Khai hội Côn Sơn – Kiếp Bạc 2012

(VOV) - Lễ hội mùa thu năm nay diễn ra từ 30/9-5/10 với điểm nhấn là Lễ đón Bằng công nhận di tích quốc gia đặc biệt.



Sáng nay (30/9) tại sân đền Nguyễn Trãi (Chí Linh, Hải Dương) diễn ra Lễ rước, Lễ tưởng niệm Anh hùng dân tộc, Danh nhân văn hóa thế giới Nguyễn Trãi, mở màn cho Lễ hội mùa thu Côn Sơn – Kiếp Bạc 2012.

Đọc văn tế Nguyễn Trãi trong lễ tưởng niệm (Ảnh: haiduong.gov.vn)


Khu di tích Côn Sơn là một trong những trung tâm Phật giáo của dòng thiền phái Trúc Lâm Đại Việt mà Điều  Ngự Giác Hoàng Trần Nhân Tông sáng lập ở thế kỷ XIV. Côn Sơn còn là nơi thờ tự quan Đại tư đồ Trần Nguyên Đán và anh hùng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới Nguyễn Trãi. Kiếp Bạc nằm cách Côn Sơn 5km, là nơi Trần Hưng Đạo chọn lập bản doanh để chống quân xâm lược Nguyên Mông lần thứ nhất. Đất nước thanh bình, Trần Hưng Đạo đã về ở hẳn tại tư dinh Vạn Kiếp tới cuối đời. Đây cũng là nơi thờ tự ông sau này. 

Hàng năm ở Côn Sơn – Kiếp Bạc có hai kỳ lễ hội truyền thống mùa xuân và mùa thu. Lễ hội mùa thu tưởng niệm ngày mất Đức Thánh Trần Hưng Đạo (20/8 âm lịch) và ngày mất của danh nhân Nguyễn Trãi (16/8 âm lịch). Lễ hội mùa thu năm nay có nhiều nghi thức tế lễ và diễn xướng dân gian như: lễ rước cỗ tiến thánh, lễ hội quân trên sông Lục Đầu, Lễ cầu an và hội hoa đăng… Các trò chơi dân gian như: đấu vật, đua thuyền, bắt vịt, thi nấu cơm, nhảy phỗng…Đêm nay (30/9) sẽ diễn ra lễ khai ấn trong nội tự đền Kiếp Bạc. 

Ngày 10/5/2012, Thủ tướng chính phủ ký quyết định số 548/QĐ-TTg công nhận khu di tích Côn Sơn – Kiếp Bạc là di tích quốc gia. Lễ đón nhận Quyết định này sẽ diễn ra trọng thể cùng lễ cầu an và hội hoa đăng vào tối mai (1/10)./.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bản sắc Việt qua lễ hội văn hóa áo dài
Bản sắc Việt qua lễ hội văn hóa áo dài

Chương trình lễ hội văn hóa truyền thống về áo dài Việt Nam đã được tổ chức ngày 15/9 tại San Jose, California, Hoa Kỳ.

Bản sắc Việt qua lễ hội văn hóa áo dài

Bản sắc Việt qua lễ hội văn hóa áo dài

Chương trình lễ hội văn hóa truyền thống về áo dài Việt Nam đã được tổ chức ngày 15/9 tại San Jose, California, Hoa Kỳ.

Tưng bừng lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn 2012
Tưng bừng lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn 2012

Khán giả đã được chứng kiến những khoảnh khắc “chưa từng có” với những miếng đánh vô cùng độc đáo và đặc sắc.

Tưng bừng lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn 2012

Tưng bừng lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn 2012

Khán giả đã được chứng kiến những khoảnh khắc “chưa từng có” với những miếng đánh vô cùng độc đáo và đặc sắc.

Lễ hội kỷ niệm 1971 năm ngày Nữ tướng Lê Chân thắng trận
Lễ hội kỷ niệm 1971 năm ngày Nữ tướng Lê Chân thắng trận

Lễ hội nhằm khơi dậy niềm tự hào dân tộc, phát huy giá trị lịch sử, văn hóa, giáo dục thế hệ trẻ lòng yêu nước thương dân...

Lễ hội kỷ niệm 1971 năm ngày Nữ tướng Lê Chân thắng trận

Lễ hội kỷ niệm 1971 năm ngày Nữ tướng Lê Chân thắng trận

Lễ hội nhằm khơi dậy niềm tự hào dân tộc, phát huy giá trị lịch sử, văn hóa, giáo dục thế hệ trẻ lòng yêu nước thương dân...

Thanh Hoá tổ chức lễ hội Lam Kinh năm 2012
Thanh Hoá tổ chức lễ hội Lam Kinh năm 2012

(VOV) - Lễ hội Lam Kinh năm 2012 sẽ diễn ra từ ngày 06-08/10/2012 tại Khu di tích lịch sử Lam Kinh, Thọ Xuân, Thanh Hoá.

Thanh Hoá tổ chức lễ hội Lam Kinh năm 2012

Thanh Hoá tổ chức lễ hội Lam Kinh năm 2012

(VOV) - Lễ hội Lam Kinh năm 2012 sẽ diễn ra từ ngày 06-08/10/2012 tại Khu di tích lịch sử Lam Kinh, Thọ Xuân, Thanh Hoá.

Lễ hội Việt Nam tại Nhật thu hút lượng người tham gia kỷ lục
Lễ hội Việt Nam tại Nhật thu hút lượng người tham gia kỷ lục

(VOV) -Lễ hội Việt Nam 2012 đã thu hút khoảng 180.000 lượt người tham gia.

Lễ hội Việt Nam tại Nhật thu hút lượng người tham gia kỷ lục

Lễ hội Việt Nam tại Nhật thu hút lượng người tham gia kỷ lục

(VOV) -Lễ hội Việt Nam 2012 đã thu hút khoảng 180.000 lượt người tham gia.

Lễ hội mùa thu Côn Sơn - Kiếp Bạc
Lễ hội mùa thu Côn Sơn - Kiếp Bạc

(VOV) -Lễ hội có nhiều nghi thức tế lễ, diễn xướng dân gian và trò chơi dân gian đặc sắc.

Lễ hội mùa thu Côn Sơn - Kiếp Bạc

Lễ hội mùa thu Côn Sơn - Kiếp Bạc

(VOV) -Lễ hội có nhiều nghi thức tế lễ, diễn xướng dân gian và trò chơi dân gian đặc sắc.