng được mệnh danh "Hoan Châu đệ nhất danh lam".

Sáng 15/2 (nhằm mùng 6 Tết), Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Tĩnh phối hợp huyện Can Lộc tổ chức khai hội chùa Hương Tích, mở đầu Năm du lịch Hà Tĩnh 2013.

Chùa Hương Tích (xã Thiên Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh) nằm trên ngọn núi Hồng thuộc dãy Hồng Lĩnh linh thiêng của đất Lam Hồng. Chùa Hương Tích nổi tiếng khắp xa gần không chỉ ở các điển tích, sự linh thiêng mà còn là danh thắng được mệnh danh là “Hoan Châu đệ nhất danh lam”. Chùa ẩn mình trên ngọn núi cao với 99 đỉnh non Hồng huyền thoại.

Quần thể di tích Chùa Hương Tích gồm có: 2 tòa chùa ngoài và trong, am Thánh Mẫu, đền Thiên Vương (đền thờ Hồng Sơn Đại Vương), lên cao hơn nữa có nền Trang Vương. Chùa Hương Tích với cảnh đẹp thiên nhiên mang nhiều cảnh sắc khác nhau, với quần thể kiến trúc tôn giáo đã phối hợp tài tình với vẻ đẹp thiên nhiên thơ mộng, huyền bí.

Trong sắc xuân của đất trời và lòng người, hàng vạn tăng ni, phật tử, thiện nam tín nữ và du khách thập phương đã về Chùa Hương Tích cầu cho quốc thái dân an, cho mùa màng sinh sôi, cho cuộc sống nhân dân no ấm, hạnh phúc vững bền, cầu cho quê hương Hà Tĩnh ngày càng phát triển, xứng đáng với truyền thống hiếu học, có bề dày văn hóa và cách mạng.

Từ năm 2012 đến nay, hệ thống cabin cáp treo Chùa Hương Tích được đưa vào hoạt động tạo điều kiện thuận lợi cho việc hành hương lên Chùa. Du khách có thể ngồi trên cabin cáp treo ở độ cao hàng trăm mét để bao quát khám phá cảnh núi Hồng hùng vỹ, trùng điệp, đồng thời cũng rất hiền hòa trong sự hòa quyện màu xanh của rừng với màu trắng bàng bạc của sương mù, màu trắng xóa của những hồ nước mênh mông.

Về trẩy hội chùa Hương Tích, du khách còn được thưởng thức nhiều hoạt động văn hóa, thể thao bổ ích mang đậm màu sắc văn hóa dân tộc và địa phương như kéo co, thi chạy, chọi gà, đua thuyền..../.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hơn 10 vạn du khách đổ về chùa Hương trước ngày khai hội
Hơn 10 vạn du khách đổ về chùa Hương trước ngày khai hội

Ngày 15/2 (mùng 6 tháng Giêng âm lịch), lễ khai hội chùa Hương với chủ đề “Nét đẹp truyền thống văn hóa Việt” sẽ chính thức diễn ra.

Hơn 10 vạn du khách đổ về chùa Hương trước ngày khai hội

Hơn 10 vạn du khách đổ về chùa Hương trước ngày khai hội

Ngày 15/2 (mùng 6 tháng Giêng âm lịch), lễ khai hội chùa Hương với chủ đề “Nét đẹp truyền thống văn hóa Việt” sẽ chính thức diễn ra.

Tăng cường đảm bảo an ninh lễ hội Chùa Hương 2013
Tăng cường đảm bảo an ninh lễ hội Chùa Hương 2013

(VOV) - Bên cạnh các phương án của Ban Tổ chức lễ hội, du khách tham quan cũng cần nâng cao ý thức đảm bảo an ninh, trật tự.

Tăng cường đảm bảo an ninh lễ hội Chùa Hương 2013

Tăng cường đảm bảo an ninh lễ hội Chùa Hương 2013

(VOV) - Bên cạnh các phương án của Ban Tổ chức lễ hội, du khách tham quan cũng cần nâng cao ý thức đảm bảo an ninh, trật tự.

Khai trương hệ thống cáp treo lên chùa Bà (Tây Ninh)
Khai trương hệ thống cáp treo lên chùa Bà (Tây Ninh)

Hệ thống cáp treo mới có tổng chiều dài 1.112 m, gồm 37 ca bin, mỗi ca bin chở được 8 hành khách/lượt.

Khai trương hệ thống cáp treo lên chùa Bà (Tây Ninh)

Khai trương hệ thống cáp treo lên chùa Bà (Tây Ninh)

Hệ thống cáp treo mới có tổng chiều dài 1.112 m, gồm 37 ca bin, mỗi ca bin chở được 8 hành khách/lượt.

Thi thổi cơm- té nước, bắt vịt trên sông !
Thi thổi cơm- té nước, bắt vịt trên sông !

(VOV) - Đội chơi phải khéo léo điều khiển chải, thổi cơm, té nước vào lửa của đội đối phương… hết giờ quy định, cơm đội nào chín sẽ thắng

Thi thổi cơm- té nước, bắt vịt trên sông !

Thi thổi cơm- té nước, bắt vịt trên sông !

(VOV) - Đội chơi phải khéo léo điều khiển chải, thổi cơm, té nước vào lửa của đội đối phương… hết giờ quy định, cơm đội nào chín sẽ thắng

Ngày xuân đi lễ chùa, đừng mê tín!
Ngày xuân đi lễ chùa, đừng mê tín!

(VOV)- Rải tiền lẻ, đốt vàng mã… là những hành vi tín ngưỡng dân gian mê tín không nên làm vì  không phù hợp với giáo lý đạo Phật

Ngày xuân đi lễ chùa, đừng mê tín!

Ngày xuân đi lễ chùa, đừng mê tín!

(VOV)- Rải tiền lẻ, đốt vàng mã… là những hành vi tín ngưỡng dân gian mê tín không nên làm vì  không phù hợp với giáo lý đạo Phật

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự lễ khai hội chùa Bái Đính
Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự lễ khai hội chùa Bái Đính

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã đánh trống khai hội và cùng với nhân dân tham gia nghi lễ thả chim phóng sinh, cầu cho quốc thái dân an.

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự lễ khai hội chùa Bái Đính

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự lễ khai hội chùa Bái Đính

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã đánh trống khai hội và cùng với nhân dân tham gia nghi lễ thả chim phóng sinh, cầu cho quốc thái dân an.